TCL CSOT dẫn đầu xu hướng công nghệ màn hình của tương lai 

Ngày nay, người tiêu dùng kỳ vọng màn hình ở mọi kích cỡ đều có màu sắc sống động hơn, độ tương phản cao hơn và trải nghiệm chân thực hơn.

Chú thích ảnh
TCL CSOT đang đáp ứng nhu cầu của người dùng với công nghệ màn hình APEX. Ảnh: newswire.ca

Đồng thời, các công ty sản xuất màn hình đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng để mang lại sự đổi mới trong khi vẫn giảm mức tiêu thụ điện năng, hạn chế tăng giá sản phẩm và đẩy nhanh chu kỳ nghiên cứu và phát triển. Những công cụ tạo ra sản phẩm truyền thống của ngành công nghiệp đơn giản là không thể đáp ứng tất cả những thách thức này.

Tại sự kiện SID Display Week 2026 diễn ra hồi tháng 5/2026 tại Los Angeles (Mỹ), TCL CSOT - doanh nghiệp hàng đầu toàn cầu về công nghệ màn hình tiên tiến và là công ty con của TCL Technology - đang đáp ứng nhu cầu của ngành với công nghệ màn hình APEX, triết lý của công ty về màn hình cao cấp, lấy con người làm trung tâm.

Lấy cảm hứng từ triết lý hướng đến con người này, TCL CSOT vượt ra ngoài các thông số kỹ thuật thuần túy để tạo ra môi trường xem ấn tượng và hấp dẫn trên máy thu hình, điện thoại thông minh, máy tính xách tay, hệ thống ô tô và thiết bị AR/VR.

Theo ông Ming-Jong Jou, Giám đốc Trung tâm quy hoạch công nghệ, nền tảng nghiên cứu và phát triển của TCL CSOT, công nghệ màn hình APEX thể hiện nỗ lực của công ty này trong việc đặt trải nghiệm của con người làm trọng tâm của kỹ thuật màn hình, đồng thời coi AI là một công cụ nền tảng trong toàn bộ quá trình phát triển,

TCL CSOT theo đuổi phương pháp lấy con người làm trung tâm, nghĩa là xây dựng các màn hình chú trọng đến sức khỏe người dùng song song với hiệu năng kỹ thuật. Ví dụ, TCL CSOT đang tích hợp công nghệ ánh sáng tự nhiên và khoa học thị giác để cân bằng chất lượng hình ảnh với sự thoải mái khi nhìn.

Công ty này cũng đang lồng ghép các nguyên tắc thân thiện với môi trường vào quá trình phát triển, với các giải pháp LCD tiết kiệm năng lượng, giảm tiêu thụ điện năng trong khi vẫn duy trì hiệu năng cao cấp, điển hình là màn hình TV HVA Ultra lớn nhất thế giới (130 inch) vừa ra mắt.

Màn hình nói trên phá vỡ giới hạn kích thước LCD truyền thống và định nghĩa lại thiết kế màn hình lớn với độ mỏng chỉ 29,8 mm, kết hợp hoàn hảo giữa tính thẩm mỹ và các khái niệm thân thiện với môi trường cùng độ rõ nét hình ảnh tuyệt vời.

Theo ông Ming-Jong Jou, TCL CSOT sử dụng AI theo hai cách: dùng bản sao kỹ thuật số AI để tiết kiệm rất nhiều thời gian trong việc thử nghiệm và sử dụng mô phỏng, giúp giảm số lượng nguyên mẫu cần sản xuất. Công ty này cũng sử dụng AI để kiểm soát chất lượng vì AI có thể phát hiện lỗi nhanh hơn nhiều. Cách tiếp cận hai hướng này đã mang lại những lợi ích đáng kể.

Bằng cách chạy mô phỏng thông qua mô hình song sinh kỹ thuật số AI, TCL CSOT đã rút ngắn chu kỳ nghiên cứu và phát triển trung bình cho một dự án lên đến hai tháng. Hiệu quả phân tích vấn đề sản phẩm đã được cải thiện 20%. Còn hiệu quả phát triển vật liệu đã tăng 30%.

Những kết quả này cuối cùng giúp kiểm soát chi phí. Trên dây chuyền sản xuất, việc kiểm tra hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo đã giảm tỷ lệ lỗi bỏ sót xuống 85%, một thành quả khó có thể đạt được bằng phương pháp kiểm tra thủ công ở quy mô và tốc độ hoạt động của công ty.

Một cải tiến khác từ TCL CSOT là việc áp dụng công nghệ điốt phát quang hữu cơ (OLED) cho in phun (IJP). Đây là một phương pháp sản xuất màn hình mới hiệu quả hơn so với phương pháp truyền thống là lắng đọng vật liệu phát quang OLED, vốn liên quan đến một lớp mặt nạ kim loại mỏng.

Ông cũng lưu ý rằng TCL CSOT đang hướng tới việc sử dụng các vật liệu phát quang vô cơ, có tuổi thọ cao hơn do mật độ thấp hơn. Kết quả là, các vật liệu vô cơ ít bị xuống cấp do dòng điện, do đó kéo dài tuổi thọ sản phẩm. Những vật liệu vô cơ cũng tiêu thụ ít điện năng hơn, giúp màn hình tiết kiệm năng lượng hơn.

TCL CSOT đang đáp ứng những thách thức từ kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng đồng thời đẩy nhanh tốc độ phát triển và đáp ứng những ràng buộc về chi phí. Công ty này đang xây dựng một hệ sinh thái màn hình được thiết kế để theo kịp cách mọi người muốn tương tác với các thiết bị hiển thị và màn hình.

Anh Quân (Theo TechCrunch)
Samsung ra mắt thế hệ màn hình chơi game 6K đầu tiên trên thị trường
Samsung ra mắt thế hệ màn hình chơi game 6K đầu tiên trên thị trường

Samsung chính thức công bố mở bán toàn cầu các dòng màn hình chơi game Odyssey và màn hình đồ họa chuyên nghiệp ViewFinity S8 mới nhất, qua đó thiết lập những chuẩn mực mới về độ phân giải và hiệu năng cho cả nhu cầu chơi game lẫn hiển thị chuyên nghiệp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN