Ông Võ Thanh Bình, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận, phát biểu tại hội nghị.
Theo Tỉnh ủy Bình Thuận, hội nghị là diễn đàn quan trọng giúp đội ngũ lãnh đạo các cấp nhận diện rõ hơn về xu thế phát triển khoa học - công nghệ hiện đại; nâng cao kiến thức, kỹ năng nhằm khai thác, vận dụng hiệu quả AI phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương. Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 102-CTr/TU của Tỉnh ủy về đột phá trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Thanh Bình - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh: Chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là thay đổi tư duy quản trị, phương pháp lãnh đạo và cách phục vụ nhân dân. Trong đó, trí tuệ nhân tạo là công nghệ cốt lõi, có khả năng tạo ra thay đổi toàn diện trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh và hệ thống chính trị. Thời gian qua, Bình Thuận đã có những bước đi cụ thể như: hình thành Trung tâm điều hành thông minh (IOC), hoàn thiện mô hình “xã thông minh”, triển khai Đề án 06, thí điểm phòng họp không giấy, tích hợp dữ liệu và số hóa hồ sơ trong các cơ quan Đảng, chính quyền; tuy nhiên, để chuyển từ nhận thức sang hành động, cán bộ các cấp cần hiểu đúng, hành động đúng và kịp thời.
Ông Hoàng Nam Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT, giới thiệu về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thời đại hiện nay.
Tại hội nghị, ông Hoàng Nam Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT đã trình bày tổng quan về AI, cách AI hỗ trợ công tác lãnh đạo, điều hành, đồng thời hướng dẫn cán bộ thực hành, trải nghiệm công cụ AI phục vụ nhiệm vụ chuyên môn. Ông Hoàng Nam Tiến khẳng định việc đảm bảo tăng trưởng nhanh, bền vững của Bình Thuận không thể tách rời ứng dụng mạnh mẽ khoa học – công nghệ, đặc biệt là AI, vào quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội.
Ông Hoàng Nam Tiến cũng chia sẻ các định hướng quan trọng trong thời gian tới như thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống chính trị, doanh nghiệp và cộng đồng; xác định lĩnh vực công nghiệp ưu tiên và vai trò của AI trong nâng cao năng suất, tối ưu hóa quản lý và phát triển công nghiệp công nghệ cao; ứng dụng AI xây dựng đô thị thông minh tại Bình Thuận.
Quang cảnh hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh: Trí tuệ nhân tạo không chỉ là công nghệ mà là công cụ chiến lược để đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người dân, nếu không chủ động tiếp cận, chúng ta sẽ bị bỏ lại phía sau. Ông Nguyễn Hoài Anh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa nội dung đã tiếp thu vào chương trình hành động của ngành, địa phương; lan tỏa tư duy đổi mới sáng tạo, ứng dụng AI trong từng lĩnh vực, đặc biệt ở cấp cơ sở, nơi trực tiếp phục vụ nhân dân. Tỉnh Bình Thuận sẽ đồng hành, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để tất cả cán bộ, tổ chức, cùng các địa phương chủ động sáng tạo, tiên phong trong ứng dụng công nghệ mới.