​SpaceX phóng 21 vệ tinh Internet Starlink vào quỹ đạo

Ngày 5/9, công ty vũ trụ tư nhân SpaceX của Mỹ đã phóng 21 vệ tinh Internet Starlink vào quỹ đạo.

Chú thích ảnh
Tên lửa Falcon 9 của Công ty thám hiểm không gian SpaceX mang theo 60 vệ tinh Starlink rời bệ phóng tại Căn cứ không quân Mũi Canaveral ở bang Florida, Mỹ ngày 17/2/2020. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Theo SpaceX, tên lửa Falcon 9 mang theo các vệ tinh đã rời bệ phóng tại Trạm Lực lượng Không gian Mũi Canaveral, bang Florida, lúc 11h33' ngày 5/9 (theo giờ miền Đông).

Ngay sau vụ phóng, tầng đẩy đầu tiên của Falcon 9 đã quay trở lại và đáp xuống một tàu không người lái neo đậu tại Đại Tây Dương.

Trước đó, ngày 3/7, SpaceX cũng đã phóng 20 vệ tinh Internet Starlink vào quỹ đạo, trong đó có 13 vệ tinh có khả năng cung cấp dịch vụ kết nối trực tiếp với điện thoại di động. Vụ phóng này đánh dấu việc SpaceX  đưa vào quỹ đạo hơn 100 vệ tinh Starlink có khả năng cung cấp dịch vụ kết nối trực tiếp với điện thoại di động.

Minh Tâm  (TTXVN)
Tại sao xu hướng đô thị vệ tinh chưa bao giờ hết hot?
Tại sao xu hướng đô thị vệ tinh chưa bao giờ hết hot?

Sống ở Thụy Điển, nơi có sinh hoạt phí thấp và làm việc tại Đan Mạch, nơi mang lại thu nhập cao. Viễn cảnh “trong mơ” này đã nhanh chóng được hiện thực hóa với giới trí thức châu Âu nhờ có sự phát triển của mô hình đã chứng minh được tính ưu việt trong suốt hai thế kỷ qua: đô thị vệ tinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN