Smart City Asia 2026 thúc đẩy đô thị thông minh và AI

Sáng ngày 6/5, Diễn đàn và Triển lãm quốc tế Đô thị thông minh châu Á 2026 (Smart City Asia 2026 - SCA 2026) đã khai mạc với chủ đề “Nền tảng số và dịch vụ số cho đô thị thông minh” tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện kéo dài đến ngày 8/5, tập trung vào AI, dữ liệu số, giáo dục thông minh và các giải pháp phát triển đô thị bền vững.

Đây là lần thứ 5 sự kiện SCA 2026 được tổ chức tại Việt Nam, do Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số phối hợp cùng Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Hội Truyền thông số Việt Nam, Hội Tự động hóa Việt Nam và Exporum Việt Nam tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND TP Hồ Chí Minh và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đại diện các lãnh đạo Sở, ban, ngành thực hiện nghi thức khai mạc Smart City Asia 2026 - SCA 2026.

Theo ban tổ chức, triển lãm năm nay có quy mô hơn 500 gian hàng với sự tham gia của hơn 230 doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước, dự kiến thu hút trên 16.000 lượt khách tham quan. Trong đó, nhiều thương hiệu quốc tế lớn hiện diện tại sự kiện như Huawei, Samsung, Dell, ViewSonic, Canva, Padlet, Hakubun và Yamaha Music.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục số, AI, nền tảng dữ liệu và hạ tầng thông minh như Sao Mai Education, OMN1, I-Scream Media cũng tham gia giới thiệu các giải pháp công nghệ mới.

Chú thích ảnh
Các lãnh đạo Sở, ban, ngành tham quan tìm hiểu gian hàng của Huawei. Doanh nghiệp mang tới triển lãm nhiều giải pháp về mạng viễn thông, điện toán đám mây, thiết bị thông minh và công nghệ số phục vụ xây dựng đô thị thông minh và kết nối toàn diện.

Khai mạc triển lãm, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cho biết, Smart City Asia là sự kiện thường niên nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác công - tư trong triển khai các dự án đô thị thông minh, tận dụng hiệu quả nguồn lực xã hội để giải quyết các thách thức của đô thị hiện đại thông qua nền tảng công nghệ số.

Theo Thứ trưởng, Việt Nam đang từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển đô thị thông minh thông qua nhiều chủ trương và chính sách lớn như Quyết định 950/QĐ-TTg về phát triển đô thị thông minh bền vững, Nghị quyết 06-NQ/TW, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Nghị định 269/2025/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển đô thị thông minh.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định phát biểu khai mạc tại sự kiện.

“Công nghệ không chỉ là công cụ mà là động lực cốt lõi để 'thông minh hoá' đô thị. Không có công nghệ lõi, đô thị thông minh sẽ chỉ dừng lại ở mức độ số hóa các quy trình, chứ không thể đạt đến khả năng phân tích dự báo và tối ưu hóa tự động”, Thứ trưởng Lê Xuân Định nhấn mạnh.

Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ cũng chỉ ra một số điểm nghẽn trong triển khai đô thị thông minh hiện nay như sự phân mảnh dữ liệu giữa các địa phương và sở, ngành; các trung tâm giám sát điều hành thông minh (IOC) chưa phát huy đầy đủ vai trò phân tích dữ liệu lớn và AI hay việc thiếu nền tảng “bản sao số” (Digital Twin) để mô phỏng và dự báo phát triển đô thị.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi khai mạc triển lãm.

Từ thực tiễn đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất tập trung vào các trụ cột gồm xây dựng mô hình “chuyển đổi kép” xanh và số; hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn dữ liệu; ưu tiên nghiên cứu AI, Big Data và Digital Twin; thúc đẩy cơ chế sandbox cho công nghệ mới; đồng thời phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và bảo đảm an ninh dữ liệu.

Tại phiên diễn đàn toàn thể, TS Nguyễn Thị Bích Lan - Viện trưởng Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số cho biết, Smart City Asia đã trở thành diễn đàn kết nối quan trọng giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng nghiên cứu trong phát triển đô thị thông minh và bền vững tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
TS Nguyễn Thị Bích Lan - Viện trưởng Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số chia sẻ tại sự kiện.

Theo TS Nguyễn Thị Bích Lan, các hội thảo và diễn đàn thuộc chuỗi sự kiện đã giúp các địa phương tiếp cận xu hướng công nghệ mới, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số. “Đô thị thông minh là một biểu hiện rõ nét và cụ thể của chiến lược chuyển đổi số ở quy mô một khu vực”, bà nói.

Trong khuôn khổ triển lãm, khu vực Education Vietnam 2026 với chủ đề “The Future is Education” tập trung giới thiệu các giải pháp giáo dục thông minh, ứng dụng AI và dữ liệu trong dạy học, xây dựng hệ sinh thái học tập linh hoạt trong kỷ nguyên số. Điểm nhấn của khu vực này là Edu Robo Cup với sự tham gia của hơn 350 học sinh từ bậc tiểu học đến THPT nhằm thúc đẩy tư duy logic, sáng tạo và kỹ năng làm việc nhóm.

Chú thích ảnh
Gian hàng giới thiệu các thiết bị học STEM tại triển lãm.

Trong khi đó, Ledtec Asia 2026 giới thiệu các giải pháp chiếu sáng phục vụ dân dụng, công nghiệp, thương mại và hạ tầng đô thị như đèn LED hiệu suất cao, màn hình LED, OLED thế hệ mới cùng các giải pháp tối ưu năng lượng và điều khiển thông minh. Theo ban tổ chức, chiếu sáng hiện đại không còn chỉ là một hạng mục kỹ thuật mà đã trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị bền vững.

Điểm nhấn của SCA 2026 là chuỗi diễn đàn và hội thảo chuyên đề diễn ra xuyên suốt từ ngày 6 đến 7/5. Trong đó, sáng 6/5 diễn ra Diễn đàn Quốc gia về Công nghệ chiến lược cho phát triển đô thị thông minh và bền vững - không gian trao đổi cấp cao giữa cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp về xu hướng hội tụ công nghệ chiến lược, AIoT, điện toán biên, chip AI tiết kiệm năng lượng và các giải pháp phát triển đô thị xanh, bền vững tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Trong khuôn khổ triển lãm, Ledtec Asia 2026 giới thiệu các giải pháp chiếu sáng phục vụ dân dụng, công nghiệp, thương mại và hạ tầng đô thị.

Tại diễn đàn này, PGS.TS Hoàng Hữu Hạnh - Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia trình bày tham luận “Triển khai khung kiến trúc ICT 2.0 trong phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam”. Tham luận nhấn mạnh việc xây dựng hệ sinh thái dữ liệu đồng bộ giữa Trung ương và địa phương với yêu cầu “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung” nhằm thúc đẩy triển khai đô thị thông minh trên phạm vi cả nước.

Chiều 6/5, hội thảo chuyên đề “Công nghệ bản sao số trong phát triển đô thị thông minh” tập trung phân tích xu hướng phát triển công nghệ Digital Twin tại Việt Nam và thế giới, kiến trúc hạ tầng dữ liệu, nền tảng kết nối và các lớp ứng dụng trong xây dựng đô thị số. Hội thảo cũng thảo luận về mô hình hợp tác công - tư, quản trị và chia sẻ dữ liệu đô thị, tiêu chuẩn bảo mật và kinh nghiệm triển khai tại các địa phương.

Chú thích ảnh
Gian hàng công nghệ tại triển lãm.

Sáng 7/5, hội thảo “Giáo dục thông minh và xã hội thông minh - thành phần cốt lõi cho phát triển đô thị thông minh” tập trung vào vai trò của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong đổi mới giáo dục. Các tham luận xoay quanh xây dựng hệ sinh thái EdTech tích hợp AI, đầu tư AI cho giáo dục, phát triển nguồn nhân lực số và các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học trong bối cảnh chuyển đổi số.

Ban tổ chức kỳ vọng, thông qua chuỗi hoạt động triển lãm, diễn đàn và kết nối doanh nghiệp, Smart City Asia 2026 sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác công - tư, hỗ trợ các địa phương triển khai hiệu quả mô hình đô thị thông minh, đồng thời tạo động lực phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Việt Nam trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Hải Yên/Báo Tin tức và Dân tộc
Đà Nẵng được vinh danh Thành phố thông minh Việt Nam 2025
Đà Nẵng được vinh danh Thành phố thông minh Việt Nam 2025

Ngày 6/12, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) cho biết Hội đồng bình chọn Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2025 đã vinh danh Đà Nẵng là Thành phố thông minh 2025, danh hiệu cao nhất và duy nhất được trao cho các địa phương tham gia Giải thưởng năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN