NASA thông báo về chuyến bay mới của trực thăng Ingenuity trên Sao Hỏa

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đang lên kế hoạch thực hiện chuyến bay mới của trực thăng Ingenuity trên Sao Hỏa trong tuần này. 
Chú thích ảnh
Trực thăng Ingenuity của NASA hạ cánh trên bề mặt Sao Hỏa ngày 7/5/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thông báo của NASA ngày 18/10 cho biết đây sẽ là chuyến bay thứ 63 của Ingenuity trên Hành tinh Đỏ và thời điểm thực hiện sớm nhất có thể là ngày 19/10. Trực thăng Ingenuity dự kiến sẽ bay khoảng 574m trong 137 giây để định vị lại vị trí của mình trong một khu vực không gian mới.

Theo dữ liệu của NASA, cho đến nay, Ingenuity đã hoàn thành 62 chuyến bay trên sao Hỏa với tổng thời gian là 113 phút và tổng quãng đường là 13,9km.

NASA cho biết trực thăng Ingenuity, cao 50cm và nặng 1,8kg, được thiết kế để bay trong thời gian tối đa 90 giây, với khoảng cách gần 300m mỗi lần và cách mặt đất khoảng 3-4,5m. Vào ngày 18/2/2021, Ingenuity đã đến miệng núi lửa Jerezo của Sao Hỏa cùng tàu thăm dò Perseverance. Không chỉ nhằm thử nghiệm tính khả thi của trực thăng trên Sao Hỏa, Ingenuity còn được trang bị camera dò tìm các khu vực mà Perseverance có thể khảo sát, cũng như hỗ trợ tìm tuyến đường hiệu quả, an toàn nhất để tàu thăm dò này di chuyển trong sứ mệnh tìm kiếm bằng chứng về sự sống trên Hành tinh Đỏ.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ 'mở cửa' siêu máy tính mạnh nhất châu Âu cho doanh nghiệp

Bỉ 'mở cửa' siêu máy tính mạnh nhất châu Âu cho doanh nghiệp

AI ngày càng phụ thuộc vào năng lực tính toán, nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng đủ khả năng tự xây dựng hạ tầng đắt đỏ. Bỉ đang thử một cách tiếp cận khác: tạo một đầu mối giúp doanh nghiệp, startup, cơ quan nhà nước và giới nghiên cứu tiếp cận các siêu máy tính AI của châu Âu. Với Việt Nam, mô hình này gợi mở cách đưa hạ tầng tính toán tiên tiến đến gần hơn với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Robot Pepper của công ty SoftBank Robotics tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Nhật Bản: Đẩy mạnh phát triển robot hình người sử dụng AI

Các doanh nghiệp Nhật Bản đang tăng tốc phát triển robot hình người (humanoid robot) tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh Nhật Bản tìm cách tận dụng thế mạnh về sản xuất và robot công nghiệp để thu hẹp khoảng cách với Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực robot thế hệ mới.