Ảnh: sroa.org
Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh dẫn nguồn từ các phương tiện truyền thông, cho biết trong một phiên điều trị diễn ra gần đây tại Trung tâm Ung thư thuộc Đại học Trung Sơn ở Quảng Châu, các bác sĩ đã thực hiện phương pháp này trên một bệnh nhân mắc ung thư vòm họng. Sau khi bệnh nhân này được chụp chiếu bằng hệ thống máy tích hợp chức năng chụp cắt lớp vi tính (CT) và điều trị, hình ảnh chi tiết của khối u đã hiển thị trên màn hình máy tính. Sử dụng kỹ thuật mà các nhà nghiên cứu gọi là “phẫu tích kỹ thuật số” (digital dissection), hệ thống AI này đã nhanh chóng khoanh vùng khu vực cần được xạ trị. Sau đó, các bác sĩ đã tiến hành rà soát và điều chỉnh đường viền do AI tạo ra trước khi hoàn thiện phác đồ điều trị.
Thiết bị trên sau đó bắt đầu thực hiện xạ trị thích ứng - một phương pháp điều chỉnh quá trình điều trị theo thời gian thực dựa trên tình trạng hiện tại của bệnh nhân - và hoàn tất phiên điều trị trong vòng chưa đầy 30 phút.
Ông Ma Jun, Phó Giám đốc Trung tâm Ung thư, viện sĩ thuộc Viện Khoa học Trung Quốc, cho biết xạ trị là phương pháp điều trị chủ đạo đối với bệnh ung thư vòm họng. Nếu trường chiếu xạ quá nhỏ, một phần của khối u có thể bị bỏ sót, làm gia tăng nguy cơ tái phát bệnh. Ngược lại, nếu trường chiếu xạ quá rộng, nó có thể gây tổn thương cho các cấu trúc trọng yếu nằm lân cận, chẳng hạn như thân não, thùy thái dương, tai giữa và dây thần kinh thị giác. Những tổn thương như vậy có thể dẫn đến các biến chứng bao gồm đau đầu, suy giảm trí nhớ, các vấn đề về thính giác và thị lực, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.
Trước khi bắt đầu xạ trị, các bác sĩ bắt buộc phải xác định và khoanh vùng cả khối u lẫn các cơ quan khỏe mạnh nằm lân cận trên các hình ảnh y khoa. Bước này nhằm đảm bảo rằng tia xạ được chiếu đến đúng vị trí mục tiêu một cách chính xác.
Theo các bác sĩ tại trung tâm trên, trước đây công việc này rất mất thời gian và đòi hỏi nhiều công sức. Các bác sĩ thường phải dành từ 3 đến 6 giờ đồng hồ cho mỗi bệnh nhân để cẩn thận khoanh vùng các khu vực mục tiêu, đồng thời phải duy trì sự tập trung cao độ trong suốt quá trình thực hiện. Thách thức này càng trở nên nan giải hơn do tính chất đặc thù của bệnh ung thư vòm họng. Bệnh nhân thường phải trải qua hơn 30 buổi điều trị kéo dài từ 6 đến 7 tuần và trong khoảng thời gian đó, khối u có thể co lại và bệnh nhân có thể bị sụt cân, dẫn đến sự thay đổi về vị trí của khối u. Kết quả là các hình ảnh được chụp vài ngày trước đó có thể sẽ không còn phản ánh chính xác vị trí của khối u tại thời điểm điều trị nữa.
Để giải quyết vấn đề này, một nhóm nghiên cứu do các chuyên gia Ma Jun và Sun Ying cùng đứng đầu, đã dành hơn 1 thập kỷ để phát triển kỹ thuật “phẫu tích kỹ thuật số”. Hệ thống này sử dụng các bộ dữ liệu khổng lồ để phân tích xu hướng phát triển và biến đổi của khối u theo thời gian, đồng thời ứng dụng AI để tự động lập ra các phác đồ điều trị chính xác. Việc này giúp các bác sĩ nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch điều trị khi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân có những diễn biến mới.
Theo các bác sĩ của trung tâm nói trên, công nghệ này đã giúp giảm 50% sự chênh lệch giữa các phác đồ do các bác sĩ lập ra, nâng cao hiệu quả hơn 5 lần cũng như rút ngắn thời gian điều trị cho mỗi ca bệnh xuống còn khoảng 30 phút.