Khởi công Trung tâm Dữ liệu quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 23/4, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức Lễ khởi công Trung tâm dữ liệu & Nghiên cứu phát triển công nghệ cao Viettel tại Khu Công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây sẽ là trung tâm dữ liệu (TTDL) quy mô siêu lớn, thuộc Top 10 khu vực Đông Nam Á.
Chú thích ảnh
Việt Nam sẽ có Trung tâm dữ liệu với công suất trên 100MW hay còn gọi là quy mô siêu lớn, tương đương với các Trung tâm dữ liệu lớn trên thế giới.

Viettel cam kết triển khai Dự án với tốc độ, kỷ luật và chất lượng cao nhất. Giai đoạn 1 của Dự án dự kiến đi vào vận hành trong Quý I/2026 và toàn bộ Dự án sẽ hoàn thành trước năm 2030.  Công trình đánh dấu một bước tiến của hạ tầng dữ liệu Việt Nam, được khởi công trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975 - 2025). Dự án được triển khai trên diện tích gần 4 hecta, tổng công suất thiết kế lên tới 140 MW điện với khoảng 10.000 rack. Đây là TTDL đầu tiên của Việt Nam đạt công suất trên 100MW hay còn gọi là quy mô siêu lớn, tương đương với các TTDL lớn trên thế giới.

TTDL Tân Phú Trung được thiết kế và vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế Uptime Tier III. Trung tâm có mật độ công suất trung bình 10kW/rack, cao gấp 2,5 lần mức trung bình tại Việt Nam. Công suất rack cao nhất lên tới 60 kW, đáp ứng nhu cầu tính toán hiệu năng cao của các mô hình và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) quy mô lớn.

Để đạt được mật độ công suất cao này, TTDL Tân Phú Trung áp dụng các công nghệ làm mát tiên tiến, hệ thống quản lý thông minh dựa trên trí tuệ nhân tạo "made by Viettel".  Với việc ứng dụng các công nghệ mới, vật liệu tiên tiến và vận hành hiệu quả, TTDL dự kiến đạt chỉ số hiệu quả sử dụng năng lượng (PUE) dưới 1.4.

Việc khởi công TTDL Tân Phú Trung là cột mốc quan trọng trong hành trình Viettel kiến tạo hạ tầng số quốc gia, thể hiện cam kết tiên phong, chủ lực trong việc xây dựng xã hội số tại Việt Nam. Quy mô, công nghệ và tính bền vững của dự án phù hợp với các định hướng tại Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Quyết định số 36/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông.

Đặt kỳ vọng vào dự án siêu quy mô này của Viettel, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan nhấn mạnh: “Dự án Trung tâm dịch vụ lưu trữ dữ liệu kết hợp nghiên cứu phát triển công nghệ cao do Tập đoàn Viettel làm chủ đầu tư, được đặt tại Khu Công nghiệp Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, là công trình có quy mô thuộc nhóm lớn nhất khu vực.

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đang phấn khởi tổ chức các hoạt động chào mừng, kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Thành phố đang tích cực, quyết liệt triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

Theo ông Võ Văn Hoan, việc đưa vào hoạt động Trung tâm dữ liệu quy mô siêu cấp tại Củ Chi không chỉ mang ý nghĩa chiến lược đối với Viettel mà còn tạo động lực mạnh mẽ cho Thành phố trong phát triển hạ tầng số, xây dựng đô thị thông minh và chính quyền số. Trung tâm này sẽ thúc đẩy ứng dụng các công nghệ tiên tiến như: AI, mạng 5G, điện toán đám mây, IoT, Blockchain, an ninh mạng và Big Data; đồng thời góp phần hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số và tạo ra việc làm giá trị cao phục vụ phát triển kinh tế số – xã hội số của Thành phố.

Thiếu tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel nhấn mạnh: Trung tâm Dữ liệu quy mô siêu lớn tại Tân Phú Trung không phải là một công trình đơn lẻ. Đây là một mảnh ghép có tầm quan trọng chiến lược trong bức tranh tổng thể về hạ tầng số mà Viettel đang tiếp tục tạo dựng – một hệ sinh thái mà trong đó, dữ liệu được lưu trữ, truyền dẫn, xử lý và bảo vệ một cách an toàn nhất. Những mảnh ghép hạ tầng số Viettel bao gồm 15 Trung tâm dữ liệu đang hoạt động tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương.

Năm nay, Viettel sẽ hoàn thành 20.000 trạm phát sóng 5G, đảm bảo phủ 95% khu vực trung tâm dân cư đô thị trên cả nước. Hạ tầng kết nối tốc độ vượt trội cùng hạ tầng tính toán siêu quy mô sẵn sàng cung cấp dịch vụ toàn diện cho người dân, doanh nghiệp và Chính phủ. 

Minh Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Nhật Bản tham vọng chiếm 30% thị trường robot AI toàn cầu

Nhật Bản tham vọng chiếm 30% thị trường robot AI toàn cầu

Trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang chiếm ưu thế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh (Generative AI), Nhật Bản đang tìm hướng đi riêng dựa trên thế mạnh chế tạo công nghiệp, trong đó tập trung xây dựng nguồn dữ liệu chất lượng cao để phát triển “AI vật lý” (Physical AI) – công nghệ được kỳ vọng trở thành mũi nhọn cạnh tranh chiến lược của nước này.

Robot hình người - cuộc đua tỷ USD mới chỉ bắt đầu

Robot hình người - cuộc đua tỷ USD mới chỉ bắt đầu

Khoảng 7.000 robot hình người đã đến tay khách hàng trên toàn thế giới trong năm 2025, chủ yếu phục vụ sản xuất công nghiệp và các dịch vụ chuyên nghiệp. Con số này cho thấy thị trường robot hình người đã bắt đầu hình thành, song vẫn còn rất nhỏ nếu đặt cạnh quy mô chung của ngành robot.

Chỉnh sửa gene giúp cây trồng hút thêm carbon từ khí quyển

Chỉnh sửa gene giúp cây trồng hút thêm carbon từ khí quyển

Các nhà khoa học tại Mỹ đang phát triển một giống đậu tương mới có hệ thống rễ ăn sâu vào lòng đất, giúp cây trồng nâng cao khả năng chống chịu hạn hán, đồng thời tăng cường hấp thụ và cô lập khí thải carbon trong đất nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Trí tuệ nhân tạo: 2,5 phút hoàn thành một robot cá nhân

Trí tuệ nhân tạo: 2,5 phút hoàn thành một robot cá nhân

Ngày 20/9, Qiyuan Robotics (Khải Nguyên Robotics) – công ty trí tuệ nhân tạo hiện thân (embodied AI) dành cho người tiêu dùng thuộc tập đoàn Công nghệ vật liệu mới Thượng Vĩ (Shangwei New Material Technology), đã giới thiệu và chính thức mở bán hai mẫu robot cá nhân Qiyuan Q1 và Qiyuan T1.