Google chặn hàng triệu quảng cáo gây hiểu lầm về COVID-19

Ngày 17/3, Google công bố báo cáo cho biết đã chặn 99 triệu quảng cáo trên toàn thế giới liên quan đến đại dịch COVID-19 do vi phạm các chính sách vào năm 2020.
Chú thích ảnh
Google cho biết đã chặn hàng triệu quảng cáo gây hiểu lầm về COVID-19 trong năm 2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông báo, Phó Chủ tịch về quyền riêng tư và an toàn quảng cáo của Google - ông Scott Spencer cho biết: "Khi số ca mắc COVID-19 tăng mạnh trên toàn thế giới hồi tháng Giêng năm ngoái, chúng tôi đã thực thi các chính sách để ngăn chặn hành vi đầu cơ trên các sản phẩm như nước rửa tay, khẩu trang, giấy vệ sinh hay các quảng cáo sai lệch về phương pháp chữa bệnh.

Khi có thêm thông tin về virus và các tổ chức y tế đưa ra những hướng dẫn, chúng tôi đã triển khai chiến lược để bắt đầu cho phép các cơ sở y tế, tổ chức sức khỏe, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp tin cậy được cung cấp các bản cập nhật quan trọng và nội dung có thẩm quyền, trong khi vẫn ngăn chặn hành vi lạm dụng cơ hội”.

Cũng theo thông báo, Google đã chặn hoặc xóa 3,1 tỷ quảng cáo trong năm 2020, trong đó hơn 850 triệu nội dung đã bị xử phạt vì lạm dụng mạng quảng cáo của tập đoàn này. Ngoài ra, Google cũng hạn chế 6,4 tỷ quảng cáo khác, giới hạn phạm vi tiếp cận hoặc yêu cầu các nhà quảng cáo đáp ứng một số yêu cầu. Ông Spencer giải thích thêm rằng việc thực thi các biện pháp ngăn chặn trên là năm đầu tiên Google chia sẻ thông tin về các hạn chế quảng cáo, một phần cốt lõi trong chiến lược tổng thể của công ty.

Báo cáo mới công bố cũng cung cấp chi tiết về lệnh cấm quảng cáo chính trị mà Google đã thiết lập xung quanh cuộc bầu cử ở Mỹ. Theo đó, Google đã chặn quảng cáo trên 3 tỷ lượt tìm kiếm đề cập đến cuộc bầu cử hoặc kết quả cuộc bầu cử. Hơn 5 triệu quảng cáo đã tạm thời bị tạm dừng trong vòng năm tuần sau ngày 3/11/2020.

Bùi Đại Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Phát triển hệ thống sạc không dây hiệu suất cao cho xe năng lượng mới

Phát triển hệ thống sạc không dây hiệu suất cao cho xe năng lượng mới

Cùng với xu hướng phát triển xe tự hành và giao thông thông minh, nhu cầu về các giải pháp sạc tự động, hiệu quả cao, không cần con người can thiệp ngày càng gia tăng. Công nghệ sạc không dây được xem là một hướng đi quan trọng, trong đó một hệ thống sạc cho xe năng lượng mới (NEV) đạt hiệu suất chuyển đổi trên 98%, qua đó mở ra triển vọng ứng dụng quy mô lớn hơn đối với xe tự hành. Công nghệ này cũng có tiềm năng mở rộng sang giao thông đường sắt, phương tiện dẫn đường tự động trong công nghiệp, robot công nghiệp và máy bay hoạt động ở độ cao thấp.

Ông Sam Altman phát biểu tại Đại học Tel Aviv ở thành phố Tel Aviv, Israel ngày 5/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

CEO OpenAI cảnh báo ‘vấn đề thực sự về an toàn’ khi con người trao quyền phán đoán cho AI

CEO OpenAI Sam Altman cảnh báo việc con người trao cho AI một dạng “quyền lực tôn giáo” hoặc từ bỏ khả năng phán đoán để phụ thuộc vào các mô hình trí tuệ nhân tạo có thể trở thành “vấn đề thực sự về an toàn”, trong bối cảnh giới công nghệ ngày càng tranh luận về ý thức, đạo đức và giới hạn thẩm quyền của AI.