Chiếc Ddrone XTEND Scorpio 500 là bước phát triển quan trọng của công ty. Ảnh: XTEND
XTEND phát triển các hệ thống robot chiến thuật được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến, dựa trên một khái niệm mang tính cách mạng mang tên "Tự động hóa có hướng dẫn của con người" (Human-Guided Autonomy). Nguyên tắc cốt lõi tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa sâu sắc: máy móc có thể suy nghĩ, di chuyển và thích nghi theo thời gian thực, trong khi con người vẫn giữ quyền kiểm soát chiến lược. Nhờ mối quan hệ cộng tác này, các nhiệm vụ nguy hiểm và có độ rủi ro cao nay có thể được thực hiện nhanh hơn, chính xác hơn và an toàn hơn rất nhiều.
Từ Israel, Mỹ đến khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, các hệ thống của XTEND đã được triển khai và vận hành, với sự hỗ trợ từ các trung tâm sản xuất toàn cầu và được tin dùng bởi nhiều lực lượng quốc phòng và an ninh hàng đầu thế giới.
Câu chuyện của XTEND bắt đầu từ sự kết hợp giữa các nhà sáng lập đầy tầm nhìn. Hai anh em Aviv và Matteo Shapira – những người từng thay đổi cách xem thể thao với công nghệ hình ảnh Replay Technologies (được Intel mua lại) – đã bắt tay với Rubi Liani, người sáng lập Giải đua drone Israel, và Adir Tubi. Mục tiêu ban đầu của họ là tạo ra một nền tảng giúp con người có thể “hiện diện tức thì ở bất cứ đâu” thông qua giao diện điều khiển người - máy trực quan.
Tuy nhiên, ý tưởng đó nhanh chóng tìm được ứng dụng cấp thiết nhất: bảo vệ tính mạng con người trong môi trường thực tế. Và từ đó, XTEND ra đời – biến một ý tưởng công nghệ nhập vai thành một giải pháp phục vụ sứ mệnh sinh tử.
Cốt lõi của hệ thống là XOS – hệ điều hành đa nền tảng cho tự động hóa có hướng dẫn. Khác với các robot hoàn toàn tự động truyền thống có nguy cơ loại bỏ yếu tố phán đoán của con người, XOS cho phép con người triển khai các đội drone và robot mặt đất phối hợp từ khoảng cách an toàn. Các hệ thống này có thể tự lên kế hoạch, hành động và thích nghi, nhưng luôn dưới sự chỉ đạo của con người. Nhờ đó, binh sĩ, cảnh sát và lực lượng ứng phó khẩn cấp có thể vận hành mạnh mẽ hơn, trong khi robot đảm nhận các bước đi đầu tiên – cũng là nguy hiểm nhất.
Hiện tại, XTEND đang tiến từng bước vững chắc từ mức tự động hóa cấp 2 (con người kiểm soát theo thời gian thực) lên cấp 4 (con người giám sát, robot tự hành tác chiến). Đây không chỉ là cột mốc kỹ thuật, mà là sự thay đổi căn bản về cách các nhiệm vụ an ninh và an toàn sẽ được thực hiện trong thập kỷ tới.
Ở cấp 2, các hệ thống của XTEND đã cho phép người vận hành kiểm soát trực quan và nhập vai trong các nhiệm vụ chiến thuật phức tạp như: trinh sát, phá cửa, chống drone... Tuy nhiên, tương lai là cấp 4 – nơi các đội robot trên không và mặt đất hoạt động phối hợp, tự thực hiện nhiệm vụ từ đầu đến cuối, và tự thích nghi khi tình huống thay đổi. Con người vẫn đóng vai trò giám sát, ra quyết định chiến lược và xử lý các vấn đề đạo đức.
Tác động của công nghệ này là rất lớn. Trong lĩnh vực quốc phòng, điều đó có nghĩa là ít binh sĩ phải đối mặt trực tiếp với hỏa lực, giảm hiện diện thực địa ở các khu vực xung đột, và các nhiệm vụ được thực hiện với tốc độ và độ chính xác chưa từng có.
Đối với an ninh nội địa và cảnh sát, điều đó đồng nghĩa với khả năng phản ứng từ xa ngay lập tức trước các mối đe dọa – từ tay súng đến thiên tai – mà không cần đưa nhân viên vào vùng nguy hiểm. Còn với người dân, đó là một thế giới an toàn hơn, nơi hỗ trợ có thể đến tức thì, do các robot AI đảm nhận.
Trong tương lai gần, XTEND đặt mục tiêu tăng tốc triển khai toàn cầu các hệ thống AI, nâng cấp mức độ tự động hóa và tích hợp khả năng thích nghi sâu hơn. Tầm nhìn dài hạn của công ty mang tính táo bạo nhưng hoàn toàn khả thi: một thế giới nơi không còn ai – từ binh sĩ, cảnh sát đến lực lượng cứu hộ – phải trực tiếp đối mặt với hiểm nguy. Thay vào đó, mọi người dân đều có thể nhận được sự hỗ trợ ngay lập tức, từ xa, nhờ công nghệ robot thông minh.