Brazil yêu cầu Google chặn nội dung chống lại dự luật hạn chế tin giả

Ngày 2/5, Bộ Tư pháp Brazil yêu cầu công ty Google thuộc Tập đoàn công nghệ Alphabet Inc ngừng phát tán các nội dung tuyên truyền chống lại dự luật hạn chế thông tin sai lệch do Chính phủ quốc gia Nam Mỹ này đề xuất. 

Chú thích ảnh
Brazil yêu cầu Google chặn nội dung chống lại dự luật hạn chế tin giả. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Mỹ, Bộ Tư pháp Brazil nêu rõ, trong trường hợp Google từ chối yêu cầu trên, “gã khổng lồ” về công nghệ này sẽ bị cơ quan chức năng phạt 1 triệu real (khoảng 198.000 USD)/giờ.

Trước đó, ngày 28/4, Chính phủ Brazil đã trình lên Hạ viện nước này một dự luật nhằm điều chỉnh hoạt động của truyền thông mạng xã hội, trong đó quy định chặt chẽ về các khoản tiền phạt và thời hạn để các công ty công nghệ xóa bỏ thông tin sai lệch và nội dung gây kích động bạo lực khỏi các mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin. Cùng với đó, các công ty chủ quản của các mạng xã hội sẽ phải cung cấp dữ liệu người dùng và các báo cáo minh bạch thông tin khi cơ quan chức năng yêu cầu.

Chính phủ của Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva nhấn mạnh dự luật này là cần thiết để quản lý nội dung phát tán trên các nền tảng mạng xã hội liên quan đến hành vi kích động tấn công trong trường học hoặc cổ xúy các hành động bạo lực học đường khác, trong bối cảnh vấn đề an toàn học đường đang nóng lên ở Brazil sau hàng loạt vụ tấn công hồi tháng trước.

Trong khi đó, ngày 30/4, Google đã đăng một thông báo trên trang chủ với lập luận rằng dự luật hạn chế thông tin sai lệch do Chính phủ Brazil đưa ra "có thể làm tăng sự nhầm lẫn về điều gì là đúng hay sai" tại quốc gia Nam Mỹ này. Thông báo này sau đó đã được một bài báo sử dụng với mục đích tuyên truyền chống lại dự luật trên.

Bộ Tư pháp Brazil cáo buộc Google quảng bá nội dung trái với chức năng của mình. Cơ quan này cũng yêu cầu Google phải minh bạch về bất kỳ sự can thiệp nào vào công cụ tìm kiếm đối với các liên kết liên quan đến dự luật.

Cũng trong ngày 2/5, Thẩm phán Tòa án Tối cao Brazil Alexandre de Moraes đã ra lệnh yêu cầu đại diện của Google, Meta, và Spotify phải ra trả lời trước cơ quan cảnh sát liên bang về lý do tại sao các "gã khổng lồ" công nghệ này cho phép lan truyền thông tin sai lệch về dự luật.

Ông  De Moraes đã trích dẫn một báo cáo từ Viện Nghiên cứu Truyền thông Xã hội và Internet của Đại học Liên bang Rio de Janeiro (UFRJ), trong đó cho thấy các công ty này đã công khai nội dung và đăng quảng cáo chống lại dự luật.

Tuần trước, Tòa án Tối cao Brazil đã quyết định đình chỉ tạm thời hoạt động của Telegram tại nước này sau khi cơ quan chủ quản ứng dụng nhắn tin này không thể cung cấp dữ liệu mà cơ quan chức năng sở tại yêu cầu. 

Bộ trưởng Tư pháp Brazil, ông Flavio Dino cho biết tòa án này đã tuyên phạt Telegram 1 triệu real/ngày do không phối hợp với cuộc điều tra mà giới chức Brazil đang tiến hành liên quan tới một số hoạt động trên mạng xã hội.

Ngọc Tùng (TTXVN)
Google chặn 1,43 triệu ứng dụng độc hại trên Kho ứng dụng trong năm 2022
Google chặn 1,43 triệu ứng dụng độc hại trên Kho ứng dụng trong năm 2022

Theo báo cáo mới nhất được Google công bố ngày 28/4, trong năm 2022, tập đoàn này đã đóng tài khoản của 173.000 nhà phát triển đã phát tán các ứng dụng lừa đảo thông qua cửa hàng Google Play cũng như chặn 1,43 triệu ứng dụng độc hại trên kho ứng dụng này vì vi phạm các quy định của Google.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN