Biến rác thải nhựa thành xu hướng thời thượng

Bel Albatros, một công ty tại Brussels (Bỉ), đang tiên phong trong việc biến rác thải nhựa thành nguyên liệu tái chế để sản xuất các vật dụng mới.

Chú thích ảnh
Chiếc ghế làm từ nhựa tái chế của công ty Bel Albatros. Ảnh: N.D

Đây là sáng kiến của Guilain Sevriere và Elisabeth Trivière, hai nhà sáng lập mong muốn thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn. Bằng cách tái sử dụng những nguồn tài nguyên nhựa bị bỏ đi, họ không chỉ giảm thiểu ô nhiễm mà còn đáp ứng nhu cầu sáng tạo của các nhà thiết kế trẻ.

Guilain Sevriere bắt đầu quan tâm đến vấn đề tái chế khi làm việc tại một fab lab - nơi tiến hành sản xuất kỹ thuật số với các máy in 3D. "Trong quá trình sản xuất, lượng rác thải nhựa là không thể tránh khỏi", anh cho biết. Không giống như gỗ hay kim loại, nhựa khó tái chế và gây ra nhiều lãng phí. Điều này thôi thúc Guilain tìm giải pháp tái chế nhựa và anh đã tìm ra một dự án nguồn mở trực tuyến về việc chế tạo các máy tái chế nhựa nhỏ. Sau đó, anh đã gặp một nhà sản xuất nhựa tại Brussels, người đã giúp anh tiếp cận với các công nghệ lớn hơn và bắt đầu sự nghiệp trong ngành nhựa.

Sau khi đối mặt với các thách thức kỹ thuật của việc ép phun nhựa, Guilain quyết định chuyển sang sản xuất các tấm nhựa tái chế. Khi có cơ hội mua được máy ép nén, công ty đã bước vào một giai đoạn mới. Họ sản xuất các tấm nhựa lớn từ nhựa tái chế, sau đó sử dụng để làm đồ nội thất, ốp tường, và gạch lát. Quy trình sản xuất bao gồm nghiền nhỏ nhựa, nén trong khuôn và nung nóng trước khi cắt thành các sản phẩm hoàn thiện.

Chú thích ảnh
Guilain Sevriere, người sáng lập công ty Bel Albatros. Ảnh: N.D
Chú thích ảnh
Đồ nội thất từ nhựa tái chế. Ảnh: N.D
Chú thích ảnh
Bel Albatros cam kết tái chế 100% lượng nhựa thừa trong quá trình sản xuất. Ảnh: N.D
Chú thích ảnh
Hiện tại, Bel Albatros đang tái chế khoảng 3 tấn nhựa mỗi tháng. Ảnh: N.D

Bel Albatros thu mua nhựa từ nhiều nguồn, bao gồm các công ty cần thải loại nhựa, các tổ chức tái chế, và ngành công nghiệp nhựa. Việc thu gom nhựa không chỉ giúp các công ty giảm chi phí xử lý rác thải mà còn cung cấp nguyên liệu thô cho Bel Albatros tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Với những ưu điểm kỹ thuật của nhựa như khả năng chống thấm nước, dễ tạo hình và có thể tùy chỉnh màu sắc, Bel Albatros đã thu hút sự chú ý của các nhà thiết kế trẻ tìm kiếm vật liệu thân thiện với môi trường. Công ty đã hợp tác với nhiều kiến trúc sư và nhà thiết kế nội thất để sản xuất đồ nội thất và gạch lát sáng tạo. Một dự án tiêu biểu gần đây là sản xuất 4 km phào chân tường cho khách sạn MIX, một dự án lớn tại Brussels.

Bel Albatros cam kết tái chế 100% lượng nhựa thừa trong quá trình sản xuất, từ bụi cắt đến mùn nhựa. Điều này đảm bảo một chu trình sản xuất hoàn toàn tuần hoàn, không gây lãng phí và giảm thiểu tác động đến môi trường.

Hiện tại, Bel Albatros đang tái chế khoảng 3 tấn nhựa mỗi tháng và có kế hoạch mở rộng quy mô trong vòng một năm tới. Mục tiêu của công ty là xây dựng một cơ sở sản xuất lớn hơn và lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời để nâng cao tính bền vững trong quy trình sản xuất.

Bel Albatros không chỉ tạo ra các sản phẩm nhựa tái chế mà còn góp phần giảm thiểu rác thải nhựa, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các vật liệu thân thiện với môi trường.

Hương Giang (P/V TTXVN tại Bỉ)
Thêm quốc gia châu Phi cấm đồ nhựa dùng một lần
Thêm quốc gia châu Phi cấm đồ nhựa dùng một lần

Ngày 22/9, Tổng thống Guinea Mamadi Doumbouya đã ra sắc lệnh cấm sản xuất, nhập khẩu, tiếp thị và sử dụng bao bì và đồ nhựa dùng một lần trên toàn lãnh thổ quốc gia này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN