Biểu tượng ứng dụng Telegram. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, eSafety cho rằng Telegram đã sao nhãng các nghĩa vụ pháp lý khi cho phép các video bạo lực, bao gồm cảnh vụ xả súng thảm sát tại nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch (New Zealand) và vụ xả súng tại siêu thị ở Mỹ, tiếp tục tồn tại trên nền tảng này. Ngoài ra, các nội dung bị khiếu nại còn bao gồm video hành quyết của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và nhiều nội dung cực đoan khác được sử dụng cho mục đích “tẩy não”, cực đoan hóa.
Chủ tịch eSafety, bà Julie Inman Grant tuyên bố Telegram đã thất bại trong việc phát hiện, ngăn chặn và dập tắt các nội dung ủng hộ khủng bố. Ngay cả khi nhận được báo cáo từ người dùng tại Australia, các nội dung này vẫn tồn tại trên mạng trong thời gian dài, có trường hợp kéo dài tới 3 tháng sau khi bị phản ánh. Bà Inman Grant nhấn mạnh trong bối cảnh Australia đang nâng cao mức độ cảnh báo an ninh sau vụ tấn công khủng bố tại khu vực bãi biển Bondi (thành phố Sydney, bang New South Wales) vào năm ngoái, việc các nền tảng công nghệ tuân thủ nghiêm ngặt nghĩa vụ pháp lý trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Theo luật an toàn trực tuyến của Australia, Telegram phải đối mặt với mức phạt tối đa lên tới 54,6 triệu dollar Australia (38 triệu USD).
Vụ kiện được đánh giá là một trong những thách thức pháp lý lớn nhất của Australia đối với một nền tảng công nghệ toàn cầu liên quan đến việc xử lý nội dung khủng bố. Đây sẽ là phép thử quan trọng đối với phạm vi trách nhiệm của các dịch vụ trực tuyến trong việc ngăn chặn sự lan truyền của các nội dung cực đoan trên mạng lưới của mình. Hiện Telegram sở hữu hơn 1 tỷ người dùng trên toàn thế giới, trong đó thị trường Australia ghi nhận trung bình khoảng 1,5 triệu lượt truy cập mỗi tháng.