Apple biến iPhone thành ‘máy cà thẻ tín dụng’

Tập đoàn công nghệ Apple đang lập kế hoạch về một dịch vụ mới cho phép các doanh nghiệp nhỏ thực hiện thanh toán thẻ tín dụng trực tiếp trên điện thoại iPhone.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa - Yahoo Finance

Để các khoản thanh toán được chấp nhận trên điện thoại iPhone, nhà bán lẻ hiện nay sử dụng một thiết bị đầu cuối thanh toán để thao tác giao dịch giữa các thiết bị mang hệ điều hành iOS được kết nối qua Bluetooth, chẳng hạn như hệ thống thanh toán Square của Block.

Tuy nhiên, theo tiết lộ của nguồn tin nội bộ với tờ Bloomberg, tính năng mới sẽ biến iPhone thành một thiết bị đầu cuối thanh toán mà không cần bổ sung bất kỳ phần cứng nào. Nó cho phép các chủ cửa hàng chấp nhận thanh toán bằng cách chạm thẻ tín dụng hoặc một chiếc iPhone khác vào mặt sau điện thoại của họ. 

Hệ thống có thể sẽ sử dụng đặc tính giao tiếp trường gần (NFC) của iPhone. Đây là loại chip đang được sử dụng cho Apple Pay. Bloomberg cho hay tính năng bổ sung này nhiều khả năng được tung ra thông qua một bản cập nhật phần mềm vào những tháng tới.

Nguồn tin cho biết Apple bắt tay vào phát triển tính năng mới này từ khoảng năm 2020. Tại thời điểm đó, họ đã trả khoảng 100 triệu USD cho Mobeewave - một công ty khởi nghiệp của Canada phát triển công nghệ cho điện thoại thông minh chấp nhận thanh toán chỉ bằng một cú chạm thẻ tín dụng. Apple hiện từ chối bình luận về thông tin trên.

Theo báo cáo, vẫn chưa rõ liệu tùy chọn chấp nhận thanh toán sẽ được gắn thương hiệu như một phần của Apple Pay, hay tập đoàn này sẽ hợp tác với một mạng thanh toán hiện có.

Xuân Chi/Báo Tin tức

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.