Ấn Độ sử dụng tên lửa Mỹ để phóng vệ tinh thông tin

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, trong năm nay, Ấn Độ sẽ phóng vệ tinh thông tin GSAT-20 sử dụng tên lửa Falcon-9 của tập đoàn SpaceX (Mỹ).

Chú thích ảnh
Tên lửa Falcon 9 mang theo tàu Dragon tại sân bay vũ trụ 39A ở Trung tâm vũ trụ Kennedy, bang Florida, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Đây là mối quan hệ hợp tác đầu tiên giữa Ấn Độ với một liên doanh do tỷ phú Elon Musk đứng đầu, người cũng muốn mở rộng các hoạt động kinh doanh khác ở quốc gia Nam Á này.

Trong một tuyên bố ngày 2/1, NewSpace India Ltd (NSIL), công ty thương mại con của Tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ (ISRO), cho hay vệ tinh công suất cao GSAT-20 được thiết kế để tăng cường thông tin liên lạc băng thông rộng ở Ấn Độ. Theo đó, vệ tinh GSAT-20 sẽ có phạm vi phủ sóng toàn Ấn Độ bao gồm các đảo Andaman, Nicobar và Lakshadweep.

NSIL cho biết hoạt động phóng dự kiến diễn ra trong quý 2 năm nay. Vệ tinh nặng 4.700 kg, vượt khả năng phóng cao nhất hiện nay của ISRO là 4.000 kg.

Bên cạnh đó, NSIL khẳng định rằng công ty này sẽ sở hữu hoàn toàn, vận hành và tài trợ cho vệ tinh GSAT-20 - dự kiến cung cấp công suất 48 gigabit/giây.

Ông Musk, Giám đốc điều hành của SpaceX và Tesla (TSLA.O), rất muốn đưa băng thông rộng từ vệ tinh Starlink của mình đến Ấn Độ và cũng đang thảo luận về đề xuất đầu tư để Tesla thành lập một nhà máy ở Ấn Độ nhằm sản xuất xe điện. Tuy nhiên, ông đang vấp phải với sự phản đối từ một bộ phận trong ngành công nghiệp nội địa Ấn Độ.

Ngọc Thúy (TTXVN)
Trung Quốc phóng vệ tinh viễn thám mới 
Trung Quốc phóng vệ tinh viễn thám mới 

Ngày 10/12, Trung Quốc đã phóng tên lửa đẩy Trường Chinh-2D, đưa vệ tinh viễn thám Yaogan-39 vào không gian.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN