Khai mạc Lễ hội du lịch mùa hè Sa Pa năm 2018

Tối 28/4, tại Sân vận động thị trấn Sa Pa (Lào Cai), "Lễ hội du lịch mùa hè Sa Pa năm 2018" đã chính thức được khai mạc với sự tham gia của đông đảo du khách trong và ngoài nước nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Đây là lần thứ ba, lễ hội mang tính chất thường niên này được tổ chức ở Sa Pa.
Khai mạc Lễ hội du lịch mùa hè Sa Pa năm 2018 ảnh 1

Biểu diễn văn nghệ trong lễ khai mạc Lễ hội du lịch mùa hè Sa Pa năm 2018. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN 

"Lễ hội du lịch mùa hè Sa Pa năm 2018" với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn được kéo dài từ ngày 1/4/2018 đến hết ngày 30/6/2018 sẽ mang lại cho du khách bốn phương nhiều trải nghiệm thú vị. Trong ngày khai hội đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ - thể thao đặc sắc, đậm đà bản sắc dân tộc bản địa, như: “Lễ hội trên mây” bao gồm chương trình ca múa nhạc, ẩm thực vùng cao, trưng bày ảnh, festival hoa và giải thi leo núi chinh phục đỉnh Hàm Rồng. “Ngày hội văn hóa bản Mông Cát Cát” tái hiện lễ cưới người Dao, tục kéo vợ của người Mông, lễ đón Then về ăn Tết của người Tày, lễ mừng mùa mới của dân tộc Xa Phó. Chương trình “Một ngày làm nông dân” tại xã Tả Phìn giúp du khách trải nghiệm tập quán canh tác nông nghiệp của người vùng cao, tham gia hái lá thuốc với đồng bào Dao đỏ tại đây. 
Trong Lễ hội du lịch mùa hè Sa Pa năm 2018, lần đầu tiên Ngày hội văn hóa du lịch huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu) sẽ được tổ chức tại Sa Pa nhằm giới thiệu văn hóa, con người và các tuyến, điểm du lịch, ẩm thực, văn nghệ, các trò chơi dân gian... độc đáo của huyện Tam Đường đến doanh nghiệp và du khách tại Sa Pa. 
Khai mạc Lễ hội du lịch mùa hè Sa Pa năm 2018 ảnh 2

Biểu diễn văn nghệ chào mừng. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Đặc biệt cùng ngày, tại xã Tả Phìn, huyện Sa Pa đã diễn ra Lễ công bố Di sản văn hóa cấp Quốc gia danh lam thắng cảnh Động Tả Phìn. Danh thắng động Tả Phìn nằm trong lòng một dãy núi đá vôi (là một nhánh của dãy Hoàng Liên Sơn) cách UBND xã Tả Phìn khoảng 1km về phía Bắc, động thuộc địa phận thôn Sa Xéng. Cửa động nằm phía chân núi, có chiều cao khoảng 5m, rộng 3m, chiều sâu hơn 10m, mở ra một lối đi xuyên xuống lòng đất. Trong lòng động có vòm cao khoảng 8m, diện tích hàng trăm mét vuông với các nhũ đá rủ xuống với nhiều hình thù khách nhau. Động có rất nhiều ngách nhỏ đi sâu vào lòng núi. Ngày 29/12/2017, động Tả Phìn chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích quốc gia danh lam thắng cảnh theo Quyết định số 5388/QĐ-Bộ Văn hóa Thể Thao Du lịch. 
Cũng trong buổi khai mạc, lễ hội đường phố, lễ hội biểu diễn nghệ thuật dân tộc, âm nhạc đường phố… đã thu hút được đông đảo du khách tham gia. 
Theo ông Lê Mạnh Hảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Sa Pa, dự kiến trong đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lễ hội sẽ thu hút khoảng 7 vạn lượt du khách trong và ngoài nước. Hiện tại, Sa Pa có hơn 300 cơ sở lưu trú, với gần 6.000 phòng, trong đó có nhiều khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 đến 4 sao. 
Để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, huyện Sa Pa đã tăng cường lực lượng kiểm tra các cơ sở lưu trú trên địa bàn về giá cả, chất lượng phòng nghỉ, dịch vụ ăn uống; bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông, đặc biệt trên tuyến quốc lộ 4D từ thành phố Lào Cai đến Sa Pa.
Hương Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Giới thiệu hình ảnh về 36 phố phường Hà Nội gắn với trải nghiệm nghề truyền thống

Giới thiệu hình ảnh về 36 phố phường Hà Nội gắn với trải nghiệm nghề truyền thống

Trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026, từ ngày 12-19/9, tại khu vực Hậu viên, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Kinh kỳ”, giới thiệu tới công chúng những hình ảnh, tư liệu về 36 phố phường Hà Nội gắn với các hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống.
Để di sản trở thành nguồn cảm hứng kiến tạo Thủ đô

Để di sản trở thành nguồn cảm hứng kiến tạo Thủ đô

Với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”, chương trình khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 đã đưa khán giả qua hành trình khám phá di sản Thăng Long - Hà Nội, những sắc màu văn hóa đặc trưng của các vùng miền Việt Nam và nghệ thuật quốc tế.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..