Xuất khẩu dệt may của Việt Nam vào Hoa Kỳ tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm

Trong nhiều năm qua, Mỹ luôn là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn nhất của Việt Nam. Đặc biệt, quý I/2022, ngay sau khi Việt Nam khởi động lại chương trình phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 thì kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ đã tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm qua, đạt 4,36 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm 50,3% tổng trị giá xuất khẩu hàng dệt may của cả nước.

 
TTXVN/Báo Tin tức
Thứ trưởng Hà Kim Ngọc: Việt Nam đóng góp quan trọng vào thành công Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ
Thứ trưởng Hà Kim Ngọc: Việt Nam đóng góp quan trọng vào thành công Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ

Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN – Hoa Kỳ, diễn ra trong hai ngày 12 - 13/5, tại Washington, D.C, Hoa Kỳ đã thành công trên nhiều phương diện. Nhân sự kiện này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Kim Ngọc trả lời phỏng vấn báo chí.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN