Việt Nam đóng góp lớn trong quan hệ thương mại ASEAN-Hoa Kỳ

Hoa Kỳ hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 của ASEAN với tổng kim ngạch thương mại đạt 308,9 tỷ USD trong năm 2020. Kể từ năm 2010, quan hệ thương mại ASEAN-Hoa Kỳ tiến nhanh hơn so với quan hệ của khối và thế giới nói chung. Cụ thể là, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của ASEAN với Hoa Kỳ tăng 70% trong giai đoạn 2010-2020, trong khi tổng kim ngạch thương mại ASEAN-thế giới chỉ tăng 33%. Việt Nam có mức gia tăng thương mại với Hoa Kỳ đặc biệt nhanh chóng. Với tổng kim ngạch thương mại với Hoa Kỳ đạt hơn 90 tỷ USD vào năm 2020, Việt Nam chiếm gần 1/3 tổng kim ngạch thương mại của toàn khối với nền kinh tế này.

TTXVN/Báo Tin tức
Nhất trí đẩy mạnh tham vấn, đối thoại và hợp tác ASEAN-Hoa Kỳ
Nhất trí đẩy mạnh tham vấn, đối thoại và hợp tác ASEAN-Hoa Kỳ

Sáng  14/7, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tham dự Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Hoa Kỳ được tổ chức trực tuyến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN