Theo đài RT ngày 28/2, Kuwait, Qatar, UAE và Jordan là những nước đều có hiện diện quân sự của Mỹ. Họ cho biết đã đánh chặn được tên lửa của Iran.
Theo một số cơ quan truyền thông, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nói rằng tất cả các vùng lãnh thổ và các căn cứ của Mỹ trong khu vực đã hứng chịu những đòn tấn công mạnh mẽ bằng tên lửa của Iran. Lực lượng này cũng tuyên bố chiến dịch sẽ tiếp tục không ngừng cho đến khi đánh bại kẻ thù.
Bahrain xác nhận một vụ tấn công xảy ra bên trong lãnh thổ nước này và cho biết một trung tâm dịch vụ tại Hạm đội 5 của Mỹ đã bị tấn công.
Xem video khoảnh khắc máy bay không người lái cảm tử Shahed-136 của Iran tấn công một căn cứ hải quân ở Bahrain (Nguồn: RT):
Tại UAE, nhân chứng cho biết nhiều tiếng nổ lớn vang lên khắp Abu Dhabi. Bộ Quốc phòng UAE thông báo hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn thành công các đợt tên lửa của Iran.
Tại Qatar, quân đội nước này cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã đánh chặn các tên lửa Iran đang bay tới trước khi chúng vào lãnh thổ nước này. Nhiều đợt tiếng nổ liên tiếp đã vang lên tại thủ đô Doha.
Xem video tên lửa rơi xuống thủ đô Doha của Qatar (Nguồn: RT):
Israel và Mỹ đã tấn công Iran bất chấp một tiến trình hòa bình đang diễn ra. Vòng đàm phán thứ ba giữa Mỹ và Iran vừa kết thúc tại Geneva chỉ hai ngày trước đó.
Bộ trưởng Ngoại giao Oman Badr bin Hamad Al Busaidi, một bên trung gian chủ chốt trong các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran, lấy làm tiếc rằng các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã làm suy yếu các cuộc đàm phán. Ông nhấn mạnh: “Điều này không phục vụ lợi ích của Mỹ cũng như sự nghiệp hòa bình toàn cầu”.