Hà Nội: Miễn phí thuê mặt bằng đối với các hộ bán hoa, cây cảnh dịp Tết

Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội lên kế hoạch tổ chức 78 điểm chợ hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Thời gian hoạt động của các chợ hoa từ ngày 12/1/2022 (tức ngày 10 tháng 12 Âm lịch) đến 20 giờ ngày 31/1/2022 (tức ngày 29 tháng 12 Âm lịch).

Chú thích ảnh
Người dân mua sắm tại chợ hoa Hàng Lược. Ảnh tư liệu: Hoàng Hiếu/TTXVN

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo chính quyền các cấp tạo điều kiện cho các đơn vị trưng bày, giới thiệu cây cảnh, hoa, quả, các sản phẩm hàng Tết và các sản phẩm làng nghề truyền thống, đáp ứng nhu cầu mua sắm, tham quan, giải trí của nhân dân, du khách đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, đảm bảo an toàn, trật tự, văn minh đô thị và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Thực hiện chỉ đạo trên, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng cho biết, nhằm chia sẻ khó khăn và giảm thiệt hại đối với các hộ trồng hoa, cây cảnh, hộ làm nghề thủ công mỹ nghệ do dịch COVID-19 gây ra, Ủy ban nhân dân quận sẽ miễn phí tiền thuê mặt bằng khi các hộ kể trên có nhu cầu trưng bày sản phẩm tại Chợ hoa Xuân Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn quận.

Theo đó, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng tổ chức 2 điểm Chợ hoa Xuân tại khuôn viên Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (số 46 phố Thanh Nhàn, số 1 phố Võ Thị Sáu thuộc phường Thanh Nhàn) và khu vực phố Trần Nhân Tông - đối diện hồ Thiền Quang (thuộc phường Nguyễn Du).

Chợ hoa Xuân được tổ chức từ ngày 15 đến 30/1 (tức ngày 13 đến 29 tháng Chạp) và mở cửa từ 7 giờ đến 22 giờ hằng ngày để phục vụ nhân dân tham quan và mua sắm. Cụ thể, Chợ hoa Xuân tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô với quy mô 133 gian hàng có diện tích khoảng 9m2/gian hàng. Còn Chợ hoa Xuân tại khu vực phố Trần Nhân Tông với quy mô 58 gian hàng có diện tích từ 35m2 đến 60m2/gian hàng.

Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng khuyến nghị, người dân, doanh nghiệp có nhu cầu tham gia trưng bày, bán hàng miễn phí tại 2 địa điểm trên, cần liên hệ với Ủy ban nhân dân phường Thanh Nhàn số điện thoại 0243.9727870, Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Du số điện thoại 0243.9435233 để được hướng dẫn, tránh bị các đối tượng "cò" lợi dụng dụ dỗ thuê mặt bằng với giá cao, gây mất trật tự xã hội.

Theo ông Phan Văn Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân quận Hai Bà Trưng, để bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19, ngoài các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ tại chợ hoa xuân, UBND quận tuyên truyền đến các nhà vườn tham gia bày bán sản phẩm và người dân đi mua sắm tuân thủ nghiêm công tác phòng, chống dịch cũng như đảm bảo vệ sinh xung quanh khu vực chợ hoa.

Tại cổng vào chợ hoa đều được bố trí bảng QR code để người dân quét phục vụ công tác phòng, chống dịch. Trước mỗi gian hàng đều bố trí nước rửa tay sát khuẩn và ban tổ chức thường xuyên nhắc nhở trên loa phát thanh yêu cầu người đến tham quan luôn thực hiện 5K. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân quận còn bố trí lực lượng giữ gìn trật tự an ninh, bảo vệ trông giữ phương tiện hàng hóa, bố trí điện, nước hỗ trợ các chủ vườn có sản phẩm bày bán và phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân.

Mạnh Khánh (TTXVN)
Quy định miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công
Quy định miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công

Chính phủ ban hành Nghị định 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó quy định miễn, hoặc giảm tiền sử dụng đất cho người có công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN