Hà Nội chống xa hoa, lãng phí, vụ lợi trong việc cưới

Ngày 4/8, Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU ngày 3/10/2012 của Thành ủy Hà Nội (khóa XV) về “Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội” được tổ chức.

Chú thích ảnh
Tặng bằng khen cho các đơn vị có thành tích tốt trong thực hiện Chỉ thị. Ảnh: TTXVN phát

Qua 10 năm triển khai, Chỉ thị đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong việc tổ chức việc cưới theo nếp sống văn minh, hạn chế tổ chức cưới linh đình, phô trương, xa hoa, lãng phí, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng không tốt đến uy tín của cán bộ, đảng viên.

10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU, trên địa bàn thành phố đã có sự chuyển biến rõ nét về nhận thức trong cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội và trong các tầng lớp nhân dân. Tư duy tổ chức đám cưới gọn nhẹ, trang trọng, lấy hạnh phúc đôi lứa làm trung tâm, không có biểu hiện trục lợi được nhiều gia đình, dòng tộc, giới trẻ quan tâm, từng bước hình thành nhận thức mới về việc cưới theo hướng bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần tạo nên sự gắn kết cộng đồng. Việc tổ chức ăn uống linh đình trong đám cưới đã giảm; từng bước loại bỏ những hủ tục không phù hợp, rườm rà, tốn kém; góp phần giữ gìn, kế thừa truyền thống văn hóa dân tộc, lành mạnh hóa môi trường xã hội của Thủ đô.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền cũng kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những điển hình; phê phán, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc; xử lý các trường hợp vi phạm Luật Hôn nhân gia đình; xử lý cán bộ, đoàn viên, hội viên chưa nghiêm túc chấp hành Chỉ thị và các quy định của địa phương trong việc cưới theo nếp sống văn minh.

Qua đó, đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng; cán bộ chủ chốt các cấp và đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu trong việc chấp hành về nếp sống văn minh, chống xa hoa lãng phí, vụ lợi trong việc tổ chức đám cưới.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa tầm quan trọng và phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện. Việc xây dựng các mô hình cưới văn minh, tiết kiệm theo quy ước thành phố và ở các xã, thị trấn chưa có sự đầu tư và chú trọng nên chưa định hình được mô hình cưới có tính chất phổ biến.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, Chỉ thị 11-CT/TU là một trong những văn bản được cán bộ, đảng viên, nhân dân hưởng ứng, tự nguyện, tự giác thực hiện. Điều quan trọng nhất của Chị thị là tính gương mẫu của đảng viên và tuyệt đối tránh xa hoa, phô trương, lãng phí dưới mọi hình thức, để phù hợp với văn hóa người Hà Nội, phù hợp với cán bộ, đảng viên thành phố. Trên cơ sở đó, các địa phương, đoàn thể chính trị xã hội đã tham gia tích cực và có nhiều các làm sáng tạo để Chỉ thị đi vào đời sống, trở thành việc thường xuyên, liên tục, tự nguyện và lan tỏa ngoài xã hội.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng nhấn mạnh, để nếp sống văn minh trong việc cưới ngày càng lan tỏa, các cấp ủy Đảng cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc tổ chức thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới. Cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo quản lý phải thực sự gương mẫu đi đầu. Công tác thực hiện phải đồng bộ, kiên trì, không nên máy móc, cứng nhắc mà phù hợp với điều kiện thực tiễn ở từng địa phương. Thành ủy sẽ ban hành chỉ thị mới, nội dung bao trùm, rộng hơn chỉ thị trước. Dù thời gian qua, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới đạt được kết quả tích cực nhưng cần đổi mới cho phù hợp với điều kiện hiện nay và tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát.

Đinh Thuận (TTXVN)
Tái hiện đám cưới người Hà Nội những năm 1980-1990 trên phố đi bộ
Tái hiện đám cưới người Hà Nội những năm 1980-1990 trên phố đi bộ

Trong khuôn khổ Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2023, hoạt động tái hiện đám cưới của người Hà Nội khoảng 40 năm về trước trở thành một điểm nhấn về văn hoá truyền thống với du khách khi tới lễ hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN