Vùng cao Sơn La sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Chỉ còn khoảng một tuần nữa, Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021 sẽ diễn ra. Tại các trường học vùng cao ở tỉnh Sơn La, công tác ôn tập kiến thức cho học sinh và đảm bảo điều kiệu về cơ sở vật chất đã cơ bản hoàn thành. Các thí sinh sẵn sàng tâm lý để bước vào kỳ thi quan trọng này.

Chú thích ảnh
Tập huấn công tác coi thi cho giáo viên tại trường THPT Sông Mã.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông huyện Sông Mã là một trong bốn trường có thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021 tại huyện vùng cao, biên giới Sông Mã. Đây là năm học thứ 2, nhà trường có học sinh tham gia kỳ thi này. Dù số lượng thí sinh ít nhưng nhà trường đã chuẩn bị phương án ôn thi và triển khai đến học sinh khi bắt đầu vào học kỳ hai. Đối với các môn Toán, Văn, Anh, nhà trường tổ chức ôn tập 75 tiết/môn, các tổ hợp còn lại là 52 tiết/môn. Các thầy cô giáo còn tổ chức phụ đạo, củng cố kiến thức cho học sinh với khoảng 20 tiết/môn.

Em Quàng Thị Quý, học sinh lớp 12 chia sẻ, trong quá trình ôn thi, em và các bạn gặp một số khó khăn như khó nắm bắt và nhớ kiến thức môn Lịch sử. Nhưng các em đã được thầy cô truyền đạt, hướng dẫn kỹ năng xác định đúng từ khóa của sự kiện và nắm chắc những kiến thức cơ bản. Nhờ đó, việc nắm bắt các sự kiện trong bộ môn này đã được cải thiện hơn.

Hiện Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông huyện Sông Mã tiếp tục tổ chức ôn tập cho học sinh đến ngày 3/6 để giúp các em có kiến thức và tâm thế tốt nhất khi bước vào kỳ thi quan trọng này.

Bà Nguyễn Thị Quyên, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông huyện Sông Mã cho biết, 100% học sinh nội trú ở trường, việc tổ chức nấu ăn và hướng dẫn học tập cho các em tương đối thuận lợi. Vừa qua, khi kết thúc chương trình của lớp 12, nhà trường đã tổ chức kiểm tra, thi thử cấp nhà trường và cấp Sở hai lần, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100%.

Tại Trường Trung học Phổ thông Sông Mã, nhà trường tổ chức học chính khóa cho học sinh vào buổi sáng, còn buổi chiều ôn tập, bổ sung kiến thức. Nhà trường đã tổ chức thi thử cấp trường hai lần để phân loại học sinh theo bốn mức giỏi, khá, trung bình, yếu; qua đó có định hướng cụ thể hơn để ôn tập cho các em. Đặc biệt, đối với học sinh có học lực yếu, nhà trường đã tổ chức các lớp bù đắp kiến thức, trung bình mỗi môn thêm 10 tiết để các em vững vàng khi thi.

Bà Nguyễn Thị Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Sông Mã thông tin, là một trong 3 điểm thi của huyện Sông Mã nên ngoài việc ôn tập cho học sinh, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi như: sửa chữa lại hệ thống điện; kiểm tra, bổ sung, thay thế các bàn ghế hư hỏng. Phòng để đề thi, bài thi được trang bị hệ thống camera giám sát. Đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhà trường trang bị các điểm rửa tay sát khuẩn và bố trí 5 nhân viên y tế hỗ trợ trong việc phòng, chống dịch cho thí sinh dự thi.

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021 tại huyện Sông Mã có trên 1.150 thí sinh đăng ký dự thi tại 3 địa điểm thi. Do là huyện vùng cao, biên giới nên công tác chuẩn bị cho kỳ thi được chính quyền địa phương đặc biệt chú trọng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Mã Nguyễn Chí Chung cho biết, để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, huyện đã triển khai các phương án phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh, an toàn thực phẩm phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Với học sinh ở vùng cao, biên giới, huyện Sông Mã yêu cầu các xã, thị trấn hỗ trợ nơi ở, các bữa ăn trong thời gian diễn ra kỳ thi cho các em. Đồng thời, nhà trường phân công giáo viên và cán bộ văn hóa xã giữ mối liên hệ với phụ huynh để thông tin kịp thời cho học sinh tham gia kỳ thi đầy đủ và đảm bảo an toàn.

Chú thích ảnh
 Kiểm tra hệ thống camera giám sát phòng đựng đề, bài thi tại điểm thi trường THPT Sông Mã.

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021, Sơn La có trên 11.400 thí sinh đăng ký dự thi, được bố trí tại 33 điểm thi. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị trường học xây dựng phương án dự phòng trong trường hợp xảy ra thiên tai; đặc biệt, trong trường hợp tắc đường hoặc sạt lở đất do mưa lũ phải chủ động vận chuyển, bàn giao đề thi đến được địa điểm đúng thời gian quy định; chủ động phối hợp lựa chọn điểm thi dự phòng.

Ông Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cho biết, đối với phương án phòng, chống dịch COVID-19, ngành Giáo dục đã tập trung rà soát kỹ lịch sử đi lại, tiếp xúc của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia coi thi, các thí sinh tham dự kỳ thi. Ngành chủ động bố trí phòng thi dự phòng cho các trường hợp cán bộ làm thi và học sinh có dấu hiệu liên quan đến dịch bệnh trong quá trình thi. Đến nay, hầu hết các cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi đã được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Qua rà soát, toàn tỉnh Sơn La có hơn 1.200 học sinh lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ trong kỳ thi năm nay. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh, chính quyền địa phương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân ủng hộ được khoảng 1 tỷ đồng để hỗ trợ các em. Bên cạnh đó, học sinh ở xa, phải thuê trọ để ôn thi; học sinh có hoàn cảnh khó khăn còn được quan tâm, hỗ trợ chi phí ở trọ. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ số học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ, yên tâm sinh hoạt và ôn tập cho đến khi hoàn thành kỳ thi.

Hữu Quyết (TTXVN)
Kiểm tra công tác chống dịch COVID-19 tại điểm thi tốt nghiệp THPT 2021
Kiểm tra công tác chống dịch COVID-19 tại điểm thi tốt nghiệp THPT 2021

Sáng 1/7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã đi kiểm tra việc diễn tập công tác phòng dịch COVID-19 tại điểm thi trường THCS Bế Văn Đàn (quận Đống Đa).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN