Trường học vùng cao Sơn La tích cực vận động học sinh đến lớp

Do đặc thù là địa bàn vùng cao, học sinh sinh sống không tập trung, hệ thống cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn nên hàng năm sau kỳ nghỉ hè, công tác chuẩn bị cho năm học mới được các trường học ở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La hết sức chú trọng. Qua đó, giúp học sinh yên tâm và đảm bảo những điều kiện tốt nhất cho các em đến trường

Chú thích ảnh
Giáo viên trường tiểu học Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đến từng bản, từng nhà để vận động phụ huynh đưa con em đến lớp.

Đảm bảo cơ sở vật chất

Chỉ còn mấy ngày nữa, học sinh trong cả nước sẽ bước vào năm học mới 2019 – 2020. Thời điểm này, huyện Thuận Châu đang tích cực hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đảm bảo chất lượng đội ngũ giáo viên để sẵn sàng bước vào năm học mới với quyết tâm nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Đến điểm trường Lái Lè, một trong 3 điểm trường của Trường Tiểu học Phổng Lái, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu những ngày này, thầy và trò cùng các bậc phụ huynh đang tập trung tu sửa lại một số phòng học còn sử dụng được; dọn dẹp vệ sinh sân trường, phòng học, kiểm tra lại hệ thống trang thiết bị tại một số phòng chức năng để đón năm học mới.

Ông Lường Văn Lanh, người dân bản Lái Lè chia sẻ: Con cháu của bà con trong bản được đi học cái chữ, biết được nhiều thứ hơn ông bà, bố mẹ nên mọi người rất vui. Hôm nay, bà con trong bản cùng nhau ra trường, giúp các thầy cô tu sửa lại lớp học, đảm bảo cho con cháu mình đến lớp đúng ngày khai giảng.

Cô Vũ Thị Hồng Yến, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phổng Lái cho biết: Sau khi sáp nhập, Trường Tiểu học Phổng Lái có 3 điểm trường. Tại các điểm trường việc đi lại rất khó khăn do chỉ có đường đất, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn. Nhà trường đã vận động phụ huynh, học sinh cùng chung tay tu sửa lại hệ thống lớp học, bàn ghế; đồng thời, bố trí đầy đủ các trang thiết bị, đồ dùng cho các lớp học.

Tại Trường Trung học cơ sở Chiềng Ly, thầy và trò đang gấp rút hoàn tất những công tác cuối cùng cho lễ khai giảng đúng vào ngày 5/9. Tại sân trường, các em học sinh và giáo viên đang tập trung vệ sinh, tu bổ lại khuôn viên trường, lớp và cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học. Với mục tiêu xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, nâng cao chất lượng và đổi mới chất lượng giảng dạy, thầy và trò Trường Trung học cơ sở Chiềng Ly quyết tâm phấn đấu vươn lên “Thi đua dạy tốt, học tốt” đáp ứng được yêu cầu của công tác giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
Thầy Hoàng Quốc Trung, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Chiềng Ly thông tin: Năm học 2019 - 2020, nhà trường tuyển sinh các em hoàn thành chương trình tiểu học trên địa bàn vào học lớp 6, với 510 học sinh, được biên chế thành 13 lớp. Công tác khai giảng năm học mới của Trường Trung học cơ sở Chiềng Ly đã hoàn tất, đáp ứng nhu cầu dạy và học của năm học mới.

Tích cực vận động học sinh đến lớp

Hàng năm, sau mỗi kỳ nghỉ hè, việc đảm bảo sỹ số học sinh ở các địa bàn vùng cao của tỉnh Sơn La luôn được các nhà trường chú trọng bởi sau một thời gian nghỉ, nhiều em sao nhãng việc học tập, cũng có em do hoàn cảnh khó khăn nên không thể đến lớp. Vì vậy, các giáo viên phải đến từng bản, từng nhà để vận động, kêu gọi phụ huynh cho con em đến trường đầy đủ.
Năm học 2019 – 2020, tại điểm Lái Lè thuộc Trường Tiểu học Phổng Lái có hơn 240 học sinh chủ yếu là dân tộc Thái. Phần lớn gia đình các em có hoàn cảnh khó khăn nên việc học tập của con cái không được chú trọng. Ngay từ những ngày đầu tháng 8, cán bộ, giáo viên nhà trường đã phải đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động học sinh và phụ huynh đưa con đến trường khi năm học mới đang đến gần.

Chú thích ảnh
Học sinh trường tiểu học Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La luyện tập đồng diễn để chuẩn bị cho lễ khai giảng.

Cô giáo Nguyễn Thị Duyên, Trường Tiểu học Phổng Lái cho biết: Do là địa bàn vùng cao nên đời sống, đi lại rất khó khăn, để vận động các con tới trường thì giáo viên phải mất nhiều thời gian và công sức. Bà con thường đi làm nương ở xa nên phải tranh thủ đến vào buổi trưa hoặc chiều tối, ngoài ra nếu gặp được phụ huynh ngoài đường thì các giáo viên cũng tranh thủ ngồi tâm sự, vận động để các con đến trường được đầy đủ. Bên cạnh đó, một số gia đình chưa biết nhiều về tiếng phổ thông nên chúng tôi phải học tiếng dân tộc để tuyên truyền vận động cho hiệu quả.

Theo Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phổng Lái Vũ Thị Hồng Yến: Để duy trì sỹ số đạt 100% phải kể đến công sức của các thầy cô giáo trong việc tuyên truyền cho phụ huynh học sinh. Ngay từ những tháng cuối của năm học, nhà trường đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh cũng như tham mưu với chính quyền địa phương vận động trẻ trong độ tuổi 6 - 14 tuổi được đến trường và không nghỉ học. 

Hiện nay, huyện Thuận Châu có 84 trường học, với tổng số hơn 7.900 học sinh; trong đó, có 147 điểm trường lẻ, 89 điểm trường mầm non và 58 điểm trường tiểu học. Hiện nay, tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 99,6%; trong độ tuổi đến lớp ở bậc tiểu học đạt 99,9%; bậc trung học cơ sở đạt 99%. Do khó khăn về kinh phí phát triển mạng lưới trường, lớp, thiếu biên chế, đặc biệt là đối với giáo dục mầm non nên hiện tại tỷ lệ huy động các cháu nhà trẻ đến lớp mới đạt 20%.

Ông Thiệu Nam Bình, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Châu cho biết: Với đặc trưng là huyện miền núi nên tại Thuận Châu rất nhiều trường có điểm lẻ và đặc biệt khó khăn. Để lễ khai giảng diễn ra đúng ngày 5/9, ngành Giáo dục huyện đã chỉ đạo các trường cho học sinh tựu trường và làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất từ sớm. Nhà trường tích cực với hội cha mẹ học sinh cũng như chính quyền địa phương tuyên truyền để bà con đưa con em đến trường. Đối với những điểm trường có ít học sinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu tổ chức khai giảng chung giữa các cấp học. Trong việc bố trí nguồn nhân lực, ngoài đội ngũ giáo viên hiện có, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đang tiến hành tuyển dụng nhằm bổ sung đội ngũ giáo viên có năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho các trường trên địa bàn; đồng thời, tổ chức các hội nghị, tập huấn, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, giáo dục đầu năm học mới cho cán bộ, giáo viên đảm bảo kịp thời, có hiệu quả.

Bài và ảnh: Hữu Quyết (TTXVN)
 Kon Tum sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới
Kon Tum sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới

Đến thời điểm này, tất cả các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới, kể cả các điểm trường vùng sâu, vùng xa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN