Trường học trở thành khu cách ly tập trung, sinh viên cấp tập dọn đồ đạc

Đang trong thời gian tạm dừng đến trường, học trực tuyến vì dịch COVID-19, ngày 10/5, sinh viên trường ĐH FPT bất ngờ được thông báo ký túc xá trở thành khu cách ly tập trung và đề nghị sinh viên trở lại trường thu dọn đồ đạc, xong trước 12h ngày 13/5.

Thông báo khẩn của trường ĐH FPT nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội (Công văn số 1364/UBND-KGVX ngày 9/5/2021) về việc sử dụng ký túc xá (KTX) trường Đại học FPT cơ sở Hoà Lạc làm khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19, nhà trường thông báo: Tất cả sinh viên đang ở hoặc đang để đồ tại KTX nhanh chóng thu dọn, giải phóng đồ đạc và dời khỏi KTX trước 12 giờ ngày 13/5/2021. Sau thời hạn trên, nếu sinh viên không thu dọn, nhà trường không chịu trách nhiệm về đồ đạc của sinh viên để lại trong phòng. Đồ đạc không dùng tới có thể đóng gói dán nhãn và gửi vào kho của trường.

Chú thích ảnh

Mọi công tác dọn đồ đạc phải tuân thủ nguyên tắc 5K trong quá trình thu dọn (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế).

Thông báo cũng nhấn mạnh: Đây là tình huống bất khả kháng, cùng thành phố Hà Nội và cả nước phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh COVID-19, đề nghị tất cả các bạn sinh viên thực hiện nghiêm túc.

Trước thông tin này, nhiều sinh viên lo lắng  khi việc di chuyển “thời COVID” nhiều nguy cơ và phải đảm bảo lịch học trực tuyến. Em N.T.N (Hà Nội) cho biết: “Việc dọn đồ đạc với sinh viên ở gần không sao, nhưng với những bạn cách KTX hàng trăm km lại là một vấn đề”.  

Chú thích ảnh
Sinh viên lo lắng việc dọn đồ trong tình hình dịch COVID-19. Ảnh: LV

Rất nhanh chóng nắm bắt được những khó khăn này của sinh viên, trường ĐH FPT có phương án giúp sinh viên: “Nhà trường sẽ hoàn lại tiền KTX cho thời gian sinh viên không sử dụng. Nếu sinh viên vì lý do gì đó không lên KTX để thu dọn đồ được, có thể nhờ bạn bè hoặc người thân xử lý đồ đạc cá nhân của mình. Nếu sinh viên vì lý do đặc biệt (địa phương đang bị phong toả, đang đi làm…) thì đăng ký theo link để nhà trường lên phương án hỗ trợ: https://forms.gle/QtAxb3DygDpRkej16”.

Đồng thời, nhà trường hỗ trợ giúp sinh viên các thùng, băng dính... để đóng đồ. Nếu không chuyển đi, sinh viên có thể gửi lại nhà trường.

Trước đó, ngày 9/5, hai tòa nhà trong khu KTX của Học viện Nông nghiệp Việt Nam được trưng dụng làm khu cách ly tập trung cho các trường hợp F1, quy mô trên 600 giường bệnh. Sinh viên nhà trường cũng khẩn trương dọn dẹp đồ đạc.

Lê Vân/Báo Tin tức
Ký túc xá Học viện Nông Nghiệp Việt Nam được sử dụng làm khu cách ly tập trung
Ký túc xá Học viện Nông Nghiệp Việt Nam được sử dụng làm khu cách ly tập trung

Hai tòa nhà trong khu ký túc xá (KTX) của Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ được sử dụng làm khu cách ly tập trung cho các trường hợp F1, quy mô trên 600 giường bệnh. Sinh viên của trường đã bắt đầu dọn dẹp đồ đạc trở về nhà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN