Trường Gateway vẫn hoạt động bình thường sau vụ học sinh lớp 1 bị tử vong

Sau vụ việc nam học sinh lớp 1 trường Quốc tế Gateway (Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) tử vong do nghi "bị bỏ quên trên xe bus đưa đón học sinh" chiều 6/8/2019 đã tạo nên làn sóng dư luận phẫn nộ của các bậc phụ huynh trước thềm năm học mới.

Trong khi chờ cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, sáng 7/8, các học sinh trường Quốc tế Gateway vẫn đi học bình thường giữa sự bao vây các cơ quan báo chí và người dân. 

Chú thích ảnh
Nhiều người tập trung ngoài cổng trường vì tò mò. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
Nhiều phụ huynh trực tiếp đưa con đến trường Quốc tế Gateway. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
Các bậc phụ huynh đưa con đến được cô giáo chủ nhiệm đón tại cổng trường. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
Rất nhiều phụ huynh trực tiếp đưa con đến trường quốc tế Gateway. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
Phóng viên phỏng vấn người dân tại cổng trường Quốc tế Gateway. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
Theo quy định của trường Quốc tế Gateway phải có thẻ để kiểm soát việc ra vào. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
Thành Đạt (TTXVN)
Cẩu thả dẫn tới lỗi 'Vô ý làm chết người' trong vụ học sinh trưởng Gateway tử vong nghi do bị bỏ quên trên xe?
Cẩu thả dẫn tới lỗi 'Vô ý làm chết người' trong vụ học sinh trưởng Gateway tử vong nghi do bị bỏ quên trên xe?

Cái chết của bé trai 6 tuổi với nguyên nhân ban đầu là bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón đến Trường quốc tế Gateway (Quận Cầu Giấy, Hà Nội) ngày 6/8 khiến dư luận bàng hoàng, đau xót.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN