TP Hồ Chí Minh công bố nguyện vọng ban đầu tuyển sinh lớp 10 tại các trường THPT

Chiều 4/5, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã công bố ban đầu về nguyện vọng đăng ký tuyển sinh vào lớp 10.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, căn cứ vào số lượng nguyện vọng ban đầu của từng trường, thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng phù hợp với khả năng. Thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng từ 8 giờ ngày 5/5 đến hết ngày 10/5/ 2021. 

Sau đây là danh sách chi tiết số lượng đăng ký nguyện vọng vào từng trường tại TP Hồ Chí Minh: 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Dựa vào số liệu đăng ký nguyện vọng, thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng cho phù hợp với khả năng.

Năm nay, tổng số chỉ tiêu vào lớp 10 công lập tại 114 trường trên địa bàn là 67.989 chỉ tiêu; trong đó, chương trình lớp thường có 65.329 chỉ tiêu, chương trình lớp chuyên có 1.680 và chương trình tích hợp là 980 chỉ tiêu.

Các giáo viên lưu ý học sinh cần cân nhắc khi lựa chọn các nguyện vọng vào lớp 10. Theo đó, các yếu tố để học sinh cân nhắc khi chọn nguyện vọng tuyển sinh lớp 10  là thực lực của học sinh so với điểm chuẩn năm trước của các trường THPT, chỉ tiêu tuyển sinh và tỷ lệ chọi của từng trường.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay sẽ chính thức diễn ra trong hai ngày 2 và 3/6.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
Thi lớp 10 Hà Nội: Học sinh không được đổi nguyện vọng dự tuyển
Thi lớp 10 Hà Nội: Học sinh không được đổi nguyện vọng dự tuyển

Để dự tuyển vào lớp 10 công lập Hà Nội, mỗi học sinh phải làm đủ 4 bài thi các môn gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ và lịch sử. Học sinh không được đổi nguyện vọng dự tuyển, nhưng được đổi khu vực tuyển sinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN