Thông tin về việc xét tuyển Đại học quân sự của Học viện Biên phòng và Trường Sĩ quan Pháo binh

Năm 2019, các học viện, nhà trường trong Quân đội tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, kết quả tuyển sinh đã được công bố công khai trên website của các trường và các phương tiện thông tin đại chúng.

Tuy nhiên, trong quá trình tham gia xét tuyển chung, Học viện Biên phòng và Trường Sĩ quan Pháo binh đã để xảy ra sai sót kỹ thuật, dẫn tới một số thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 vào hai trường nhưng chưa có tên trong danh sách trúng tuyển các nguyện vọng kế tiếp thí sinh đã đăng ký.

Sau khi nhận được báo cáo của hai trường, để kịp thời khắc phục sai sót, ngày 10/8, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã có văn bản đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát kết quả trúng tuyển các nguyện vọng kế tiếp và sớm công bố kết quả xét tuyển để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Minh Khánh (TTXVN)
Bộ Quốc phòng trả lời về việc một thí sinh được nâng điểm đang học ở trường Quân đội
Bộ Quốc phòng trả lời về việc một thí sinh được nâng điểm đang học ở trường Quân đội

Tại buổi họp báo quý II/2019 của Bộ Quốc phòng diễn ra chiều 9/7, tại Hà Nội, đại diện Cục Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) đã giải đáp một số vấn đề các cơ quan báo chí nêu liên quan đến việc tuyển sinh vào các trường quân sự và trường hợp một thí sinh vẫn tiếp tục được theo học tại trường quân sự khi đã có kết quả chấm thẩm định bị giảm điểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN