Thí sinh muốn bảo lưu kết quả thi tốt nghiệp THPT để năm sau xét tuyển đại học có được không?

Thí sinh hỏi: Do không vào được trường đại học mong muốn, em muốn bảo lưu kết quả thi tốt nghiệp THPT năm nay để dành xét tuyển đại học cho năm sau có được không?

Chú thích ảnh
Buổi nhập học đầu tiên của sinh viên K62, Đại học Kinh tế quốc dân. Ảnh: NEU

Trả lời: Theo chuyên viên Phạm Văn Lương, Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo thì Quy chế tuyển sinh 2020 quy định các trường có thể sử dụng hay không sử dụng điểm bảo lưu kỳ thi tốt nghiệp THPT, THPT quốc gia các năm trước để xét tuyển. Do vậy, việc này thuộc quyền tự chủ của các trường khi tuyển sinh. 

Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành cho phép thí sinh đã tốt nghiệp các năm trước được tham dự kỳ thi để lấy kết quả xét tuyển sinh đại học. 

 

Lê Vân/ Báo Tin tức
Vụ nghịch lý tuyển sinh ở Bình Phước: Trường THPT Đồng Xoài và Nguyễn Du cùng tuyển sinh bổ sung
Vụ nghịch lý tuyển sinh ở Bình Phước: Trường THPT Đồng Xoài và Nguyễn Du cùng tuyển sinh bổ sung

Chiều 9/9, ông Lý Thanh Tâm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước và UBND thành phố Đồng Xoài cùng các bên liên quan đã thống nhất phương án chia tỷ lệ tuyển sinh bổ sung 150 học sinh còn lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN