Quảng Ninh: Nỗ lực đảm bảo an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Ngành Giáo dục Quảng Ninh đang nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép” vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, cán bộ giáo viên, vừa đảm bảo kết quả học tập và kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021.

Chú thích ảnh
Học sinh được kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu nghiêm thực hiện quy định "5K" của Bộ Y tế.

Trong giai đoạn ôn thi “nước rút”, các trường tổ chức ôn trên tinh thần hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, cân đối thời lượng ôn bài, nhưng không làm các em bị áp lực hay căng thẳng về kiến thức và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong học đường.

Trong những ngày cuối tháng 6, mặc dù thời tiết khá nóng nực, song bên trong mỗi lớp học là không khí nghiêm túc ôn bài, chấp hành quy định đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở trường. Ở thời điểm này, các giáo viên củng cố lại kiến thức cho các em làm quen với các đề thi thử ở các mức độ khác nhau.

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nội dung đề thi nằm trong chương trình Trung học phổ thông, chủ yếu ở lớp 12. Nội dung kiến thức được tinh giản do tác động của dịch COVID-19. Cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Hồng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Hòn Gai (Hạ Long) cho biết, trong kỳ thi này trường có 586 thí sinh dự thi, với 35 phòng chính và 2 phòng dự phòng để ứng phó trong trường hợp thí sinh có biểu hiện sốt, ho…

Cô Hồng khẳng định: “So với các năm, năm nay tinh thần ôn tập tốt hơn. Nhà trường tổng lực để ôn tập cho các em. Đến thời điểm này, thầy, trò vẫn say sưa ôn tập; học sinh đến lớp đầy đủ. Dự kiến, nhà trường sẽ dừng việc ôn tập trong cuối tháng 6 này”.

Chú thích ảnh
Các em học sinh ôn thi tốt nghiệp tại Quảng Ninh thực hiện sát khuẩn tay trước khi vào lớp.

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay thi tốt nghiệp Trung học phổ thông có các môn: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, tổ hợp môn Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học), tổ hợp môn Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Hiện, việc ôn tập được thực hiện theo từng chủ đề, bám sát vào đề thi, bài thi khảo sát của Bộ và Sở. Em Trần Trọng Thiên Phú, học sinh lớp 12A2, Trường Trung học phổ thông Hòn Gai (Hạ Long) chia sẻ, mặc dù trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp nhưng kiến thức được cập nhật đầy đủ thông qua hình thức học trực tiếp, online. Thiên Phú tự tin về kiến thức cơ bản mình đã được ôn tập có thể lấy được điểm 8. Đối với các đề thi thử năm nay, Phú cũng cho rằng không khó so với các năm trước, kiến thức vừa sức hơn. Các bạn muốn lấy điểm cao hơn sẽ được các giáo viên ra đề về nhà để ôn tập thêm.

Em Nguyễn Xuân Huy, học sinh lớp 12A5 Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học Phổ thông Lê Thánh Tông (Hạ Long) chia sẻ, Huy và các bạn vừa trải qua hai kỳ thi khảo sát với kết quả khá khả quan. Huy mong muốn trong kỳ thi này, tình hình dịch bệnh ổn định, tất cả các bạn đều được tham gia thi và có được kết quả tốt sau những chuỗi ngày nỗ lực vừa học tập, vừa đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

Nhằm đảm bảo kiến thức cho các em bước vào kỳ thi, các nhà trường đều khảo sát, sàng lọc những học sinh yếu để bổ sung kiến thức cơ bản, đảm bảo cho các em đủ điểm xét tốt nghiệp Trung học phổ thông. Giáo viên dựa vào năng lực của từng học sinh để có hướng ôn tập phù hợp. Theo đó, đối với học sinh học lực tương đối, ngoài việc ôn tập kiến thức cơ bản, giáo viên khuyến khích các em thử sức với những bài tập nâng cao, dạng đề khó, phấn đấu đạt điểm cao để vào các trường đại học, cao đẳng...

Chú thích ảnh
Thời điểm này các trường tập trung củng cố lại kiến thức, ôn tập dạng đề tổng hợp cho các em trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Cô Lê Thị Thẩm, giáo viên bộ môn Địa lý, Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông Lê Thánh Tông cho biết, trong quá trình ôn tập, thầy cô bám theo cấu trúc theo hướng dẫn của Bộ, ôn dưới dạng củng cố kiến thức cho học sinh, sau đó cho luyện tập và củng cố bằng đề tổng hợp. Những phần nào học sinh chưa nắm chắc được, thày cô sẽ ôn lại kỹ hơn, hướng dẫn kỹ năng làm bài cho học sinh.

Trong điều kiện vừa phải dạy học, ôn tập vừa phòng, chống dịch, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh có văn bản chỉ đạo các trường ôn tập kiến thức cơ bản cho học sinh; tổ chức dạy học, ôn tập với hình thức linh hoạt, hiệu quả; tích cực động viên, khích lệ tinh thần để các em vững tin, sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng.

Ông Nguyễn Văn Tuế, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin, các trường thực hiện tốt việc ôn tập chuẩn kiến thức kỹ năng và các kiến thức theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời, xây dựng kịch bản để tổ chức kỳ thi nếu như trong trường hợp dịch bùng phát.

Chú thích ảnh
Các em học sinh nghiêm túc ôn bài, chấp hành quy định đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở trường.

Cụ thể, tại mỗi điểm thi, các trường bố trí một phòng chăm sóc y tế, một phòng thi dự phòng tách biệt với các phòng thi chính thức và có lối đi riêng để sử dụng trong trường hợp có cán bộ coi thi, thí sinh dự thi liên quan đến dịch COVID-19; thực hiện phun khử khuẩn toàn bộ khu vực trường thi trước ngày thi, sau khi kết thúc mỗi buổi làm việc; kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay, phát khẩu trang y tế cho 100% cán bộ coi thi và thí sinh dự thi trước mỗi buổi thi; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tất cả cán bộ, giáo viên…

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho biết, Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021 tại Quảng Ninh có 16.462 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn tỉnh tổ chức một hội đồng thi với 36 điểm thi, 718 phòng thi, 69 phòng chờ. Thí sinh tự do và thí sinh giáo dục thường xuyên được bố trí dự thi cùng với thí sinh lớp 12 giáo dục phổ thông theo tỷ lệ quy định. Đến nay, các trường đã trang bị cơ bản kiến thức cho các em, để các em có tâm thế thoái mái, tự tin bước vào kỳ thi.

Bài và ảnh: Thanh Vân (TTXVN)
Lào Cai: Chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021
Lào Cai: Chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Cận kề ngày thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021, dịch COVID-19 trên cả nước và trên địa bàn tỉnh Lào Cai có những diễn biến bất ngờ, xuất hiện những ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN