Chương trình thuộc chuỗi hoạt động cộng đồng “Mô hình tư vấn, chăm sóc sức khỏe - chung tay xây dựng phường hạnh phúc” do phường Tân Sơn Hòa triển khai, nhằm chăm sóc sức khỏe toàn diện, thiết thực và bền vững cho người dân trên địa bàn.
Bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Hòa nhấn mạnh vai trò của kỹ năng an toàn mạng và sức khỏe toàn diện trong tuổi dậy thì. Ảnh: BTC
Phát biểu tại chương trình, bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Hòa nhấn mạnh: "Tuổi dậy thì là giai đoạn nhiều băn khoăn, nhưng các em không phải lúc nào cũng dễ dàng mở lời. Các em có quyền được hỏi, được biết và được giải thích bằng những kiến thức khoa học, chính xác và tôn trọng. Không có câu hỏi nào là ‘kỳ cục’. Chính sự im lặng mới tạo ra khoảng trống dẫn đến hiểu lầm và khiến các em dễ bị tổn thương”.
Chương trình có sự đồng hành của các chuyên gia từ dự án “Ngại hỏi nhưng muốn biết”, mang đến cho học sinh thông tin khoa học, dễ hiểu về chăm sóc da tuổi dậy thì và phòng ngừa nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục trong không khí giao lưu cởi mở, thân thiện. BSCKI Nguyễn Xuân Quang Huy, Giám đốc điều hành Phòng khám Chuyên khoa da liễu Medcare chia sẻ nhiều kiến thức thiết thực và hướng dẫn học sinh nhận diện nguy cơ STI, biết cách bảo vệ bản thân.
Tại chương trình, hơn 500 học sinh khối 9 đã được Công an phường Tân Sơn Hòa truyền tải những kiến thức quan trọng về “An toàn trên không gian mạng - phòng chống bạo lực học đường” nhằm hưởng ứng Tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025.
Ông Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cảnh báo 4 hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến nhắm vào học sinh, sinh viên. Thứ nhất là lừa đảo mạo danh shipper hoặc công an, thông báo nạn nhân liên quan vụ án để yêu cầu chuyển tiền, quay clip nhạy cảm hoặc tống tiền người thân; kịch bản mới là dụ dỗ nộp tiền để nhận học bổng du học. Thứ hai là lừa đảo tình cảm, lợi dụng tin nhắn làm quen, đường link hoặc clip nhạy cảm để chiếm quyền truy cập điện thoại và đe dọa chuyển tiền. Hai hình thức còn lại là lừa đảo tìm việc làm và phát tán mã độc.
Ông Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh cũng khuyến nghị học sinh lập nhóm Zalo, Facebook gồm thành viên gia đình, theo dõi thời sự và chia sẻ thông tin về các vụ lừa đảo để nâng cao cảnh giác, giữ an toàn trên không gian mạng; đồng thời nhấn mạnh không có Công an nào làm việc qua điện thoại, học sinh cần tuyệt đối cảnh giác với mọi kịch bản lừa đảo.
Thầy Trần Thanh Bình, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Sĩ Liên cho biết, nhà trường kỳ vọng sau buổi giao lưu, các em sẽ mạnh dạn tìm hiểu thông tin để bảo vệ bản thân trên môi trường mạng và trong đời sống; đồng thời mỗi em sẽ trở thành một “tuyên truyền viên nhỏ”, lan tỏa kiến thức đúng đắn. Thầy Bình cũng mong các dự án tương tự sẽ được mở rộng đến nhiều trường khác, giúp học sinh không còn ngại trao đổi về các bệnh lý STI và biết cách bảo vệ bản thân cũng như người thân.
Hiện nay, dự án “Ngại hỏi nhưng muốn biết” đã triển khai tại 4 đơn vị trên địa bàn TP Hồ Chí Minh: Phân hiệu Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trường THPT Bùi Thị Xuân, Trường Tiểu học Lê Văn Sĩ (dành cho giáo viên và cán bộ nữ phường Tân Sơn Hòa) và Trường THCS Ngô Sĩ Liên. Trong thời gian tới, dự án sẽ tiếp tục mở rộng tới các khu dân cư và nhiều nhóm đối tượng khác, góp phần nâng cao nhận thức sức khỏe và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hạnh phúc.