Nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học của trường chuyên trong giai đoạn mới

Trường Trung học Phổ thông Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt (thành phố Rạch Giá) là trường chuyên duy nhất của tỉnh Kiên Giang đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu và xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên chất lượng cao.

Chú thích ảnh
 Lớp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa học Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học của Trường Trung học Phổ thông Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, giai đoạn 2020 - 2025”. Qua đó góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh, của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện về chất lượng giáo dục

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang Trần Quang Bảo cho biết, thông qua đề án, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt hướng tới trở thành trường có chất lượng giáo dục toàn diện; có cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học tiên tiến, hiện đại; đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phát hiện, bồi dưỡng học sinh có tư chất thông minh, có năng khiếu về một môn học, hai môn học hoặc một lĩnh vực chuyên đạt kết quả xuất sắc trong học tập, đạt thành tích cao tại các cuộc thi trong nước và khu vực.

Thực tế, giai đoạn 2015-2020, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt có 37 lượt học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. So với những trường trung học phổ thông chuyên ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, chất lượng học sinh giỏi quốc gia của Kiên Giang chỉ đạt ở mức trung bình. Bên cạnh đó, công tác tuyển sinh còn nhiều bất cập. Việc tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường chuyên cùng đợt với thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông đã ảnh hưởng đến chất lượng đầu vào của nhà trường.

Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Phạm Ngọc Thiện cho biết, nguyên nhân một phần do việc tuyển chọn, ôn thi học sinh giỏi dự thi quốc gia còn nhiều khó khăn. Ngoài ra, trường chưa có giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng học sinh giỏi quốc gia; chưa tạo thành động lực để phụ huynh, học sinh và giáo viên quyết tâm phấn đấu đạt kết quả cao.

Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học của Trường Trung học Phổ thông Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, giai đoạn 2020 - 2025” lên kế hoạch đến năm học 2025 - 2026, trường có trên 65% học sinh được xếp loại giỏi trở lên, 20% học sinh của trường được đánh giá và đạt loại giỏi, khá về Tin học cơ bản, 90% học sinh tốt nghiệp đạt năng lực tiếng Anh đầu ra theo quy định, trong đó có 20% học sinh tham gia các kỳ đánh giá năng lực tiếng Anh theo chuẩn quốc tế và đạt kết quả tối thiểu IELTS 4.0 hoặc tương đương, có giải học sinh giỏi quốc gia, giải khu vực, Olympic cho mỗi môn dự thi...

Ngoài ra, mục tiêu đến năm học 2025 - 2026, nhà trường có 60% cán bộ, giáo viên có trình độ Thạc sĩ, trong đó 2% giáo viên có trình độ Tiến sĩ, nghiên cứu sinh; 20% cán bộ quản lý, giáo viên sử dụng được ngoại ngữ trong nghiên cứu, giảng dạy và giao tiếp; 10% cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn giáo viên hạng 2.

Theo thầy giáo Phạm Ngọc Thiện, thời gian tới, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt sẽ từng bước trẻ hóa đội ngũ, tăng cường giáo viên có năng lực chuyên môn cao, tâm huyết với nghề vào giữ các nhiệm vụ chủ chốt trong nhà trường. Trường ưu tiên tuyển giáo viên có trình độ Tiến sĩ, giỏi tiếng Anh, Tin học, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi trường đại học sư phạm, học sinh có giải học sinh giỏi quốc gia, giáo viên từng đoạt giải học sinh giỏi quốc gia khi học Trung học Phổ thông. 

Nhà trường tổ chức khóa học về Tin học và Ngoại ngữ cho giáo viên; ưu tiên giáo viên giảng dạy các môn Khoa học tự nhiên có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh tham gia tập huấn, bồi dưỡng để thực hiện việc dạy môn Toán và các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh ở một số lớp chuyên. Đặc biệt khuyến khích học sinh, giáo viên sử dụng ngoại ngữ để giao tiếp và sử dụng hiệu quả tài liệu giảng dạy, học tập bằng tiếng nước ngoài.

Nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia

Chú thích ảnh
Thầy Lê Hoàng Giang trong giờ bồi dưỡng học sinh giỏi môn Anh văn. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang Trần Quang Bảo nhấn mạnh, để nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học của Trường Trung học Phổ thông Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, giai đoạn 2020 - 2025, nhà trường cần thực hiện tốt quy chế đánh giá, xếp loại, sàng lọc luân chuyển đội ngũ giáo viên, bắt đầu từ năm học 2020-2021; xem xét việc điều động, luân chuyển cán bộ quản lý nếu đơn vị không đạt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra...

Đặc biệt, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt sẽ tổ chức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 riêng dành cho trường chuyên, tạo điều kiện để tất cả các em đều có thể tham gia, thay vì chỉ lấy điểm xét tuyển theo nguyện vọng đăng ký của học sinh trong kỳ thi chung như trước đây. Ngay từ năm học lớp 10, trường cần thành lập và bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi mỗi lớp chuyên với số lượng học sinh gấp hai lần số lượng học sinh đội tuyển dự thi quốc gia; xác định rõ trách nhiệm của giáo viên trường trung học phổ thông chuyên đối với công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học. 

Theo Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Phạm Ngọc Thiện, nhà trường cũng tăng cường hợp tác hoạt động theo nhóm các trường Trung học Phổ thông chuyên trên toàn quốc; mời giảng viên các trường đại học, nhà khoa học và chuyên gia có năng lực bồi dưỡng, đào tạo giáo viên dạy các môn chuyên và học sinh chuyên; xây dựng kế hoạch mời chuyên gia và giáo viên nước ngoài về tham gia dạy thỉnh giảng ngoại ngữ, giảng dạy bằng tiếng nước ngoài đối với một số môn học nhằm bổ trợ kiến thức, nâng cao khả năng giao tiếp cho học sinh và đội ngũ cán bộ, giáo viên...

Trong Đề án nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học của Trường Trung học Phổ thông Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, giai đoạn 2020 - 2025, học sinh đoạt giải trong Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia và Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia được thưởng: Giải Nhất 100 triệu đồng/giải/môn, giải Nhì 80 triệu đồng/giải/môn, giải Ba 50 triệu đồng/giải/môn. Riêng Kỳ thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia có thêm giải Tư được thưởng 30 triệu đồng/giải/môn. Giáo viên bồi dưỡng (tính chung cho các giáo viên bồi dưỡng cùng một môn học) có học sinh đoạt giải trong Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia cũng được thưởng trị giá tương đương học sinh. 

Thầy Lê Hoàng Giang, giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi môn Anh văn, Trường Trung học Phổ thông Xhuyên Huỳnh Mẫn Đạt cho biết: Trong quá trình giảng dạy, thầy nhận thấy các em luôn nỗ lực học tập và tiến bộ qua từng năm. Thầy tin rằng, với những chính sách mới trên, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi có điều kiện nhiều hơn trong việc đầu tư thời gian, thu thập tài liệu, giúp học sinh nâng cao trình độ và có thể đoạt giải cao tại Kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia.

Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học của Trường Trung học Phổ thông Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, giai đoạn 2020 - 2025” được triển khai từ năm học 2020 - 2021. Với bề dày truyền thống 31 năm kể từ khi thành lập năm 1989, thầy và trò nhà trường đang nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu đặt ra, đóng góp vào nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Hồng Đạt (TTXVN)
Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo về tri thức và đạo đức, tư tưởng cho thế hệ trẻ
Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo về tri thức và đạo đức, tư tưởng cho thế hệ trẻ

Chiều 27/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của trí thức trẻ, giảng viên trẻ, học sinh, sinh viên tiêu biểu vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với sự tham gia của 150 trí thức trẻ đến từ các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu và đơn vị giáo dục trên cả nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN