Long An triển khai các phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021

Chiều 24/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Long An ban hành văn bản về các phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021 trên địa bàn nhằm bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Phong tỏa khu vực xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, nơi có 18 ca nghi dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Thanh Bình/TTXVN

Theo đó, các địa phương không có dịch tổ chức thi theo ba phương án. Cụ thể, phương án 1: Thí sinh dương tính với SARS-CoV-2 không tham dự kỳ thi, được xét đặc cách tốt nghiệp Trung học Phổ thông hoặc tham gia thi đợt 2 (nếu có nguyện vọng); thí sinh thuộc diện F1, F2 không tham gia dự kỳ thi vào ngày 7, 8/7 và sẽ tham gia thi vào đợt 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phương án 2: Khi thí sinh dự thi không nhiễm SARS-CoV-2 và thuộc diện F1, F2, các điểm thi tổ chức theo đúng kế hoạch thời gian quy định, chú ý bảo đảm công tác phòng, chống dịch. Đặc biệt, mỗi điểm thi phải bố trí thêm từ 1 - 2 phòng thi dự phòng, 2 - 4 giáo viên làm nhiệm vụ.

Phương án 3: Trong thời gian thi nếu phát hiện thí sinh, cán bộ, giáo viên có những biểu hiện bất thường về sức khỏe sẽ tổ chức cho các thí sinh này dự thi tại những phòng thi dự phòng của điểm thi, bảo đảm thực hiện thông điệp 5K.

Sau cuối buổi, thi Trưởng điểm phối hợp cơ quan y tế địa phương lấy mẫu xét nghiệm nhanh các trường hợp này để có biện pháp xử lý cho các buổi thi tiếp theo. Cán bộ coi thi tại phòng thi dự phòng, thực hiện thông điệp 5K, đeo khẩu trang, đeo găng tay trong suốt thời gian coi thi và khi nộp bài thi. Trưởng điểm thi, Thư ký thu bài thi, những người tiếp xúc với bài thi của các thí sinh thuộc diện này phải mặc trang phục phòng, chống dịch, đeo khẩu trang, đeo găng tay từ khi thu bài thi đến khi hoàn thành niêm phong hòm đựng bài thi theo quy định...

Ở địa phương thực hiện giãn cách, cách ly xã hội theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, nếu điểm thi không nằm trong khu vực bị phong tỏa, cách ly thì tổ chức thi theo 3 phương án trên. Nếu các điểm thi nằm trong khu vực bị phong tỏa, cách ly xã hội không tổ chức kỳ thi vào ngày 7, 8/7 và sẽ tổ chức thi vào đợt 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các phương án được tổ chức thi đều đảm bảo nguyên tắc phòng ngừa chung là tất cả những người làm nhiệm vụ tổ chức thi, coi thi và thí sinh phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế. Thí sinh khai báo y tế bằng phiếu tại nhà và nộp tại bàn khai báo y tế của điểm thi.

Đức Hạnh (TTXVN)
Long An: Thêm 22 ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2
Long An: Thêm 22 ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2

Tính đến sáng 24/6, Long An có 26 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đã được cấp mã số bệnh nhân và hiện có 22 ca dương tính lần 1 đang chờ xét nghiệm khẳng định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN