Khai trương 'Điểm hẹn Hoa Kỳ' tại Trường Đại học An Giang

Nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh An Giang của Đoàn công tác Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chiều 18/11, Ban Giám hiệu Trường Đại học An Giang và bà Marie Damour, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã tổ chức lễ khai trương "Điểm hẹn Hoa Kỳ" tại Trường Đại học An Giang.

“Điểm hẹn Hoa Kỳ” là nơi học tập tương tác - mô hình đầu tiên tại Việt Nam. Điểm hẹn là không gian học tập, cung cấp bộ sưu tập trên 100 quyển sách về Hoa Kỳ; 300 sách điện tử về văn hóa, xã hội, kinh tế, khoa học - kỹ thuật về đất nước Hoa Kỳ; các tài liệu giảng dạy tiếng Anh đến các loại tạp chí, đĩa CD, DVD…

Chú thích ảnh
PGS.TS Trần Văn Đạt, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang và bà Marie Damour, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh cắt băng khai trương "Điểm hẹn Hoa Kỳ" tại Trường Đại học An Giang. 

Vì vậy, “Điểm hẹn Hoa Kỳ” sẽ là địa điểm tra cứu tài liệu dành cho giảng viên, sinh viên và người dân ở An Giang đến trao đổi ý tưởng và kiến thức, nâng cao trình độ tiếng Anh và tìm hiểu về Hoa Kỳ. “Điểm hẹn Hoa Kỳ” cũng được trang bị ti vi kết nối internet có thể phát trực tiếp các chương trình từ các Trung tâm Hoa Kỳ ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cũng như kết nối sinh viên với Trung tâm Tư vấn Giáo dục Hoa Kỳ Education USA. 

Những năm qua, Trường Đại học An Giang cũng nhận được sự hỗ trợ từ Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ trong các hoạt động giáo dục, văn hóa và nghiên cứu. Hiện nhiều sinh viên của Trường Đại học An Giang được tiếp nhận các học bổng tại Hoa Kỳ như: chương trình học bổng Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á Yseali; chương trình tiếng Anh cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn… Bên cạnh đó, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ cũng hỗ trợ Trường Đại học An Giang trong công tác nâng cao chất lượng giảng viên và sinh viên thông qua chương trình hội thảo, tập huấn…

Phát biểu tại lễ khai trương "Điểm hẹn Hoa Kỳ", Phó giáo sư, Tiến sỹ Trần Văn Đạt, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang, nhấn mạnh: “Điểm hẹn Hoa Kỳ” sẽ tạo ra nhiều hoạt động, dịch vụ giúp sinh viên An Giang nâng cao trình độ tiếng Anh và sinh viên có nhiều điều kiện luyện tập tiếng Anh thông qua việc tham dự 10 sự kiện văn hóa Hoa Kỳ với sự hỗ trợ tổ chức từ Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh và các chuyên gia giảng dạy Anh ngữ tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang cũng cho biết: “Điểm hẹn Hoa Kỳ” sẽ kết nối trực tiếp các chương trình tư vấn từ các Trung tâm giáo dục Hoa Kỳ tại Việt Nam nhằm góp phần quảng bá giáo dục Hoa Kỳ, giúp giảng viên, sinh viên Trường Đại học An Giang thực hiện ước mơ du học.

Theo đánh giá của Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh: “Điểm hẹn Hoa Kỳ” đánh dấu một mốc quan trọng trong mối quan hệ bền chặt giữa Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ và Trường Đại học An Giang, cũng như giữa người dân Hoa Kỳ và người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tin, ảnh: Thanh Sang (TTXVN)
Cầu kính Rồng Mây thu hút hàng nghìn du khách trong ngày đầu khai trương
Cầu kính Rồng Mây thu hút hàng nghìn du khách trong ngày đầu khai trương

Sáng 16/11, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Liên Sơn tổ chức Lễ khai trương giai đoạn 1 Khu du lịch sinh thái cầu kính Rồng Mây thuộc Dự án đầu tư khu du lịch Thác Trắng đèo Hoàng Liên Sơn tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN