Học sinh Hà Nội hào hứng trải nghiệm nét đặc sắc văn hoá Nhật Bản
Ngày 18/3, tại trường Everest, học sinh đến từ các trường trên địa bàn Hà Nội được trải nghiệm lễ hội hoa Anh đào. Đây là một hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.
Tại đây, học sinh các cấp được tham gia các hoạt động mang đậm văn hoá truyền thống Nhật Bản như: Đoán phim Anime, trà đạo, cắm hoa Ikebana, gấp giấy Origami, viết thư pháp… Các học sinh ở một số trường học tiếng Nhật đã góp vào chương trình những tiết mục bằng tiếng Nhật hay cuộc thi cosplay (hoá trang).
Tại lễ hội, học sinh được tìm hiểu về văn hoá, cơ hội học tập tại Nhật Bản, tham quan gian hàng của các cơ quan văn hoá, ngoại giao Nhật Bản tại Việt Nam.
Tiếng Nhật Bản là một trong số môn ngoại ngữ được ưu tiên giảng dạy ở các cơ sở giáo dục Hà Nội. Ở một số trường dạy và học tiếng Nhật được giảng dạy xuyên suốt từ lớp 6 - 12 song song với chương trình Anh ngữ thu hút nhiều học sinh đăng ký.
Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ hội:
Những tiết mục văn nghệ Việt Nam - Nhật Bản thu hút học sinh tham gia.
Cuộc thi cosplay. Học sinh nhiều trường THCS hào hứng tham gia cuộc thi này. Hoạt động tô màu miễn phí. Tô màu, trang trí để rèn luyện khả năng khéo léo là một nét đặc trưng trong các trò chơi của Nhật Bản. Tại bàn thư pháp, học sinh Việt Nam được trải nghiệm viết các bộ chữ của Nhật Bản như: Hiragana, Katagana, Kanji với ý nghĩa đẹp về cây cối, hoa lá...
Những em học sinh tiểu học cũng hào hứng tham gia hoạt động này. Quầy gấp giấy Origami cũng thu hút nhiều học sinh tham gia. Tại đây các em được hướng dẫn cách gấp Origami cơ bản. Gian hàng trà đạo - một nét văn hoá đặc trưng của Nhật Bản. Nhiều học sinh chia sẻ rằng đã biết đến trà xanh Nhật Bản, nhưng đây là lần đầu được thưởng thức trà pha trực tiếp.
Những bộ truyện tranh manga thu hút sự quan tâm của các em. Tại lễ hội, các em còn được biết đến những món ăn Nhật Bản như: Bánh xèo Nhật, bánh bạch tuộc, bánh Doraemon, gà Teriyaki...
Chiều 30/9, tại Trường Tiểu học Kim Liên A (phường Kim Liên, Hà Nội), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết việc triển khai thí điểm mô hình lớp học mở, lớp học hỗn hợp năm 2026 trên địa bàn thành phố.
Ngày 30/9, Trường Trung cấp nghề Giao thông Công chính Hà Nội phối hợp với CCLIM Global Beauty & Education và các đối tác tổ chức ngày hội K-Beauty Show 2026, tạo không gian giao lưu chuyên môn, chia sẻ tri thức, trải nghiệm kỹ năng và kết nối đào tạo với thực tiễn nghề nghiệp.
Thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đang là ưu tiên hàng đầu của Thủ đô. Mô hình hợp tác “ba nhà” (Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp) không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn kinh phí nghiên cứu, mà còn tạo động lực lớn cho đổi mới sáng tạo.
Ngày 30/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định Chuẩn cơ sở giáo dục đại học, trong đó nâng yêu cầu về tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ từ năm 2030, đồng thời đặt ra các tiêu chuẩn cụ thể về tổ chức, quản trị, cơ sở vật chất, tài chính, tuyển sinh - đào tạo, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Dự thảo Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến, nhận được sự quan tâm rất lớn từ các trường, phụ huynh và học sinh, nhất là về đề xuất thi tuyển vào lớp 10 (không chuyên) sẽ chỉ gồm hai môn: Toán và Ngữ văn, thay vì ba môn như quy định hiện hành.