Hải Phòng phấn đấu giữ vững vị trí top đầu về giáo dục và đào tạo

Ngày 16/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, 65 năm truyền thống Ngành Giáo dục Hải Phòng và vinh danh nhà giáo tâm huyết, sáng tạo lần thứ nhất.

Chú thích ảnh
Các nhà giáo tâm huyết, sáng tạo được Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng vinh danh lần thứ nhất. 

Tại lễ kỷ niệm, Nhà giáo Ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quốc Tiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng nêu bật những thành tích mà ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đạt được. Toàn thành phố hiện có 800 trường học, 14.000 lớp học, trong đó có gần 400 trường được công nhận là trường chuẩn quốc gia. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố xây mới, cải tạo hàng trăm phòng học, nhà công vụ với tổng mức đầu tư hàng trăm tỷ đồng, qua đó đảm bảo đủ số phòng học cho các cấp học, ngành học, không có phòng học 3 ca.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam đánh giá cao thành tích của ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, trong đó có thành tích nổi bật là địa phương duy nhất cả nước 24 năm liên tục có học sinh đạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc tế. Năm học 2019-2020, Hải Phòng có học sinh giành huy chương Vàng và đứng vào top 5 trong kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế.

Phó Chủ tịch Lê Khắc Nam yêu cầu thời gian tới, ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tập trung thực hiện các chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về công tác giáo dục; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành giáo dục.

Thành phố nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới; giữ vững vị trí top đầu toàn quốc về công tác thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Hải Phòng chú trọng định hướng nghề nghiệp, phân luồng trong giáo dục phổ thông; nâng cao trình độ dạy, học ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh tại các cấp học.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo; tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đảm bảo chất lượng hoạt động giáo dục và đào tạo; thúc đẩy chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính sách phát triển, phương thức giáo dục và đào tạo trực tuyến, quản lý giáo dục trên môi trường mạng.

Phó Chủ tịch Lê Khắc Nam nhấn mạnh, ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cần quan tâm đến công tác thông tin, truyền thông. Bên cạnh đó, toàn ngành thực hiện nghiêm túc thu các khoản theo đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, không để xảy ra tình trạng lạm thu, thu sai quy định; thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức nhà giáo, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Tin, ảnh: Minh Thu (TTXVN)
Tri ân Nhà giáo, Vietjet tặng vé bay khắp Việt Nam cho các thầy cô giáo tiêu biểu
Tri ân Nhà giáo, Vietjet tặng vé bay khắp Việt Nam cho các thầy cô giáo tiêu biểu

Cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam tôn vinh những giáo viên tiêu biểu của năm 2020, Vietjet dành tặng 183 thầy cô giáo có thành tích xuất sắc trong công tác, giảng dạy và nghiên cứu khoa học năm 2020 những vé máy bay khứ hồi bay khắp Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN