Giúp học trò tự tin trên con đường chinh phục tri thức

Hơn 25 năm gắn bó với "sự nghiệp trồng người", bằng trách nhiệm và tình yêu nghề, cô giáo Trương Thị Đoan Trang (sinh năm 1968) Tổ trưởng Tổ Vật lý, Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế đã khơi dậy niềm đam mê học tập, nghiên cứu khoa học và khát vọng chinh phục đỉnh cao cho nhiều thế hệ học sinh của Cố đô.

Chú thích ảnh
Cô Trương Thị Đoan Trang chuẩn bị bài giảng trước khi lên lớp. 

Đặc biệt, với thâm niên luyện thi học sinh giỏi, cô đã phát hiện, bồi dưỡng và hỗ trợ nhiều học sinh giành giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Cô giáo Trương Thị Đoan Trang là một trong hai giáo viên của tỉnh Thừa Thiên - Huế được ngành Giáo dục bình chọn dự Lễ tôn vinh “Nhà giáo của năm 2019” được tổ chức tại Hà Nội.

Vốn là học sinh chuyên Lý, Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế, năm 1986, cô giáo Trương Thị Đoan Trang đoạt giải Ba quốc gia môn Vật lý rồi cô được tuyển thẳng vào Trường Đại học Sư phạm Huế. Tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, cô Trang trở thành giáo viên môn Vật lý tại ngôi trường từng theo học và là đồng nghiệp của các thầy, cô giáo từng dạy mình. Đây vừa là một vinh dự nhưng cũng là áp lực lớn đối với một giáo viên mới ra trường như cô Trang, nhưng bằng tình yêu nghề, sự nỗ lực không ngừng nghỉ cô đã dần khẳng định mình, vững vàng hơn trong nghề nghiệp, được học trò tin yêu, lãnh đạo nhà trường tin tưởng giao nhiệm vụ bồi dưỡng khối chuyên Lý.

Qua quá trình bồi dưỡng của cô cùng các giáo viên trong tổ luyện học sinh giỏi, hầu như năm nào, học sinh lớp chuyên Lý của Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế cũng giành giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, quốc gia, nhiều em được chọn để dự thi quốc tế. Đáng chú ý, từ năm 2016 - 2019, khối chuyên Lý của trường đã có 53 học sinh giỏi cấp tỉnh; 19 học sinh giỏi cấp quốc gia, có 6 học sinh được vào vòng 2 để tiếp tục thi chọn học sinh giỏi dự thi quốc tế. Kết quả, em Lê Công Minh Hiếu đạt Huy chương Đồng môn Vật lý trong kỳ thi Olympic châu Á năm 2019.

Cô Đoan Trang tâm sự: "Làm giáo viên bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi rất áp lực, đòi hỏi phải có trí tuệ cũng những nguồn tài liệu đủ tốt để giảng dạy cho các em". Vì vậy, cô không ngừng nỗ lực trau dồi kiến thức chuyên môn, sưu tầm tài liệu, đọc và nghiên cứu sách vở, tìm kiếm thông tin trên Internet, tham khảo những kinh nghiệm dạy học của đồng nghiệp, tích cực đổi mới phương pháp dạy và học.

Đặc biệt, đối với môn Vật lý, vốn được xem là môn học khô cứng, nhiều em không hứng thú học. Nhiều em khi mới vào đội tuyển cảm thấy choáng ngợp với khối lượng kiến thức, loay hoay trong tiết thực hành khi đứng trước thiết bị hiện đại. Vì vậy, trước tiên cô luôn tận tình giảng dạy những kiến thức nền tảng, cơ bản và quan trọng nhất của Vật lý giúp học sinh có "gốc" để cải thiện kỹ năng, phản xạ làm bài tập; sau đó định hướng cho em những tài liệu cần tham khảo, học thêm, những chủ đề cần đào sâu nghiên cứu. Đồng thời, cô cũng luôn giúp học sinh thấy được mối liên hệ rất gần gũi giữa lý thuyết và thực tế, giữa nền tảng và phương pháp. Thông qua đó, học sinh biết áp dụng, giải quyết các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao, tiếp thu trọn vẹn kiến thức và bản chất của môn học - nhất là với những bộ môn khoa học có mối liên hệ, tính vận dụng cao trong đời sống như Vật lý.

Đối với học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế, nhất là những em trong đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi của trường, cô giáo Trang không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là một người mẹ, người bạn luôn lắng nghe, chia sẻ những áp lực và đồng hành cùng các em trên con đường chinh phục tri thức. Trong ký ức của nhiều học sinh chuyên Lý, những ngày tháng ôn luyện ở căn nhà nhỏ của cô Trang thật đặc biệt, có những ngày, cô và trò cùng miệt mài thức tới tận sáng để giải xong một đề thi Olympic.

Chú thích ảnh
Cô Trương Thị Đoan Trang nhận bằng khen của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên - Huế.

Sách tham khảo môn Vật lý ở bên ngoài bày bán rất nhiều nhưng ở mức độ chuyên sâu dành cho học sinh luyện thi quốc gia và quốc tế lại rất ít, vì vậy cô Trang dành nhiều thời gian sưu tầm sách, các nguồn tài liệu quý cho học trò của mình. Mỗi khi tìm được cuốn sách hay, cô lấy đó làm phần thưởng cho học sinh có thành tích tốt trong học tập. Dần dần, hình thành "phong trào" tặng sách trong đội tuyển học sinh giỏi, học sinh cũng thi đua nhau học tốt để được “vòi vĩnh” cô giáo tặng sách. Còn những em có hoàn cảnh khó khăn, cô lại tìm học bổng để các em đỡ vất vả, chuyên tâm học tập.

Đam mê và tận tâm với nghề, nên hầu như cô không có mùa hè khi năm nào cũng tình nguyện dạy bổ sung kiến thức cho các em trong đội tuyển học sinh giỏi.

Nhiều năm đứng trên bục giảng, cô Đoan Trang luôn tâm niệm, giáo dục không chỉ xoay quanh vấn đề truyền thụ kiến thức, người giáo viên phải đóng vai trò người định hướng và khơi nguồn sự sáng tạo, nắm giữ ngọn lửa đam mê để truyền cho học sinh niềm yêu thích với môn học, ý thức không bao giờ được ngủ quên trên chiến thắng mà phải vượt lên chính mình. Mỗi bài giảng, tiết học của cô Trang đều rất sinh động, cô đưa ra những tình huống có vấn đề để học sinh suy nghĩ, tích cực tương tác với giáo viên. Nhờ vậy, học sinh hiểu bài sâu hơn, kích thích sự hứng thú và say mê bứt phá trên con đường tri thức, đồng thời rút ngắn khoảng cách giữa giáo viên và học sinh.  

Bên cạnh việc giảng dạy, cô Trang còn tích cực tham gia công tác nghiên cứu khoa học và đã có nhiều sáng kiến, đề tài được công nhận và ứng dụng hiệu quả trong công tác giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn Vật lý tại Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế. Cô Trang cùng với giáo viên trong Tổ Vật lý hướng dẫn các em tham gia nghiên cứu khoa học kỹ thuật và đạt nhiều thành tích.

Trong 3 năm qua, học trò của cô Trương Thị Đoan Trang đã đạt 9 giải cao tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh (5 giải nhất, 3 giải nhì, 1 giải ba) và 4 giải cấp quốc gia (2 nhì và 2 giải khuyến khích).

Nói về những thành tích đã đạt được trong quá trình "làm người đưa đò thầm lặng", cô Trang luôn khiêm tốn cho rằng thành công này là của cả tập thể. "Thành quả và niềm vui lớn nhất trong cuộc đời làm nghề giáo của mình là thấy học trò ngày càng trưởng thành, gặt hái được những quả ngọt trên con đường học vấn", cô Đoan Trang chia sẻ.

Thầy Nguyễn Phú Thọ, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế cho biết: Cô Trương Thị Đoan Trang là một giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bản thân cô luôn có nhiều sáng tạo trong giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi, được đồng nghiệp và học trò quý trọng. Bằng nhiệt huyết với nghề giáo, cô Trang đã truyền lửa, khiến học trò say mê học tập, tự tin và bứt phá trên các đấu trường tri thức quốc gia và quốc tế, đóng góp lớn trong "bộ sưu tập" thành tích, huy chương của nhà trường.

Bài và ảnh: Tường Vi (TTXVN)
Nữ nhà giáo tiêu biểu hơn 33 năm tận tâm với nghề
Nữ nhà giáo tiêu biểu hơn 33 năm tận tâm với nghề

Hơn 30 năm với nghề giáo, cô Chế Diễm Trâm (sinh năm 1965), Tổ trưởng Tổ Ngữ văn Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vinh dự là một trong hai giáo viên của tỉnh có mặt tại Lễ tri ân và tôn vinh nhà giáo tiêu biểu năm 2019 tại Thủ đô Hà Nội, do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngày 17/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN