Dịch COVID-19 quay trở lại, Hà Nội khẳng định chưa có phương án học trực tuyến

Theo ghi nhận, một số trường học tại Hà Nội có học sinh nghỉ ốm vì dịch COVID-19 nên lãnh đạo nhiều trường đã đưa ra những cảnh báo.

Trường học tăng cường cảnh báo  

Theo ghi nhận tại một số trường học trong những ngày gần đây, số học sinh nghỉ học do sốt, cảm cúm nhiều hơn so với thời điểm cuối tháng 3. Tuy nhiên, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội cho rằng, trong số này có những học sinh mắc COVID-19 chiếm số lượng ít, việc dạy học tại các trường vẫn diễn ra bình thường.

Trường THCS Trưng Vương (Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã có một số học sinh mắc COVID-19. Trường phát đi thông báo tới từng lớp về việc tăng cường phòng dịch, những lớp có học sinh mắc COVID-19 cho con nghỉ học và theo dõi sức khoẻ, khi nào test âm tính mới cho con đi học trở lại. Trên lớp, học sinh đeo khẩu trang và sát khuẩn tay thường xuyên, mở cửa thông thoáng và làm vệ sinh hàng ngày.

Chú thích ảnh
Cô giáo Đỗ Thị Lai cùng học sinh lớp 2A5, Trường Tiểu học Lê Văn Tám (Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) trong giờ ôn luyện. Ảnh: MP

Cô giáo Đỗ Thị Lai, lớp 2A5 Trường Tiểu học Lê Văn Tám (Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết: "Dịch COVID-19 đang có diễn biến quay trở lại. Tôi đã gửi thông báo tới phụ huynh nhắc con đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh. Bạn nào có dấu hiệu ho, sốt, khó thở thì yêu cầu ở nhà và kiểm tra test nhanh COVID-19".

Cô Mai Vân, Trường Tiểu học Trung Văn, Hà Nội cho biết: “Tôi thường xuyên nhắc nhở học sinh về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19”.  

Ở một số trường mầm non thì công tác vệ sinh các khu vui chơi, đồ chơi bằng cồn được tăng cường. Đây là thời điểm giao mùa, nhiều dịch bệnh cũng xuất hiện trong trường học như bệnh thuỷ đậu, tay chân miệng. Nhiều trường khuyến cáo phụ huynh, học sinh cách phòng bệnh.  

Thông báo của Trường Alpha (huyện Hoài Đức, Hà Nội) về việc phòng dịch bệnh cho học sinh như: Cho trẻ rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; Làm sạch các vật dụng bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường; Tránh ôm, hôn và dùng các vật dụng của người bệnh; Hướng dẫn cho trẻ che miệng đúng cách khi ho, hắt hơi; Theo dõi tình trạng bệnh và cho trẻ thăm khám ở các cơ sở y tế khi trẻ có các biểu hiện bất thường như sốt cao, li bì mất tỉnh táo.  

Theo ghi nhận của Bộ Y tế, tại Hà Nội, trong tuần đầu của tháng 4 đã ghi nhận 67 ca mắc, số mắc tăng 44 trường hợp so với tuần trước.  

Không có chủ trương học trực tuyến khi học sinh mắc COVID-19  

Liên quan đến thông tin “Hà Nội sẵn sàng phương án dạy học trực tuyến khi có học sinh mắc COVID-19” xuất hiện trên mạng xã hội, trao đổi với báo chí, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương khẳng định thông tin trên là không chính xác. Sở không có phát ngôn nào về việc dạy học trực tuyến trong thời điểm hiện nay.

Chú thích ảnh
Thông tin thất thiệt xuất hiện trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình. 

Ông Trần Thế Cương khẳng định, công tác phòng, chống dịch bệnh, trong đó có dịch COVID-19 được ngành GD&ĐT Hà Nội duy trì từ đầu năm học 2023 - 2024 đến nay. Các phòng giáo dục và đào tạo, nhà trường cần thận trọng khi phát ngôn và chia sẻ những thông tin về dịch bệnh khi chưa có căn cứ của cơ quan chuyên môn, tránh gây hiểu lầm, gây hoang mang trong phụ huynh và học sinh.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các nhà trường rà soát các điều kiện cơ sở vật chất, đường điện, hệ thống cây xanh, bếp ăn bán trú, giao thông… nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho học sinh.

Một số trường học có trường hợp học sinh nhiễm COVID-19 cần theo dõi, hướng dẫn, cha mẹ học sinh báo với giáo viên chủ nhiệm, cho nghỉ học đến khi khỏi bệnh. Công tác dạy học vẫn diễn ra bình thường.  

Được biết, trong những tuần cuối năm học này, học sinh toàn thành phố đang chuẩn bị cho các kỳ kiểm tra cuối năm học. Học sinh lớp 9 và lớp 12 đang tập trung ôn tập cho kỳ thi chuyển cấp, tốt nghiệp. Thông tin không chính xác về dịch bệnh phần nào đã gây hoang mang, ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của phụ huynh và học sinh, đặc biệt là các học sinh cuối cấp.

Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định sẽ kịp thời chỉ đạo các phòng GD&ĐT, nhà trường về công tác phòng dịch phù hợp với tình hình mới.

Lê Vân/Báo Tin tức
Gia tăng số ca mắc COVID-19 do giai đoạn chuyển mùa
Gia tăng số ca mắc COVID-19 do giai đoạn chuyển mùa

Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho thấy, trong ngày 11/4 ghi nhận 183 ca mắc COVID-19 (tăng 70 ca so với ngày trước đó), là ngày có số mắc cao nhất từ đầu năm 2023 đến nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN