Dạy học trực tuyến mùa dịch, mỗi trường một kiểu

Lo sợ học sinh quên bài, ảnh hưởng đến việc ôn tập của học sinh cuối cấp, nhiều trường học trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã triển khai hình thức dạy học trực tuyến. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng việc dạy học trực tuyến giữa các trường học hiện nay vẫn chưa được đồng bộ.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID -19, TP Hồ Chí Minh đã quyết định cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2 và kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo cho học sinh được nghỉ đến hết tháng 3/2020.

Chú thích ảnh
 Việc dạy học trực tuyến đem lại hiệu quả nhưng việc áp dụng các phương tiện dạy học hiện chưa thực sự đồng bộ giữa các trường và các địa phương. Ảnh: TTXVN

Nhằm củng cố kiến thức và hỗ trợ học sinh tự học ở nhà, hạn chế ảnh hưởng đến kế hoạch học tập, nhiều trường học và giáo viên đã áp dụng hình thức dạy học online và hướng dẫn cho học sinh, sinh viên tự học ở nhà. Mới đây, trường THPT Nguyễn Du (Q.10) đã tổ chức buổi tập huấn cho giáo viên toàn trường nhằm thống nhất cách dạy trực tuyến cho học sinh. Cụ thể, hình thức dạy trực tuyến sẽ được tập trung chủ yếu vào các môn toán, lý, hóa, văn, ngoại ngữ, sử, địa, bao gồm cả bài học và bài tập về nhà, được triển khai đến học sinh từng lớp thông qua phần mềm dạy học trực tuyến 789.vn của trường, trang Facebook, Zalo lớp.

Thầy Huỳnh Thanh Phú, hiệu trưởng nhà trường cho biết, học sinh có kỳ nghỉ dài ngày để chống dịch COVID -19, đây là dịp cho các trường nhạnh dạn thử nghiệm áp dụng nhiều hình thức học tập mới, qua đó đẩy mạnh mô hình trường học thông minh nhằm đem lại hiệu quả học tập tích cực hơn cho học sinh. Hình thức dạy học trực tuyến trước đây nhà trường đã từng làm nhưng chưa đồng bộ. Lần này, nhà trường đẩy mạnh, duy trì, tận dụng tối đa lợi thế của công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ việc học tập, giảng dạy của cả thầy và trò. Sau 2 tuần triển khai dạy học trực tuyến, đã có hơn 85% học sinh khối 12 tương tác tốt với giáo viên bộ môn, cho thấy hiệu quả bước đầu của hình thức học tập này.

Thầy Phan Thế Hoài, tổ trưởng tổ Ngữ Văn, trường THPT Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) cho rằng, hiện nay hầu hết học sinh đều được gia đình trang bị các phương tiện như điện thoại thông minh, máy tính bảng, laptop có kết nối internet nên việc triển khai dạy học online cũng rất hiệu quả.

“Vừa qua tôi phụ trách 3 lớp 12, tôi cho các học sinh học và làm bài tập thông qua hình thức học online để các em không bị gián đoạn kiến thức, tôi thấy qua kiểm tra 120 bài tập môn Ngữ Văn thì có 115 bài làm đạt điểm từ trung bình trở lên, chất lượng học tập các em rất tốt. Nếu có thể, ngành giáo dục nên có phương án cho học online để đảm bảo kịp tiến độ cho kỳ thi THPT Quốc gia”, thầy Phan Hoài cho biết thêm.

Ông Lê Hồng Việt, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Việt Á cho hay, trong thời gian nghỉ, nhà trường đã bố trí các thầy cô dạy online cho sinh viên và hướng dẫn sinh viên cách tự học ở nhà. Sau khi trở lại nhà trường các thầy cô sẽ tổng rà soát kiến thức lại 1 lần nữa cho sinh viên, sau đó đưa các em đi kiến tập tại các cơ sở theo mỗi ngành đào tạo.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc triển khai học online tại TP Hồ Chí Minh rất hiệu quả nhưng vẫn chưa thực sự đồng bộ, mỗi trường áp dụng một kiểu. Việc học sinh tiếp cận với các phương tiện học online cũng sẽ có sự phân hóa khác nhau.

Các trường tại trung tâm thành phố, đặc biệt các trường top trên như Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Đại Nghĩa, Lê Quý Đôn… vừa qua được thầy cô củng cố kiến thức qua việc học oline rất tốt thông qua các phần mềm học online hiệu quả. Trong khi đó, một số trường ngoại thành thì vẫn còn nhiều hạn chế.

Các ý kiến cho rằng, việc học online trong một thời gian ngắn sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng học tập của học sinh. Tuy nhiên, ngành giáo dục cần có văn bản hướng dẫn cũng như quy định về khung chương trình dạy cụ thể hơn.

Thầy Phan Thế Hoài đề xuất, hiện nay học sinh THPT có thể học online nhưng với điều kiện, sở Giáo dục và Đào tạo phải có quy định cụ thể, đưa ra khung chương trình giảng dạy thống nhất trên toàn thành phố thì mới hy vọng đáp ứng việc giảng dạy hiệu quả khối lượng kiến thức khổng lồ qua cách học online cho học sinh.

Chiều tối 17/2, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã có tờ trình Dự thảo gửi UBND TP Hồ Chí Minh về việc cho phép học sinh nghỉ học hết tháng 3/2020 và điều chỉnh thời gian năm học 2019-2020. Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã đề xuất cho học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thống nhất nghỉ học hết tháng 3/2020. Thời gian năm học 2019-2020 sẽ được điều chỉnh: học kỳ II bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 7; kỳ thi THPT quốc gia dời đến cuối tháng 7 (những năm trước là cuối tháng 6). Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, việc điều chỉnh trên nhằm giúp các đơn vị, cơ sở giáo dục chủ động trong xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học và có sự đồng bộ về thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020, chuẩn bị cho năm học 2020-2021 trong cả nước ; Giúp học sinh và phụ huynh an tâm, chủ động sắp xếp công việc, sinh hoạt, học tập của gia đình và cá nhân.
Đan Phương/Báo Tin tức
Một trường tư tại Hà Nội định thu học phí online đợt dịch COVID – 19
Một trường tư tại Hà Nội định thu học phí online đợt dịch COVID – 19

Phụ huynh trường THCS – THPT Newton (Hà Nội) vừa nhận được “Thông báo số 15”, ngày 15/2, của trường về mức phí thu thêm trong thời gian học sinh học online tại nhà. Theo đó, khối tiểu học là 2,2 triệu đồng, khối THCS và THPT là 2,5 triệu đồng/tháng. Thông tin này đã khiến nhiều bậc phụ huynh bức xúc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN