Cán bộ rọc phách, chấm bài thi của F1, F2 phải mặc trang phục bảo hộ

Tại hội nghị trực tuyến về thi tốt nghiệp THPT năm 2021, đại diện Cục Quản lý Môi trường Y tế (Bộ Y tế) cho biết, bài thi của học sinh thuộc diện F1, F2 phải được chấm riêng. Cán bộ rọc phách, chấm thi các bài thi này đều phải mặc trang phục bảo hộ.

Theo đại diện Cục Quản lý Môi trường Y tế, Cục đã trình lãnh đạo Bộ Y tế và có văn bản gửi Sở Y tế 63 tỉnh/thành; đồng thời, gửi UBND các tỉnh, đề nghị phối hợp thực hiện tốt với ngành Giáo dục để bảo đảm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Bài thi của thí sinh diện F1, F2 phải được chấm ở khu vực riêng. Ảnh: Hồng Giang/TTXVN

Cụ thể, Sở Y tế phối hợp Sở GD&ĐT xây dựng các phương án; chỉ đạo đơn vị y tế địa phương bố trí nhân lực, trang thiết bị, hoá chất; bố trí kíp trực tại điểm thi để xử trí các trường hợp cần can thiệp y tế; phối hợp rà soát, phân loại thí sinh thuộc các F để tổ chức thi cho từng đối tượng. Như Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến, các thí sinh thuộc diện F1 thi ở điểm thi riêng và nên tổ chức trong khu cách ly để chống lây nhiễm chéo.

Đại diện Bộ Y tế cũng cho biết, với phương án tổ chức thi cho đối tượng F1 ở ngoài khu vực cách ly, các địa phương lưu ý xe đưa đón phải bảo đảm đúng quy định phòng, chống dịch, chỗ ngồi trên xe giãn cách, mở cửa xe thông thoáng… Lái xe và cán bộ theo xe phải mặc trang phục bảo hộ đầy đủ. Cần dùng xe đưa đón riêng, không dùng các phương tiện công cộng.

Cán bộ coi thi trong điểm thi dành cho thí sinh F1 cũng buộc phải mặc trang phục bảo hộ. Với thí sinh thuộc diện F2, có thể thi tại phòng thi riêng tại điểm thi. Quá trình tổ chức thi thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch, 5K, giãn cách. Phòng thi phải bố trí ở khu vực thông thoáng; có cửa vào, cửa ra riêng; trang bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn, nước sạch, xà phòng rửa tay...

Bộ Y tế không có quy định cứng về số lượng thí sinh thuộc diện F1, F2 trong phòng thi mà theo diện tích phòng thi của mỗi địa phương bố trí được. Tuy nhiên, khoảng cách giữa các thí sinh phải đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

Cán bộ rọc phách, chấm thi các bài thi của thí sinh F1, F2 đều phải tổ chức riêng, không chấm cùng những bài thi khác.

Các khu vực rọc phách, chấm thi các bài thi của thi sinh F1 phải được xử lý phun khử khuẩn toàn bộ. Khi thu bài thi của thí sinh F1, F2 phải để trong túi, thùng riêng và túi thùng này phải được khử khuẩn (lưu ý khử khuẩn thùng, túi đựng, không phải khử khuẩn trực tiếp trên bài thi).

Lê Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Từ năm 2030, yêu cầu tỷ lệ giảng viên trình độ tiến sĩ cao hơn

Từ năm 2030, yêu cầu tỷ lệ giảng viên trình độ tiến sĩ cao hơn

Ngày 30/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định Chuẩn cơ sở giáo dục đại học, trong đó nâng yêu cầu về tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ từ năm 2030, đồng thời đặt ra các tiêu chuẩn cụ thể về tổ chức, quản trị, cơ sở vật chất, tài chính, tuyển sinh - đào tạo, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Giảm số môn thi lớp 10: Giảm áp lực nhưng còn ý kiến băn khoăn

Giảm số môn thi lớp 10: Giảm áp lực nhưng còn ý kiến băn khoăn

Dự thảo Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến, nhận được sự quan tâm rất lớn từ các trường, phụ huynh và học sinh, nhất là về đề xuất thi tuyển vào lớp 10 (không chuyên) sẽ chỉ gồm hai môn: Toán và Ngữ văn, thay vì ba môn như quy định hiện hành.