'The Zone Of Interest' - ứng cử viên sáng giá cho giải Oscar

Bộ phim "The Zone Of Interest" (tạm dịch: "Lời cảnh tỉnh từ địa ngục") vừa thắng một loạt giải dành cho phim, đạo diễn, diễn viên chính và âm nhạc tại giải thưởng uy tín của Hiệp hội Phê bình phim Los Angeles (LAFCA), qua đó mở rộng cơ hội để tác phẩm điện ảnh này được đề cử giải Oscar danh giá sắp tới.
Chú thích ảnh
Một cảnh trong phim “The Zone of Interest”. Ảnh: Theo thethaovanhoa.vn

Trước khi có chiến thắng lớn nói trên, "The Zone Of Interest" từng thắng giải thưởng lớn và giải FIPRESCI tại Liên hoan phim Cannes 2023 - nơi phim ra mắt và được hoan nghênh nhiệt liệt vào ngày 19/5 năm nay. Ngoài ra, phim được Ủy ban Xét duyệt phim Mỹ vinh danh là 1 trong 5 phim quốc tế hay nhất năm 2023 và được nước Anh chọn làm tác phẩm tham gia giải Phim quốc tế hay nhất tại giải Oscar sắp tới. Phim dự kiến công chiếu vào ngày 15/12 này ở Mỹ.

"The Zone Of Interest" là phim chính kịch lịch sử của đạo diễn Jonathan Glazer, dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Martin Amis. Phim xoay quanh một gia đình Đức quốc xã sống cạnh trại tập trung Auschwitz. Trong đó, Rudolf Hoss - chỉ huy trại tập trung - và vợ Hedwig đang cố gắng xây dựng một cuộc sống mơ ước cho gia đình của họ tại một ngôi nhà và khu vườn bên cạnh trại tập trung này.

Bộ phim được giới phê bình đánh giá là mang tính bước ngoặt và không ngại những ý tưởng khó. Là phim về nạn diệt chủng Do Thái làm theo cách khác biệt, "The Zone Of Interest" cho thấy hiệu quả đáng kinh ngạc của đạo diễn Glazer trong việc kiểm soát cách kể chuyện qua giọng điệu và hình ảnh. Cách tiếp cận không đi vào tình cảm ủy mị nói lên sự tôn trọng sâu sắc mà ông dành cho chủ đề này. Nhờ đó, phim tạo không gian tối đa cho trí tưởng tượng và cảm xúc của khán giả. 

Hiệp hội Phê bình Phim Los Angeles (LAFCA) thành lập năm 1975 với thành viên là các nhà phê bình phim tại các đơn vị truyền thông in ấn và điện tử có trụ sở ở Los Angeles (Mỹ). Vào tháng 12 hằng năm, LAFCA bỏ phiếu cho giải thưởng vinh danh những cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực điện ảnh trong năm. Giải cũng tôn vinh những nhân vật kỳ cựu trong ngành với giải Thành tựu và những tài năng triển vọng với giải Thế hệ mới.

Trong nhiều năm qua, giải thưởng của LAFCA được coi là thước đo uy tín cho Oscar. Kể từ năm 2000, chỉ có 4 phim thắng giải Phim hay nhất của hiệp hội này trượt đề cử Oscar. Trong khi đó, có 5 phim thắng giải Oscar cho Phim hay nhất là "The Hurt Locker" (2009), "Spotlight" (2015), "Moonlight" (2016), "Parasite" (2019) và "Everything Everywhere All At Once" vào năm ngoái.

LAFCA cũng rất "mát tay" trong giải Đạo diễn. Kể từ năm 2009, chỉ có 1 người thắng giải Đạo diễn của LAFCA không được đề cử Oscar nhưng có tới 6 người trong cùng khung thời gian đã thắng giải Đạo diễn ở Oscar là Kathryn Bigelow (phim "The Hurt Locker"), Alfonso Cuaron ("Gravity"), Guillermo del Toro ("The Shape Of Water"), Bong Joon Ho ("Parasite"), Chloe Zhao ("Nomadland") và Jane Campion ("The Power Of The Dog").

An Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Celine Dion trở lại Paris, người hâm mộ phát cuồng trước giờ tái xuất sân khấu

Celine Dion trở lại Paris, người hâm mộ phát cuồng trước giờ tái xuất sân khấu

Không khí tại Paris đang nóng lên trước khi danh ca người Canada Celine Dion trở lại sân khấu vào ngày 12/9, sau nhiều năm gián đoạn vì vấn đề sức khỏe. Hàng nghìn người hâm mộ đã đổ về thủ đô nước Pháp, trong đó có 2.600 người tham gia một chương trình karaoke tập thể để cùng hát những ca khúc nổi tiếng của nữ ca sĩ.
Mùa Hè bùng nổ của điện ảnh Bắc Mỹ

Mùa Hè bùng nổ của điện ảnh Bắc Mỹ

Mùa phim Hè 2026 đã tạo nên cú bứt phá ấn tượng tại các rạp chiếu tại Mỹ và Canada khi doanh thu phòng vé đạt khoảng 4,76 tỷ USD, vượt kỷ lục được thiết lập từ năm 2013.
Siêu phẩm 'Người Nhện' viết tiếp kỳ tích phòng vé Bắc Mỹ

Siêu phẩm 'Người Nhện' viết tiếp kỳ tích phòng vé Bắc Mỹ

Siêu phẩm “Spider-Man: Brand New Day” (tựa Việt: “Người Nhện: Khởi đầu mới”) tiếp tục dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ trong tuần thứ 6 liên tiếp, thu về thêm 18 triệu USD trong tuần qua, nâng tổng doanh thu tại thị trường này lên khoảng 918 triệu USD.
Giữ 'hồn cốt' để cải lương tiếp tục sống cùng thời đại

Giữ 'hồn cốt' để cải lương tiếp tục sống cùng thời đại

Đổi mới là thuộc tính vốn có của cải lương, nhưng muốn cách tân, trước hết phải hiểu sâu giá trị cốt lõi của loại hình nghệ thuật này; đồng thời lắng nghe nhu cầu của công chúng, nhất là thế hệ trẻ. Đây là vấn đề được nhiều nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, đạo diễn đặt ra tại tọa đàm chủ đề "Nghệ thuật cải lương - Ký ức lịch sử và Mã văn hóa dân tộc", diễn ra ngày 4/9 tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Thành phố Hồ Chí Minh.