Bộ váy tái chế từ nắp lon nước ngọt của Hoa hậu Thái Lan tại Miss Universe gây sốt 

Anna Sueangam-iam cho biết bộ váy thể hiện lòng biết ơn đối với công lao nuôi dạy của cha mẹ mình, những người kiếm sống bằng nghề thu gom rác.

Chú thích ảnh
Bộ váy tái chế làm từ nắp lon nước ngọt của Anna Sueangam-iam. Ảnh: Instagram

Mặc dù không có may mắn giành vương miện như Hoa hậu Mỹ R'Bonney Gabrie, thí sinh Anna Sueangam-iam đại diện cho Thái Lan vẫn khiến mọi người phải ghi nhớ đến mình sau đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2022 (Miss Universe). 

Theo trang Business Insider, bộ váy dạ hội mà Sueangam-iam mặc tại đêm chung kết được thiết kế khéo léo từ vô số chiếc nắp giật của lon nước ngọt. Hiện tại, bức ảnh về chiếc váy đặc biệt do Sueangam-iam chia sẻ trên Instagram đã được cư dân mạng lan truyền với tốc độ nhanh chóng mặt. 

Bộ váy tái chế của cô làm sản phẩm thiết kế của thương hiệu thời trang Manirat và được biết đến với tên gọi “Bộ váy kim cương quý giá ẩn giấu". Nó được kết hợp giữa các nắp giật của lon nước ngọt bỏ đi và pha lê Swarovski.

Anna Sueangam-iam viết trên Instagram: “Chiếc váy này được lấy cảm hứng từ khung cảnh quen thuộc thời thơ ấu của tôi. Lớn lên với cha mẹ là những người thu gom rác, cuộc sống khi còn nhỏ của tôi là giữa những đống rác và đồ tái chế”. Cô gái trẻ này giải thích thêm rằng bộ váy độc đáo của cô được thiết kế riêng bằng những chiếc nắp lon kim loại, như một lời khẳng định rằng thứ mà nhiều người đánh giá là vô giá trị vẫn thực sự có giá trị và vẻ đẹp riêng. 

“Mặc dù cô ấy bị một số người gọi là ‘nữ hoàng sắc đẹp rác’, nhưng điều đó không bao giờ ngăn cô ấy tỏa sáng như một viên ngọc quý”, trang Instagram của Hoa hậu Thái Lan nhấn mạnh. 

Chú thích ảnh
Ảnh: Instagram

Theo bản giới thiệu chính thức của Sueangam-iam tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, cô hiện 24 tuổi, sinh ra và lớn lên tại một khu ổ chuột ở thủ đô Bangkok. Gia đình cô sau đó đã gửi cô lên chùa để bảo vệ cô khỏi môi trường sống không an toàn. Cô lớn lên trong vòng tay của các sư sãi và bữa ăn của cô chủ yếu là thức ăn thừa.

Khi còn nhỏ, sự nghèo khó đã khiến quá trình đi học của cô trở nên khác biệt với những đứa trẻ khác, đặc biệt là tiền học. 

Để trang trải học phí, cô đã phải tích lũy điểm khen, hiến máu mỗi học kỳ, thu gom chai nhựa và dọn dẹp nhà vệ sinh công cộng. Trải nghiệm của bản thân đã khiến cô đặt câu hỏi về khả năng tiếp cận giáo dục của trẻ em ở Thái Lan.

Sueangam-iam hiện hy vọng sẽ sử dụng tiếng nói của mình để đại diện và khuếch đại tiếng nói của những trẻ em có hoàn cảnh kém may mắn. Cô đang làm việc với một số tổ chức phi lợi nhuận vì quyền lợi của trẻ nhỏ. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Thái Lan xóa bỏ quy định y tế vừa công bố đối với du khách nước ngoài
Thái Lan xóa bỏ quy định y tế vừa công bố đối với du khách nước ngoài

Thái Lan ngày 9/1 đã xóa bỏ quy định y tế được công bố hồi cuối tuần qua, trong đó yêu cầu du khách nhập cảnh nước này xuất trình chứng nhận tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN