'Ác quỷ ma sơ' quay trở lại với phần hình ảnh mãn nhãn

Bộ phim "The Nun II" (tựa tiếng Việt: Ác quỷ ma sơ) của do hãng Warner Bros. và New Line Cinema hợp tác sản xuất đã trở thành quán quân phòng vé Bắc Mỹ trong dịp cuối tuần qua, với doanh thu 32,6 triệu USD từ 3.728 rạp chiếu.

Chú thích ảnh
Tạo hình của ma sơ Valak. Ảnh: Warner Bros.

Phim kinh dị đã chứng tỏ được sức hút trong thời kỳ đại dịch COVID-19 và phần thứ 9 của series “The Conjuring” đã nối dài xu thế này, mặc dù con số trên còn kém xa thành tích mở màn 53,8 triệu USD của “The Nun” - "tác phẩm tiền nhiệm" ra mắt năm 2018 và là bộ phim có doanh thu cao nhất trong vũ trụ "The Conjuring" tính đến thời điểm này. Nhà phê bình điện ảnh David A. Gross của công ty phân tích lĩnh vực giải trí nhượng quyền Franchise Entertainment Research đánh giá: “Đây là sự khởi đầu rất tốt cho phần tiếp theo của một bộ phim kinh dị". Xét trên thị trường quốc tế, "The Nun II" cũng thu về 52,7 triệu USD, qua đó doanh thu ra mắt toàn cầu lên mức 85,3 triệu USD.

Lấy bối cảnh châu Âu những năm 1950 cùng câu chuyện xoay quanh các bí tích tôn giáo, "The Nun 2" mang phong cách của phim kinh dị đậm màu gothic. Bộ phim xoáy sâu hơn về gốc gác của ma sơ Valak - ác quỷ mạnh mẽ và tàn bạo bậc nhất trong vũ trụ kinh dị Conjuring. Qua đó, khán giả có thể lý giải được động cơ và hành động của quỷ dữ trong các tác phẩm trước. 

Ma sơ Valak (Bonnie Aarons thủ vai) từng là một thiên thần sa ngã, mất quyền năng và đang trên đường tìm kiếm đôi mắt của Thánh Lucy để phục hồi sức mạnh. Với ánh nhìn vô hồn, điệu bộ ung dung và cách xuất hiện lặng lẽ, Valak mang đến cảm giác rùng rợn cho nhiều khung hình. Khi hoạt động, nhân vật ẩn thân vào các ảo ảnh trong tâm trí đối phương, sau đó ra tay kết liễu một cách tàn độc. 

Bốn năm sau phần kết của tập 1, Vatican phát hiện xuất hiện trở lại hàng loạt vụ án quỷ ám bí ẩn rải rác tại Pháp, khiến họ nghi ngờ Valak đang có dấu hiệu trở lại. Nữ tu sĩ Irene - người đang ở ẩn tại Italy - được yêu cầu lên đường điều tra những sự việc bí ẩn này vì là một trong những người duy nhất còn sống sót sau khi chạm trán con quỷ tàn ác.

Cuộc hành trình đưa sơ Irene (diễn viên Taissa Farmiga đóng) tái ngộ người quen cũ là chàng nông dân Frenchie (Jonas Bloquet đóng) - người từng cứu cô ở cuối phần 1. Lúc này, anh đang sử dụng tên thật là Maurice và kiếm sống bằng nghề tạp vụ tại một ngôi trường nội trú ở Pháp. Vô tình, đây cũng là nơi đang cất giữ đôi mắt của thánh Lucy - một báu vật nhiệm màu mà Valak nhắm tới từ lâu. Sau quá trình nghiên cứu và lần theo các manh mối, Irene phát hiện ra âm mưu của tên quỷ và đồng thời nhận ra năng lực ẩn siêu nhiên chứa bên trong chính mình.

Giới phân tích đánh giá kịch bản phần này có phần tròn trịa và được xây dựng kín kẽ hơn trước tập phim ra mắt năm 2018. Bộ phim của đạo diễn Michael Chaves có nhiều góc quay đẹp, làm bật không khí âm u của khung cảnh. Nhà quay phim Tristan Nyby vẫn tận dụng triệt để những khoảng sáng - tối để tạo nên những phân cảnh căng thẳng, đáng sợ mà không cần sử dụng quá nhiều yếu tố hù dọa. Trong khi đó, nhạc sĩ Marco Beltrami đem đến những bản nhạc, hiệu ứng âm thanh ấn tượng cho tác phẩm.

Với những người hâm mộ thương hiệu "The Conjuring", đây là tác phẩm quan trọng khi đem đến nhiều chi tiết mới về các nhân vật của vũ trụ điện ảnh này.

Thanh Phương (TTXVN)
Khán giả Bắc Mỹ tò mò về 'Cửa đỏ vô định'
Khán giả Bắc Mỹ tò mò về 'Cửa đỏ vô định'

Bộ phim kinh dị siêu nhiên "Insidious: The Red Door" (tựa phim chiếu tại Việt Nam: "Quỷ quyệt: Cửa đỏ vô định") đã trở thành quán quân phòng vé Bắc Mỹ trong dịp cuối tuần qua, với doanh thu 32,7 triệu USD mang về từ 3.188 rạp chiếu.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN