Xây dựng tuyến, điểm du lịch mới thu hút du khách đến Đắk Lắk

Năm 2024, Đắk Lắk phấn đấu thu hút 1,2 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 950 tỷ đồng; công suất sử dụng buồng đạt bình quân khoảng 50%.
Chú thích ảnh
Nghi lễ cúng sức khỏe của người Êđê (Đắk Lắk). Ảnh: Thảo Quyên/TTXVN phát

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thụy Phương Hiếu cho biết, năm 2024 là năm đặc biệt gắn với kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh (22/11/1904 - 22/11/2024). Do đó, công tác quảng bá, xúc tiến du lịch sẽ gắn với tuyên truyền những thành tựu nổi bật của địa phương qua 120 năm xây dựng và phát triển; đồng thời, tuyên truyền về hình ảnh, con người, sự đa dạng văn hóa, quảng bá các khu, điểm du lịch cũng như những sản phẩm du lịch… để thu hút du khách.

Bên cạnh đó, Sở tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, năng cao kỹ năng cho đội ngũ nhân lực trong ngành Du lịch; xúc tiến ký kết liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các địa phương, khu vực.

Năm 2024, Sở phối hợp với các đơn vị tiến hành khảo sát, phát triển sản phẩm du lịch để xây dựng tuyến, điểm du lịch mới; xây dựng và triển khai Chương trình chi tiết hợp tác giữa UBND tỉnh và Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Ngoài ra, Sở xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao các dịp lễ, Tết, chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập tỉnh… để người dân tham gia, vui chơi, gắn kết, từ đó góp phần kích cầu du lịch.

Bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu cho biết thêm, các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú trên địa bàn đang đầu tư tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất, chỉnh trang, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để phục vụ du khách dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã có kế hoạch kiểm tra các khu, điểm du lịch về công tác chuẩn bị đón, phục vụ du khách dịp Tết; xây dựng kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024…

Chú thích ảnh
Du khách đến tham quan, chiêm bái chùa Sắc tứ Khải Đoan ở thành phố Buôn Ma Thuột. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Năm 2023, Đắk Lắk thu hút khoảng 1,16 triệu lượt khách du lịch, tăng 16,06% so cùng kỳ năm 2022. Tổng thu từ du lịch ước đạt 925 tỷ đồng, tăng 10,51% so với cùng kỳ năm 2022. Ngành Du lịch tỉnh đã triển khai các chính sách, biện pháp kích cầu du lịch; đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến, thông tin du lịch, liên kết mở rộng thị trường khách du lịch; tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành quy định trong hoạt động kinh doanh tại các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú; thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch. Cùng với đó, tỉnh tổ chức nhiều chương trình, lễ hội quảng bá hình ảnh du lịch Đắk Lắk đến với du khách trong nước và quốc tế; đăng cai tổ chức các giải thể thao khu vực, toàn quốc.

Điểm nhấn trong năm 2023, Đắk Lắk đã tổ chức thành công Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thu hút trên 90.000 lượt du khách; trong đó có 600 lượt khách quốc tế. Đồng thời, tỉnh đã công bố buôn Du lịch cộng đồng Ako Dhông (thành phố Buôn Ma Thuột); hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng đối với buôn Kuốp (xã Dray Sáp, huyện Krông Ana) và buôn Trí (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn)… Qua đó, du lịch Đắk Lắk ngày càng phát triển, thu hút du khách đến địa phương.

Hoài Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Mùa lúa chín nhuộm sắc vàng ruộng bậc thang Xà Phìn giữa đại ngàn

Mùa lúa chín nhuộm sắc vàng ruộng bậc thang Xà Phìn giữa đại ngàn

Tháng 10, thôn Xà Phìn (xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang) khoác lên mình sắc vàng rực rỡ của mùa lúa chín. Những thửa ruộng bậc thang uốn lượn giữa núi rừng Tây Côn Lĩnh tạo nên bức tranh thiên nhiên thơ mộng, thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm và lưu giữ khoảnh khắc đẹp.

Hội An phát triển du lịch không đánh đổi giá trị di sản

Hội An phát triển du lịch không đánh đổi giá trị di sản

Hội thảo “Phát triển du lịch Đô thị cổ Hội An - Di sản Văn hóa Thế giới trong kỷ nguyên mới” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức diễn ra vào chiều 17/10 thu hút gần 200 đại biểu là nhà quản lý, chuyên gia, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và đại diện cộng đồng tham dự.

Vĩnh Long phát triển du lịch gắn với sản phẩm và sinh kế người dân

Vĩnh Long phát triển du lịch gắn với sản phẩm và sinh kế người dân

Vĩnh Long đang thúc đẩy liên kết để khai thác tài nguyên sông nước, làng nghề và văn hóa bản địa. Địa phương đặt yêu cầu phát triển sản phẩm khác biệt, cải thiện dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú, đồng thời tạo việc làm và giúp người dân hưởng lợi từ hoạt động du lịch bền vững.