Việt Nam là điểm đến được đặt vé hạng thương gia nhiều nhất ở Hàn Quốc

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn kết quả phân tích của Gmarket về doanh số bán vé máy bay năm 2023 trên thị trường Hàn Quốc cho thấy Việt Nam là điểm đến được đặt vé hạng thương gia nhiều nhất. Tiếp theo là Thái Lan và Nhật Bản.
Chú thích ảnh
Cầu kính Bạch Long (Khu du lịch Mộc Châu Island) thu hút đông đảo khách du lịch. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Theo số liệu do Gmarket, sàn thương mại điện tử lớn ở Hàn Quốc, công bố ngày 19/1, lượng mua vé máy bay cao cấp như vé hạng thương gia đã tăng đáng kể trong năm ngoái khi nhu cầu du lịch nước ngoài tăng cao sau đại dịch COVID-19. Cụ thể, lượng đặt vé máy bay hạng thương gia tăng 254% trong năm 2023, gấp 3,5 lần so với năm 2022.

Bất chấp suy thoái kinh tế dài hạn, ngày càng có nhiều người Hàn Quốc thiên về xu hướng hưởng thụ “tiện ích máy bay + kỳ nghỉ” khi họ sẵn sàng chi mạnh tay cho ghế ngồi thoải mái trên máy bay. Nếu so sánh với xu hướng “thắt lưng buộc bụng” trong tiêu dùng do giá sinh hoạt tăng cao thì đây được xem là một xu hướng phân cực trong tiêu dùng giai đoạn mới.

Phân tích số lượng bán vé máy bay cũng cho thấy các điểm đến du lịch hạng thương gia được lựa chọn nhiều nhất thường là những điểm đến gần như Việt Nam (đứng cao nhất với 18%), Thái Lan (16%) và Nhật Bản (12%). Tiếp theo là Philippines (7%), Indonesia (6%) và Mỹ (cũng 6%).

Trong nửa cuối năm 2023, lượng đặt vé thương gia đạt 68%, cao hơn gấp đôi so với mức 32% của nửa đầu năm. Tháng 8 và tháng 9 là 2 tháng có nhiều người đi hạng thương gia nhất, được cho là do nhu cầu du lịch nước ngoài tăng cao trong mùa Hè.

Tính theo các hãng hàng không, những hãng lớn trong nước như Asiana Airlines và Korean Air chiếm 51% tổng số vé thương gia được đặt, có thể do các hãng bay này có nhiều loại máy bay lớn, cho phép hành khách dễ lựa chọn ghế hạng thương gia hơn và cũng thể hiện việc người dân Hàn Quốc ưu tiên sử dụng các hãng bay nội địa. Nắm bắt nhu cầu trên, các hãng hàng không ở Hàn Quốc cũng đã có chiến lược tiếp thị nhằm cung cấp các lợi ích khác biệt, đáp ứng kịp thời thị hiếu của khách hàng.

Trong khi đó, Gmarket tổ chức chương trình khuyến mãi “phòng chờ hàng không cao cấp” hàng tháng cho các thành viên, đồng thời tặng phiếu giảm giá cho những người đặt mua vé máy bay hạng thương gia và hạng phổ thông. Cụ thể, khách hàng mua vé máy bay từ 2,5 triệu won trở lên được tặng phiếu giảm giá 100.000 won, vé máy bay 1,2 triệu won trở lên được tặng phiếu giảm giá 50.000 won. Đáng chú ý, các hội viên của Gmarket chiếm tới 70% nhu cầu vé máy bay hạng thương gia của Hàn Quốc.

Giám đốc nhóm kinh doanh du lịch của G Market, Oh Jeong-nam, cho biết: “Với xu hướng tập trung vào hiệu quả chi phí, nhu cầu về các chuyến bay cao cấp đang tăng lên dù phải trả nhiều tiền hơn cho chi phí đi lại”. Trong thời gian tới, Gmarket sẽ tiếp tục hợp tác với các hãng hàng không lớn ở Hàn Quốc để cung cấp thêm nhiều đường bay khác nhau và giới thiệu vé máy bay cao cấp với mức giá đặc biệt.

Khánh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội phát triển thêm nhiều sản phẩm du lịch liên kết, đa dạng

Cơ hội phát triển thêm nhiều sản phẩm du lịch liên kết, đa dạng

Với không gian phát triển được mở rộng, đặc biệt là gần 90 km bờ biển cùng hệ thống tài nguyên văn hóa, sinh thái phong phú, Ninh Bình có thêm điều kiện để hình thành những sản phẩm du lịch mới, đa dạng hóa trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Xử lý nghiêm vi phạm tại Bảo tàng Quảng Ninh, các cơ sở du lịch

Xử lý nghiêm vi phạm tại Bảo tàng Quảng Ninh, các cơ sở du lịch

Trước những phản ánh về một số tồn tại trong hoạt động đón khách, hướng dẫn viên và dịch vụ du lịch trên địa bàn,  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Quảng Ninh ban hành văn bản chỉ đạo khẩn nhằm kiểm tra, chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả quản lý kinh doanh du lịch.

Xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao để du lịch phát triển

Xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao để du lịch phát triển

Cần Thơ xác định nguồn nhân lực là khâu then chốt của du lịch nên đang tập trung đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng lực lượng lao động. Việc kết nối chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp đã giúp nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo nền tảng xây dựng hệ sinh thái du lịch phát triển chuyên nghiệp, hội nhập và bền vững.