TP Hồ Chí Minh: Gần 3.000 người tham gia đồng diễn áo dài

Gần 3.000 người đã tham gia diễu hành với áo dài nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong đời sống, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh du lịch TP Hồ Chí Minh năng động, sáng tạo và hấp dẫn.

Chú thích ảnh
Gần 3.000 người tham gia đồng diễn với áo dài Việt Nam tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Sáng 5/3, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Hội Liên Hiệp phụ nữ TP Hồ Chí Minh, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình diễu hành với chủ đề “Tôi yêu áo dài Việt Nam” và họp mặt nhân Kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1983 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Đây là một trong các hoạt động chính nằm trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh lần thứ 9, nhằm quảng bá hình ảnh du lịch TP Hồ Chí Minh đến với đông đảo du khách. 

Chương trình diễu hành quy tụ gần 3.000 người mặc áo dài, với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Thành phố; lãnh đạo các sở, ngành và đoàn thể Thành phố; đại diện lãnh đạo thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện; lãnh đạo và hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố; các đại sứ của Lễ hội Áo dài; các văn nghệ sĩ, diễn viên và người dân thành phố...

"Kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1983 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là dịp để nhắc chúng ta nhớ về lịch sử dân tộc, tự hào về truyền thống cháu con bà Trưng, bà Triệu, về cuộc khởi nghĩa đầu tiên sau Công nguyên của người dân Âu Lạc do Hai Bà Trưng lãnh đạo và tiếp nối là những mùa xuân trường chinh giữ nước, dựng xây đất nước. Đây còn là dịp thể hiện lòng biết ơn trước những hy sinh của các nữ anh hùng với những chiến công hiển hách, thắp lên ngọn lửa đấu tranh bằng tinh thần “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, để phụ nữ chúng ta hôm nay tiếp bước truyền thống; tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí, bản lĩnh phụ nữ thời kỳ hội nhập và phát triển", bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh phát biểu tại chương trình.

"Từ nhiều năm nay, ngày 8/3 hằng năm đã trở thành ngày hội lớn của phụ nữ Việt Nam. Thực tế, phụ nữ Việt Nam luôn nêu cao phẩm chất kiên cường bất khuất, đôn hậu đảm đang. Vì vậy, bao thế hệ phụ nữ Việt Nam đã dũng cảm đấu tranh quên mình, lập nên nhiều chiến công huy hoàng được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, truy tặng các danh hiệu cao quý như Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lao động và nhiều danh hiệu cao quý khác. Đó chính là niềm tự hào của phụ nữ và dân tộc Việt Nam. Trong cuộc đổi mới xây dựng Tổ quốc, những phẩm chất cao quý của phụ nữ lại tiếp tục được khẳng định và phát huy hơn nữa", bà Nguyễn Thị Lệ cho biết thêm.

Theo Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, trong tháng 3, hoạt động Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh đã góp phần đem đến niềm vui và màu sắc tươi mới, tôn vinh áo dài Việt Nam, nét đẹp phụ nữ Việt Nam. Năm 2022, Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh là điểm nhấn, đánh dấu sự khởi động sau đại dịch COVID-19. Với khí thế tham gia sôi nổi, nhiệt tình của các dì, các chị, Lễ hội Áo dài lần thứ 8 năm 2022 được đánh giá là thành công tốt đẹp. Trải qua 8 năm tổ chức, Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động sôi nổi được các cấp tổ chức sâu rộng và lan tỏa khắp thành phố, nhằm góp phần truyền cảm hứng, lan  tỏa tình yêu áo dài Việt Nam đến nhân dân Thành phố, kiều bào và khách du lịch quốc tế với thông điệp “Tôi yêu áo dài Việt Nam”.

Tiếp nối những thành công đó, năm 2023, với sự đầu tư quy mô và đổi mới về nội dung, Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh lần thứ 9 tiếp tục góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống độc đáo của dân tộc, nuôi dưỡng tình yêu của người dân thành phố với áo dài Việt Nam, đồng thời góp phần quảng bá về điểm đến TP Hồ Chí Minh vừa thu hút vừa tăng tính trải nghiệm cho du khách khi đến với thành phố.

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh ấn tượng tại chương trình:

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình đồng diễn áo dài nhằm quảng bá hình ảnh du lịch năm 2023.
Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại chương trình. 
Chú thích ảnh
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước và bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hồ Chí Minh. 
Chú thích ảnh
Sau phần lễ, các đại biểu, đại sứ áo dài và các chị em phụ nữ cùng tham gia diễu hành trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, TP Hồ Chí Minh).
Chú thích ảnh
Gần 3.000 người bắt đầu xuất phát tại phố đi bộ Nguyễn Huệ qua các tuyến đường Lê Lợi - Nhà hát Thành phố - Đồng Khởi - Lê Thánh Tôn và trở về điểm xuất phát tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Chú thích ảnh
19 đại sứ áo dài của Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh lần thứ 9 cùng tham gia diễu hành.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh chụp ảnh kỉ niệm cùng các đại biểu tham gia đồng diễn trước UBND TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Hoa hậu H'Hen Niê cùng tham gia đồng diễn áo dài tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. 
Chú thích ảnh
Hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố chụp ảnh "check in" với các biểu tượng của ngành du lịch TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Sau chương trình, các chị em phụ nữ đã lưu lại những bức ảnh kỉ niệm tại khu vực tượng đài Bác Hồ. 

       

Chùm ảnh, clip: Mạnh Linh-Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh: Tìm giải pháp bảo tồn và phát triển áo dài Việt Nam
TP Hồ Chí Minh: Tìm giải pháp bảo tồn và phát triển áo dài Việt Nam

Ngày 4/3, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hồ Chí Minh, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh đã tổ chức tọa đàm “Nét đẹp Áo dài Việt – Bảo tồn và Phát triển” nhằm tìm ra những giải pháp bảo tồn và phát triển áo dài Việt Nam. Đây là 1 trong những hoạt động chính trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh lần thứ 9, năm 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN