TP Hồ Chí Minh đón 950.000 lượt khách tham quan, vui chơi dịp lễ 30/4 và 1/5

Theo Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng khách tham quan tại các khu điểm du lịch, vui chơi giải trí trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đạt khoảng 950.000 lượt.

Chú thích ảnh
Người dân đổ về các khu du lịch vui chơi, giải trí trong dịp lễ 30/4 và 1/5. 

Ngày 2/5, đại diện Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, thống kê sơ bộ, trong 4 tháng đầu năm nay, Thành phố đã thu hút hơn 1,38 triệu lượt khách quốc tế, tăng trên 1.100% so với cùng kỳ năm ngoái (từ 15/3/2022, ngành du lịch cả nước mới chính thức mở cửa đón khách quốc tế trở lại sau dịch COVID-19); đồng thời đón hơn 10,5 triệu lượt khách du lịch nội địa, tăng 54% so với cùng kỳ. Du lịch phục hồi góp phần đem lại tổng doanh thu cho TP Hồ Chí Minh hơn 51.000 tỉ đồng trong 4 tháng đầu năm. 

Trong đó, chỉ tính riêng kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng khách tham quan tại các khu điểm du lịch, vui chơi giải trí ước khoảng 950.000 lượt, tăng 126% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước khoảng 180.000 lượt, tăng 90% so với cùng kỳ. Công suất phòng ước đạt khoảng 70 - 75%. Khách quốc tế đến TP Hồ Chí Minh dịp này ước khoảng 48.000 lượt, tăng mạnh 264% so với cùng kỳ.

Chú thích ảnh
Hội trường Thống Nhất đón một lượng lớn du khách trong ngày 30/4.

Theo Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, các điểm tham quan tại TP Hồ Chí Minh thu hút khá đông du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Nhiều điểm tham quan, vui chơi nổi tiếng của Thành phố như Hội trường Thống Nhất, Thảo cầm viên, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh… đều có rất đông du khách tham quan trong những ngày nghỉ lễ.

Cụ thể, trong ngày 30/4, Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập) đã đón nhận một lượng khách đến tham quan đông bất ngờ. Ngay từ sáng sớm, du khách đã xếp hàng dài bên ngoài cổng để chờ mua vé. Chính vì lượng khách tham quan khá đông nên đến khoảng 11 giờ cùng ngày, Hội trường Thống Nhất đã phải tạm đóng cửa, không nhận thêm khách tham quan. Tương tự, Thảo cầm viên Sài Gòn (Quận 1) cũng rất đông khách đến tham quan trong những ngày nghỉ lễ vừa qua.

Chú thích ảnh
Khu du lịch Suối Tiên, TP Thủ Đức cũng có đông du khách đến vui chơi dịp lễ 30/4 và 1/5.

Không chỉ các điểm du lịch nổi tiếng hay di tích lịch sử hút khách, các điểm vui chơi, giải trí như: Khu du lịch Suối Tiên, Công viên văn hóa Đầm Sen, rạp chiếu phim, khu vui chơi ở các trung tâm thương mại như: Vincom Center (Quận 1), TTTM Gigamall (TP Thủ Đức), Trung tâm mua sắm Takashimaya (Quận 1), Siêu thị Aeon Tân Phú (quận Tân Phú)… trong những ngày nghỉ lễ vừa qua đều ghi nhận lượng khách tăng gấp 2 - 3 lần so với ngày thường. 

"Một trong những điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động chào mừng các ngày lễ 30/4 và 1/5, bên cạnh 60 sản phẩm du lịch nội đô được các doanh nghiệp khai thác thu hút khách đến với thành phố là chương trình tham quan Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia - trụ sở HĐND và UBND TP Hồ Chí Minh lần đầu tiên được tổ chức. Trong hai ngày tổ chức, trụ sở UBND, HĐND Thành phố đã đón tiếp 51 đoàn với gần 1.500 khách tham quan trong nước và quốc tế", đại diện Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết thêm. 

Chú thích ảnh
Thời tiết TP Hồ Chí Minh khá nóng nên khi đi chơi dịp lễ 30/4 và 1/5 người dân thường chọn khu vực có nhiều bóng mát để nghỉ ngơi.

Dịp lễ 30/4 và 1/5, các công ty lữ hành cũng đã phục vụ hàng ngàn du khách trong và ngoài nước đến tham quan các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đại diện Công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist cho biết, từ ngày 29/4 đến 3/5, công ty liên tục đón 10 đoàn khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường hàng không và tàu biển, mang theo hơn 5.000 du khách quốc tịch Đức, Pháp và các nước châu Á… Du khách sẽ tham gia các hành trình xuyên Việt dài ngày hoặc khám phá điểm đến đặc sắc tại Việt Nam trong ngày.

Riêng ngày 30/4, Lữ hành Saigontourist đón tàu biển Azamara Quest với hơn 1.000 khách Đức cập cảng Tiên Sa - Đà Nẵng, sau đó tàu tiếp tục hải trình đến TP Hồ Chí Minh, tham gia tour đặc sắc khám phá cung đường di sản miền Trung, tìm hiểu miền Tây sông nước và TP Hồ Chí Minh sôi động… Ngoài ra, có 4 đoàn khách quốc tịch Pháp khác sẽ theo hành trình xuyên Việt kéo dài từ 10 đến 15 ngày đến Việt Nam bằng đường hàng không trong dịp lễ này.

Theo bà, Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị Lữ hành Saigontourist, chỉ riêng ngày 29/4 có hơn 10.000 khách du lịch đã khởi hành các tour du lịch trong và ngoài nước tại công ty. Lượng khách đi theo gia đình khá nhiều, trong đó trẻ em và người trung niên cũng chiếm phần lớn dịp lễ này. 

Chú thích ảnh
Các công ty du lịch tại TP Hồ Chí Minh cũng phục vụ hàng ngàn du khách trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

"Kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày tạo điều kiện thuận lợi để du khách chọn tour trong nước và nước ngoài. Lượng khách dịp lễ này tăng cao so với mọi năm, công ty phải tăng cường số lượng chỗ để đáp ứng nhu cầu. Theo thống kê sơ bộ, Vietravel sẽ phục vụ hơn 21.000 lượt khách, trong đó du lịch nước ngoài chiếm hơn 50%", bà Vân Khanh nói.

Bài, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Đồng loạt kiểm tra gần 200 'lò độ xe' tại TP Hồ Chí Minh
Đồng loạt kiểm tra gần 200 'lò độ xe' tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 2/5, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa tiến hành tổng kiểm tra gần 200 "lò độ xe" trên địa bàn, qua đó phát hiện 14 lò sai phạm và tạm giữ hàng trăm xe thay đổi kết cấu và nhiều phụ tùng, linh kiện. Đây là động thái quyết liệt của cơ quan chức năng nhằm chặn từ đầu hoạt động tụ tập, đua xe trái phép.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN