Tìm về dấu tích Đài quan sát của chiến dịch Điện Biên Phủ trên đỉnh Pu Tó Cọ
Đỉnh Pu Tó Cọ với độ cao 1.700 m từng được đặt làm Đài quan sát trong chiến dịch Điện Biên Phủ 1954. Trải qua năm tháng, dấu tích về Đài quan sát nay không còn. Mới đây, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Điện Biên và CLB lữ hành Unesco Hà Nội đã tổ chức đoàn khảo sát và đặt một đỉnh chóp bằng inox sơn tĩnh điện, để tạo điểm nhấn, tạo điểm check – in cho du khách.
Theo Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Điện Biên, đỉnh Pu Tó Cọ là đỉnh cao nhất trong ba đỉnh của dãy núi Pú Đồn thuộc địa phận bản Khá, xã Mường Phăng (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Theo tài liệu lịch sử, vào ngày 6/5/1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã lên đây để quan sát trận địa trước khi phát động lệnh tổng tiến công vào ngày 7/5/1954.
Từ Đài quan sát, các chiến sĩ có thể nhìn bao quát được thung lũng Mường Thanh. Do đó, nơi đây thường có lính trinh sát và chiến sĩ thông tin theo dõi cập nhật tình hình về Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ.
Hành trình khám phá, trải nghiệm khi lên đỉnh Pu Tó Cọ bắt đầu từ bản Khá với quãng đường dài hơn 4 km đi theo lối mòn của dân trong vùng. Trong đó, gần 3 km đầu, đường khá dễ đi, đoạn đường còn lại khá dốc.
Hành trình từ Bản Khá lên đỉnh Pu Tó Cọ dài khoảng hơn 4 km đường rừng.
Gần 3 km đầu khá thoai thoải, đi theo đường mòn của người dân trong vùng.Dọc đường, khá nhiều hoa mua nở tím bên sườn núi.Du khách cũng gặp khá nhiều cây trái, sản vật.
Nhiều loại hoa lạ mắt trên hành trình leo núi.
Tuy nhiên, với nhiều người, quãng đường rừng tiêu tốn khá nhiều sức lực.
Khoảng 1 km cuối, đường khá dốc.Thậm chí không nhìn thấy lối đi nếu không có người dẫn đường đánh dấu.Khoảng 1 km cuối của hành trình có một ngôi nhà sàn bỏ hoang, nơi đây là điểm dừng chân nghỉ ngơi trước khi lên tới đỉnh Đài quan sát chiến dịch Điện Biên Phủ.
Với những người thông thạo đường rừng, quãng đường hơn 4 km hết hơn 1 tiếng. Tuy nhiên, với đa số du khách, hành trình sẽ đi hết 4 tiếng.
Qua nhiều năm tháng, dấu tích của Đài quan sát không còn. Do đó, dấu mốc đánh dấu đỉnh Pu Tó Cọ sẽ tạo điểm nhấn để du khách check in.
Ngành du lịch Điện Biên kỳ vọng đây sẽ là điểm đến mới dành cho những người ưa khám phá, tìm hiểu về lịch sử dân tộc. Ảnh: PĐ
Ban Quản lý Khu du lịch Thác Bản Giốc (xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng) đã đưa vào khai thác thêm các điểm ngắm cảnh mới, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ, làm mới trải nghiệm, thu hút thêm du khách đến danh thắng nơi biên cương Tổ quốc.
TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.
Sở hữu những đồi chè xanh mướt, cảnh quan hồ, núi rừng đa dạng cùng bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc, Thái Nguyên có nhiều lợi thế phát triển du lịch xanh, bền vững.
Ngày 20/10, ông Lê Hồng Lợi, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đang triển khai thực hiện Đề án phát triển Du lịch xanh đặc khu Phú Quý giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045.