Thành phố Venice áp dụng quy định giới hạn đoàn du lịch tối đa 25 người

Từ ngày 1/8, thành phố Venice sẽ áp dụng quy định mới, giới hạn số lượng thành viên trong mỗi đoàn du lịch chỉ được tối đa 25 người. Đây là nỗ lực mới nhất nhằm giảm thiểu tình trạng quá tải du khách, bảo vệ môi trường và chất lượng cuộc sống của người dân địa phương.
Chú thích ảnh
Khách du lịch đi thuyền gondola tại Venice, Italy. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoài ra, việc sử dụng loa phóng thanh của hướng dẫn viên du lịch cũng bị cấm hoàn toàn. Các biện pháp này nhằm tạo ra môi trường yên tĩnh, giảm thiểu tiếng ồn và đảm bảo sự thoải mái cho cả du khách và người dân địa phương. Những người không tuân thủ quy định mới sẽ phải đối mặt với mức phạt từ 25 đến 500 euro (27 - 541 USD).

Phạm vi áp dụng của quy định bao gồm trung tâm thành phố Venice và các đảo Murano, Burano và Torcello. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp ngoại lệ đối với các quy định về đoàn du khách. Trẻ em dưới 2 tuổi đi theo đoàn sẽ không được tính vào và các đoàn học sinh đi tham quan trong khuôn khổ hoạt động ngoại khóa cũng được miễn trừ quy định này.

Hồi tháng 4 năm nay, Venice trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới thử nghiệm áp dụng hệ thống trả phí đối với du khách nhằm giảm thiểu tình trạng quá tải trong các giai đoạn cao điểm. Chương trình thí điểm này chỉ kéo dài 29 ngày và kết thúc vào tháng 7, mở đường cho giai đoạn tham vấn để quyết định cách tiếp tục thực hiện biện pháp này trong tương lai.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngành Du lịch đạt gần 71% kế hoạch đón khách quốc tế năm 2026

Ngành Du lịch đạt gần 71% kế hoạch đón khách quốc tế năm 2026

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 9 tháng năm 2026, Việt Nam đón trên 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 9/2026, lượng khách quốc tế đạt 1,77 triệu lượt, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, ngành Du lịch đã đạt gần 71% kế hoạch đón 25 triệu khách quốc tế trong năm 2026.

Mì udon - cơ hội mới cho ẩm thực Nhật Bản

Mì udon - cơ hội mới cho ẩm thực Nhật Bản

Sau nhiều năm sushi, ramen và yakiniku dẫn dắt thị trường ẩm thực Nhật Bản tại Thái Lan, các doanh nghiệp đang tìm kiếm một phân khúc mới để tăng trưởng. Mì udon, đặc biệt là Sanuki udon, đang nổi lên khi số nhà hàng chuyên món này chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong hơn 5.700 nhà hàng Nhật tại “xứ sở chùa Vàng”.