'Nóng' thị trường tour Tết Canh Tý 2020

Nhiều người dân đã tìm đến các công ty lữ hành để đặt tour du Xuân dịp Tết Nguyên đán 2020 từ rất sớm khiến nhiều đơn vị bị "cháy" tour.

Du Xuân xa nhà

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 người lao động được nghỉ 7 ngày nên không ít người dân TP Hồ Chí Minh đã lên kế hoạch đi chơi cùng gia đình, người thân trong dịp nghỉ dài ngày này. 

Chú thích ảnh
Du khách đăng kí mua tour Tết Nguyên đán 2020 sớm tại các công ty lữ hành được hưởng nhiều ưu đãi, giảm giá. 

Chị Lê Mỹ Anh, ngụ quận 1, cho biết năm nay gia đình chị quyết định nghỉ Tết bằng chuyến du Xuân ở các tỉnh miền núi Tây Bắc. "Các con chị từ bé sinh ra và lớn lên tại miền Nam và các bé không biết không khí đón Tết của miền Bắc ra sao. Ngoài ra, đi du lịch dịp Tết giúp mọi người trong gia đình gắn kết hơn, có thời gian nghỉ ngơi, trải nghiệm và không phải bận tâm đến công việc hàng ngày”, chị Anh cho biết.

Giống như gia đình chị Anh, xu hướng nhiều gia đình trẻ ở TP Hồ Chí Minh du Xuân bằng các tour du lịch mỗi năm đều tăng. Nắm bắt được tâm lý này, các công ty du lịch đã tung ra nhiều tour vào dịp Tết với nhiều mức giá khác nhau từ rất sớm để du khách chọn lựa. 

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc truyền thông và marketing của Công ty lữ hành TST, cho biết lượng khách đến đăng kí mua tour Tết Canh Tý tăng từng ngày. Đến thời điểm này, lượng khách đăng kí tour đã đạt 50% so với kế hoạch đề ra. Theo đó, các tour có thời gian khởi hành từ ngày 26/1 (tức mùng 2 Tết) cho đến ngày 30/1 (tức mùng 6 Tết) và kéo dài đến ngày 3/2 được khách lựa chọn nhiều nhất. Theo ông Nguyễn Minh Mẫn, dự báo tỉ lệ khách đi tour du lịch Tết 2020 sẽ tăng ít nhất 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Gần đây, xu hướng du xuân, ăn Tết xa nhà tại các nước có nền văn hóa khác Việt Nam hay ở các tỉnh, thành phố khác đang trở nên khá phổ biến. Nhiều người tranh thủ khoảng thời gian nghỉ Tết để nghỉ ngơi, thư giãn sau một năm làm việc vất vả và để gắn kết mọi thành viên trong gia đình”, ông Mẫn nói.

Chú thích ảnh
Dịp Tết, du khách thường chọn các tour du lịch miền Tây sông nước để trải nghiệm không khí đón Tết của người dân Nam bộ.

Trong khi đó, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông Công ty lữ hành Fiditour, cho biết do đời sống của người dân ngày càng nâng cao nên nhu cầu được tìm hiểu, khám phá các nền văn minh, văn hóa khác ngày càng tăng. Hơn nữa, việc đặt tour du lịch dịp Tết Canh Tý 2020 của người dân cũng sớm hơn mọi năm để tránh những phiền phức, phức tạp phát sinh khi mua tour cận ngày Tết. 

Theo các doanh nghiệp lữ hành, thị trường du lịch Tết Canh Tý đang "nóng" lên từng ngày. Theo đó, chỉ mới vào đầu tháng 11 nhưng lượng tour Tết Canh Tý được các công ty lữ hành bán ra đã đạt từ 30 - 50%, một số đường tour đi nước ngoài đã chốt sổ đăng kí từ sớm vì đầy. Theo thống kê của các công ty du lịch, tỷ lệ khách đặt tour quốc tế vẫn cao hơn so với tour đi trong nước, chiếm 60% trên tổng lượng khách đăng ký tour Tết Canh Tý 2020. Tuy nhiên, đáng lưu ý, một số tuyến, điểm du lịch trong nước ngày càng nổi lên, thu hút du khách nhờ ảnh hưởng bởi “cộng đồng mạng” như: Ninh Bình, Sa Pa, Hà Giang, Eo Gió - Kỳ Co (Bình Định), Hội An, Phú Quốc…

Đa dạng hành trình, giá tour không tăng

Đáp ứng nhu cầu mua tour Tết tăng cao của du khách, năm nay, các hãng lữ hành đã mở bán tour khá sớm với hành trình tour đa dạng kèm nhiều ưu đãi cho du khách. Cụ thể, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist mở bán tour Tết Nguyên Đán với nhiều hành trình hấp dẫn trong và ngoài nước từ đầu tháng 9 với mức giảm giá và ưu đãi từ 5 - 7 triệu đồng/du khách; Công ty lữ hành TST ngay từ đầu tháng 10 đã tung ra chương trình tour Tết Canh Tý với ưu đãi 25 triệu đồng/nhóm 5 khách và 12 triệu đồng cho nhóm 2 khách…; Công ty Vietravel cũng tung ra một số tuyến đặc biệt bay theo chuỗi charter (thuê bao nguyên chuyến) đến Bhutan, Australia, châu Âu… với mức giảm giá hàng chục triệu đồng cho du khách đăng kí tour sớm.

Chú thích ảnh
Eeo Gió - Kỳ Co (Bình Định) đang trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Theo các công ty lữ hành, tour trong nước dịp Tết Canh Tý đang được bán khá rẻ. Chẳng hạn như tour đi Phú Quốc có giá dao động từ 7 - 7,8 triệu đồng/khách, tour Đà Lạt có giá từ 3 - 5 triệu đồng/khách, tour Tây Nguyên 2-4 triệu đồng/khách, tour Đà Nẵng - Hội An có giá 6 - 8,5 triệu đồng/khách, chùm tour phía Bắc có giá từ 9 - 16 triệu đồng/khách… Các tour du xuân đường xa như: Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha (9 ngày) có giá trọn gói 40 - 60,98 triệu đồng/khách; tour đi Dubai - Abubhabi (5 ngày) có giá trọn gói 25 - 30,98 triệu đồng/khách; tour đi Hàn Quốc có giá dao động từ 10 - 22 triệu đồng/khách...

Theo ông Nguyễn Minh Mẫn, điểm mới của thị trường tour Tết năm nay là người dân mua tour khá sớm và chọn nhiều loại hình du lịch khác nhau theo từng đối tượng khách. Chẳng hạn các điểm đến trong nước và khu vực Đông Nam Á, du khách vẫn chọn đăng kí đi tự túc tăng cao và chỉ đặt dịch vụ, khách sạn, vé máy bay tại các công ty lữ hành. Những tour đường xa đi châu Âu, Mỹ, Úc… du khách lại có xu hướng chọn tour trọn gói nhiều hơn. Đối với mỗi loại hình tour, các công ty lữ hành cũng có nhiều chính sách giảm giá, ưu đãi sớm cho du khách với nhiều mức giảm khác nhau.

"Giá tour Tết năm nay nhìn chung không tăng, thậm chí còn giảm hơn so với cùng kỳ và ngày thường nếu du khách đặt tour sớm. Chẳng hạn, tại đơn vị, du khách đặt tour sớm với nhóm từ 2 khách trở lên sẽ có mức giảm ưu đãi từ 2 triệu đồng/khách trở lên", ông Mẫn cho biết.

Trong khi đó, bà Trương Thị Thu Giang, Phó Giám đốc Ban tiếp thị Công ty lữ hành Vietravel, cho biết giá tour Tết năm nay không tăng nhiều do có thêm một số hãng hàng không tham gia thị trường giúp du khách và các hãng lữ hành có thêm lựa chọn về điểm đến, từ đó giá tour vẫn được các hãng giữ ổn định hơn mọi năm.

“Giá tour trong nước không tăng nhưng một số tour nước ngoài thường sẽ tăng nhẹ vào những ngày cao điểm, nhất là giá vé máy bay và giá dịch vụ. Do đó, du khách nên đặt tour sớm để có thêm nhiều sự lựa chọn về dịch vụ, tránh tình trạng để gần sát ngày khởi hành mới đặt, giá tour sẽ cao. Nếu du khách có kế hoạch đón Tết ở nước ngoài, cần đặt sớm để kịp thời gian làm visa và nhận được chính sách ưu đãi dành cho khách khi mua tour sớm”, bà Giang nói.

Chú thích ảnh
Hàn Quốc, Nhật Bản là những đất nước được du khách chọn đi nhiều nhất trong dịp nghỉ Tết Canh Tý 2020.

Trong khi đó, theo thống kê từ các công ty lữ hành, khi đặt tour sớm và đi các tuyến du lịch xa, đa số giá tour không tăng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, càng đặt tour vào những ngày cận Tết, giá tour có thể sẽ tăng từ 5 - 20% tùy tuyến do giá dịch vụ ăn uống tại điểm đến tăng. Với tour du lịch nước ngoài, giá tăng nhẹ với các tuyến Đông Nam Á và Đông Bắc Á do giá máy bay có điều chỉnh vào giờ chót, tùy lượng khách. Riêng các tour đường xa đi Mỹ, châu Âu, châu Úc... giá tour  khá ổn định hơn do du khách đăng kí sớm để có thời gian làm visa.

Bài, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Hàng loạt công trình du lịch được quốc tế vinh danh
Hàng loạt công trình du lịch được quốc tế vinh danh

Không chỉ được vinh danh với 4 giải thưởng dành riêng cho du lịch Việt Nam, mà hàng chục giải thưởng quốc tế khác đồng loạt gọi tên các công trình, điểm du lịch tại Sa Pa, Phú Quốc, Đà Nẵng… 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN