Khởi động chuỗi sự kiện chào mừng 120 năm du lịch Sa Pa

Năm 2023, hướng tới kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa, dự kiến thị xã sẽ tổ chức 5 lễ hội theo mùa: Lễ hội mùa Xuân, Lễ hội mùa Hè, Lễ hội Tình yêu, Lễ hội mùa Thu, Lễ hội mùa Đông. Các lễ hội được tổ chức từ ngày 3/3 đến hết 31/12/2023 với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn và trải đều khắp các điểm du lịch trên địa bàn thị xã Sa Pa.

Chú thích ảnh
Khách du lịch tham quan bản Cát Cát (Sa Pa). Ảnh tư liệu: Quốc Khánh/TTXVN

Tối 3/3, tại khu vực Sân Quần, trung tâm thị xã Sa Pa, UBND thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, đã tổ chức khai mạc Lễ hội mùa Hè 2023, chính thức khởi động chuỗi sự kiện Lễ hội Năm mùa hướng tới kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa.

Lễ hội mùa Hè được mở màn bằng chương trình nghệ thuật đặc biệt với các màn hát múa, diễn xướng của các nghệ sỹ, nghệ nhân, tái hiện vẻ đẹp sống động, đầy bản sắc của sáu dân tộc anh em cùng chung sống trên địa bàn: Mông, Dao, Tày, Giáy, Xa Phó và dân tộc Kinh, mang đến cho nhân dân địa phương cùng du khách nhiều cung bậc cảm xúc, ấn tượng đẹp về vùng đất mờ sương.

Với lợi thế riêng có về khí hậu, mùa hè luôn là mùa cao điểm về du lịch tại Sa Pa. Lễ hội mùa Hè Sa Pa sẽ giới thiệu tới du khách các chương trình du lịch hè đặc sắc, các sự kiện văn hóa, thể thao độc đáo gắn với thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, bản sắc văn hóa đặc sắc của Sa Pa. Đây cũng là dịp Sa Pa phát động "Phong trào thi đua toàn dân chung tay xây dựng thương hiệu Sa Pa khu du lịch quốc gia Sạch - Đẹp - Văn minh" trong lộ trình thực hiện mục tiêu phát triển văn hóa, du lịch, xây dựng Sa Pa thành Khu du lịch trọng điểm quốc gia mang tầm quốc tế.

Các hoạt động trong chuỗi sự kiện mùa hè 2023 tại Sa Pa bao gồm: Lễ hội Đền Mẫu Sơn – Mẫu Thượng – Mẫu Fansipan (từ ngày 20-22/4); Ngày hội văn hóa các dân tộc tại thị xã Sapa lần thứ I (ngày 22-23/4); Lễ hội Mộng Mị Sapa (29/4 - 30/4); Lễ hội Vó ngựa trên mây lần thứ 6 (tháng 6/2023); Giải chạy Sa Pa - mùa nước đổ (tháng 4-5/2023) cùng hàng loạt chương trình đặc sắc khác…

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa Đỗ Văn Tân nhấn mạnh, với văn hóa đặc trưng vùng miền, Sa Pa hy vọng chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 120 năm du lịch sẽ mang lại những trải nghiệm ý nghĩa, ấn tượng, mãn nhãn, đáng nhớ cho nhân dân và du khách.

Trước đó, nhằm thu hút khách du lịch dịp Tết Quý Mão, thị xã Sa Pa đã tổ chức Lễ hội mùa Xuân “Sa Pa - Vùng đất muôn sắc hoa" và nhiều chương trình ngày hội văn hóa dân gian tại các bản, làng, giới thiệu văn hóa, phong tục tập quán đồng bào các dân tộc thiểu số.

Với sức hút của Lễ hội mùa Xuân, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão (từ ngày 20 - 26/1/2023), thị xã đón khoảng 88.000 lượt du khách trong và ngoài nước, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2022.

Hai tháng đầu năm 2023, Sa Pa đón trên 534 nghìn lượt khách, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ 2022. Tổng thu từ du lịch dịch vụ ước đạt 1.847 tỷ đồng, tăng 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2022. Năm 2023, Sa Pa đặt mục tiêu đón được 3,5 triệu lượt khách với tổng doanh thu 12.000 tỷ đồng.

Hương Thu (TTXVN)
Hà Nội: Xây dựng huyện Quốc Oai thành điểm đến hấp dẫn
Hà Nội: Xây dựng huyện Quốc Oai thành điểm đến hấp dẫn

Với lợi thế giao thông di chuyển thuận lợi, có nhiều sản phẩm du lịch đang hình thành, cần phát triển Quốc Oai để trở thành điểm đến hấp dẫn vùng ngoại thành Hà Nội, thu hút đông khách du lịch trong và ngoài nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN