Khách du lịch đến Điện Biên tăng cao dịp Năm Du lịch quốc gia và Lễ hội Hoa Ban 2024

Sát ngày diễn ra Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia và Lễ hội Hoa Ban 2024, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa vùng cao Tây Bắc, lượng du khách đến Điện Biên tham quan, mua sắm tăng mạnh.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, tỉnh hiện có 205 cơ sở lưu trú du lịch, với hơn 2.700 phòng, trong đó, TP Điện Biên Phủ và phụ cận có 121 cơ sở lưu trú, với hơn 1.800 phòng.

Ngày 16/3 diễn ra Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia và Lễ hội Hoa Ban năm 2024, lượng khách lên thăm Điện Biên đang gia tăng, các cơ sở lưu trú đang trong tình trạng kín phòng. Lễ hội Hoa Ban là lễ hội đặc trưng hàng năm của địa phương, trong khuôn khổ lễ hội năm nay sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phong phú, đa dạng, mang đậm sắc thái đặc trưng của đồng bào các dân tộc Điện Biên.

Chú thích ảnh
Càng gần ngày diễn ra Lễ khai mạc, lượng du khách thập phương đến Điện Biên càng tăng.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tại các điểm di tích, như Đồi A1, Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, hầm Đờ Cát… khách ra vào tấp nập.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Có nhiều đoàn khách là các câu lạc bộ, học sinh các trường học đến Điện Biên, vừa trải nghiệm, vừa học lịch sử, văn hóa…
Chú thích ảnh
Theo thống kê của Ban Quản lý di tích tỉnh Điện Biên, đến ngày 14/3, các điểm di tích đã đón hơn 35.000 lượt du khách tham quan.
Lê Phú/Báo Tin tức
Thành phố Điện Biên: Đường phố rực rỡ cờ hoa đón Năm Du lịch Quốc gia
Thành phố Điện Biên: Đường phố rực rỡ cờ hoa đón Năm Du lịch Quốc gia

Đường phố TP Điện Biên Phủ đang rợp trời sắc màu cờ hoa, chào mừng Năm Du lịch Quốc gia, Lễ hội Hoa Ban.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN